Đak Pơ xây dựng thôn, làng không có vũ khí, vật liệu nổ trái pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2020, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình “Làng không có vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật”. Qua 5 năm triển khai, mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Điểm sáng Ya Hội

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), đầu năm 2020, Công an huyện Đak Pơ phối hợp với UBND xã Ya Hội xây dựng mô hình điểm “Làng không có VK, VLN, CCHT trái pháp luật” tại làng Mông.

dak-po-xay-dung-thon-lang-khong-co-vu-khi-vat-lieu-no-trai-phap-luat-bg.jpg
Người dân làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) chủ động giao nộp súng tự chế cho lực lượng Công an. Ảnh: N.M

Đại úy Vũ Hoàng Ngọc Sơn-Trưởng Công an xã Ya Hội-cho biết: Xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 93% dân số. Trước đây, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, việc sử dụng súng cồn, súng tự chế để săn bắn động vật hoang dã còn diễn ra. Việc sử dụng súng tự chế tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Từ khi ra mắt mô hình đến nay, Công an xã Ya Hội đã phối hợp với các ngành, đoàn thể và các làng tổ chức 61 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT với 4.693 lượt người tham gia; phát 1.689 tờ rơi tuyên truyền; vận động thu hồi 62 khẩu súng cồn tự chế, 3 khẩu súng hơi và 2 dao tự chế.

“Công an xã đã giao nộp toàn bộ VK, VLN, CCHT cho Công an huyện xử lý theo quy định. Đến nay, các làng đã thành lập mô hình “Làng không có VK, VLN, CCHT trái pháp luật” và đi vào hoạt động hiệu quả. Ý thức tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT của người dân được nâng lên”-Đại úy Sơn thông tin.

Chủ động giao nộp súng tự chế và ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, anh Đinh Văn Chơch (làng Groi, xã Ya Hội) cho hay: “Tôi thường để khẩu súng tự chế trên rẫy, thỉnh thoảng đem ra săn chuột, bắn chim. Khi nghe chính quyền địa phương, Công an xã tuyên truyền, giải thích, tôi đã đem giao nộp khẩu súng này và vận động mọi người làm theo”.

Anh Đinh Văn Huyn-Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự cơ sở làng Groi-chia sẻ: “Chúng tôi phối hợp với già làng, người có uy tín đến từng nhà tuyên truyền, giải thích những nguy hại của việc chế tạo, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép.

Đồng thời, thường xuyên tuần tra nắm bắt tình hình, khi phát hiện có trường hợp vi phạm thì báo cho Công an xã kịp thời xử lý. Hiện nay, dân làng không còn chế tạo, sử dụng VK, VLN, CCHT trái pháp luật”.

Nhân rộng mô hình

Sau khi ra mắt mô hình điểm “Làng không có VK, VLN, CCHT trái pháp luật” tại làng Mông, Công an các xã, thị trấn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập mô hình này ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn.

Ông Nguyễn Quốc Hương-Chủ tịch UBND thị trấn Đak Pơ-cho hay: Thị trấn có 3 làng và 4 tổ dân phố. Ban đầu, thị trấn triển khai mô hình tại các làng, sau đến các tổ dân phố.

“Trên cơ sở đó, lực lượng Công an thị trấn phối hợp cùng các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giao nộp VK, VLN, CCHT. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo ổn định”-ông Hương thông tin.

2cong-an-huyen-dak-po-tieu-huy-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-theo-quy-dinh-anh-ngoc-minh.jpg
Công an huyện Đak Pơ tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định. Ảnh: Ngọc Minh

Năm 2024, các đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện và Công an các xã, thị trấn đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT tại 49 thôn, làng, tổ dân phố với hơn 7.460 lượt người tham gia; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trên hệ thống truyền thanh huyện cũng như các xã, thị trấn.

Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền bằng xe loa lưu động 824 lượt, chia sẻ bài viết đăng trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo gần 1.720 lượt, phát 4.750 tờ rơi tuyên truyền; vận động 124 lượt đối tượng cá biệt, 174 lượt hộ dân; gọi hỏi răn đe, giáo dục 356 lượt đối tượng; 1.944 trường hợp ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT.

Ngoài ra, Công an huyện tiếp nhận, thu hồi 9 khẩu súng tự chế, 47 khẩu súng cồn tự chế, 2 quả đạn cối, 1 viên đạn AK47 và 1 vũ khí thô sơ. Qua điều tra rà soát, Công an huyện chưa phát hiện đối tượng có tiền án, tiền sự, biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về VK, VLN, CCHT trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Thành Sơn-Phó Trưởng Công an huyện Đak Pơ-cho biết: Phát huy kết quả đạt được, Công an huyện tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động, thu hồi, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo.

Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình không chấp hành, không tự giác giao nộp các loại VK, VLN, CCHT. Đề xuất cấp trên có hình thức khen thưởng những cá nhân tự giác giao nộp hoặc vận động người khác giao nộp VK, VLN, CCHT. Cùng với đó, duy trì hoạt động hiệu quả mô hình “Làng không có VK, VLN, CCHT trái pháp luật”.

Có thể bạn quan tâm

Phương tiện liên quan vụ tai nạn giao thông.

Gia Lai: Tìm thấy tài xế và phương tiện rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn giao thông chết người

(GLO)- Khoảng 18 giờ ngày 7-10, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 và số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã phát hiện tài xế Phạm Ngọc Nguyện (SN 1979, trú phường An Nhơn) cùng ô tô đầu kéo liên quan vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trước đó trên quốc lộ 19.

Với các trường hợp không có giấy phép lái xe, lực lượng CSGT sẽ lập biên bản với người giao xe.

Dẹp nạn “quái xế” ở bờ kè suối Hội Phú

(GLO)- Bờ kè suối Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là tuyến đường du lịch, kinh doanh sầm uất với lượng phương tiện giao thông lớn. Tuy nhiên, một số thanh thiếu niên đã lợi dụng điều này để thỏa mãn thú vui “quái dị”, thích thể hiện trước đám đông bằng cách điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty Cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành. Ảnh: N.L

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành

(GLO)- Chiều 3-10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành (phường Quy Nhơn Tây) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trân ký cam kết tại chương trình. Ảnh: N.L

Gia Lai: Trang bị kỹ năng, kiến thức an toàn cho học sinh

(GLO)- Ngày 4-10, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị trường học tổ chức chương trình trang bị kỹ năng, kiến thức thoát nạn, xử lý tình huống cho học sinh.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Tổng kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 8 tháng đầu năm 2025 đạt trên 544 tỷ đồng

(GLO)- Chiều 3-10, Phó Thủ tướng Lê Thành Long-Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước để đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Đối tượng Trần Văn Phúc bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên tàu đánh cá.

Hành trình bắt sát thủ “đội lốt” ngư dân

(GLO)- Sau khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi giết người, đối tượng đã “đội lốt” ngư dân lênh đênh trên biển nhằm trốn tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã quyết tâm lần theo dấu vết và bắt giữ khi sát thủ đang lẩn trốn trên tàu cá giữa biển khơi.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

(GLO)-Chiều 1-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thứ (SN 1970) 20 năm tù, Trương Văn Được (SN 1969, chồng của Thứ, cùng ở phường An Nhơn Bắc) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên”.

Thuốc lá điện tử và các phụ kiện bị lực lượng chức năng thu giữ.

Phát hiện vụ mua bán thuốc lá điện tử trên không gian mạng

(GLO)- Ngày 1-10, Thượng tá Phan Thanh Sơn, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ bán thuốc lá điện tử qua mạng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý.

null