Đak Pơ tập huấn kiến thức quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-7, Công an huyện Đak Pơ phối hợp với Phòng PC06 (Công an tỉnh Gia Lai) tập huấn kiến thức về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT).

Tham gia lớp tập huấn có 50 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện.

Quang cảnh tại lớp tập huấn về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Ảnh: Nguyễn Hiền

Quang cảnh tại lớp tập huấn về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Ảnh: Nguyễn Hiền

Trong 1 ngày, các học viên được cán bộ Công an tỉnh phổ biến 3 chuyên đề gồm: Một số nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, VLN, CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác quản lý kho, bảo quản, bảo dưỡng, lập hồ sơ, sổ sách; cấu tạo, tính năng, tác dụng của một số loại CCHT.

Ngoài ra, các học viên còn được xem các phóng sự giới thiệu một số điểm sáng về thu hồi VK, VLN, CCHT trên địa bàn Tây Nguyên; đồng thời trao đổi, thảo luận và tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác thu hồi, quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT tại cơ sở. Kết thúc tập huấn, các học viên tiến hành làm bài thu hoạch.

Qua lớp tập huấn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT; giúp các cơ quan, đơn vị quản lý, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi số VK, VLN, CCHT còn tồn đọng ngoài xã hội và vận động người dân giao nộp các loại súng, vũ khí tự chế.

Có thể bạn quan tâm

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null