Đề xuất ba tình huống cảnh sát được nổ súng vào phương tiện giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Bộ Công an đề xuất 3 tình huống cho phép lực lượng chức năng nổ súng quân dụng vào phương tiện giao thông khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Cụ thể, ngày 1/12, Bộ Công an công bố dự thảo luật để lấy ý kiến đóng góp trong vòng 60 ngày. Dự thảo đề cập đến các trường hợp mà cảnh sát được phép nổ súng vào phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa (trừ xe của cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nước ngoài, tổ chức quốc tế).

Các trường hợp bao gồm: khi đối tượng tấn công hoặc đe dọa tính mạng người thi hành công vụ, hoặc khi phương tiện chở đối tượng phạm tội chạy trốn. Dự thảo cũng đề cập đến việc nổ súng không cần cảnh báo trong một số trường hợp, như khi đối tượng sử dụng vũ khí hoặc vật liệu nổ để khủng bố hoặc giết người, hoặc khi đối tượng phạm tội về ma túy sử dụng vũ khí chống trả.

Năm 2021, các trinh sát Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định xe ôtô hiệu Toyota Vios mang BKS: 37A-763.50 di chuyển nhanh trên quốc lộ 8A có chở theo số lượng lớn ma túy nên tiến hành bám theo.

Năm 2021, các trinh sát Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định xe ôtô hiệu Toyota Vios mang BKS: 37A-763.50 di chuyển nhanh trên quốc lộ 8A có chở theo số lượng lớn ma túy nên tiến hành bám theo.

Tuy nhiên, Bộ Công an cũng đề xuất rằng trước khi sử dụng vũ khí quân dụng, lực lượng chức năng cần căn cứ vào tình huống cụ thể, mức độ nguy hiểm và chỉ sử dụng khi không có biện pháp khác và đã cảnh báo mà đối tượng không tuân theo.

Dự thảo cũng quy định rằng, không sử dụng vũ khí quân dụng đối với phụ nữ, người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi, trừ khi họ sử dụng vũ khí hoặc chống trả. Mục đích là đảm bảo an toàn và tránh hậu quả nghiêm trọng đối với những đối tượng đặc biệt nhạy cảm.

Theo quy định của dự thảo, vũ khí quân dụng bao gồm nhiều loại súng, vũ khí cầm tay, vác vai, hạng nhẹ, hạng nặng và đạn đi kèm. Các lực lượng được trang bị vũ khí quân dụng bao gồm quân đội, dân quân, cảnh sát biển, công an, cơ yếu, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, kiểm lâm, kiểm ngư, an ninh hàng không, hải quan cửa khẩu và lực lượng chuyên trách chống buôn lậu của hải quan.

Dự thảo luật cũng đề cập đến quyền sử dụng vũ khí quân dụng của người thi hành nhiệm vụ độc lập. Theo đó, người thực thi công vụ được phép nổ súng sau khi đã cảnh báo mà đối tượng không tuân theo, vào trường hợp đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vũ lực tấn công, chống trả đe dọa tính mạng và sức khỏe của họ hoặc người khác. Người thực thi công vụ cũng có quyền nổ súng vào đối tượng đang bị truy nã, bị bắt, tạm giữ, tạm giam, đang chống trả, đe dọa tính mạng và sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác...

Dự thảo luật về việc sử dụng vũ khí trong các tình huống nhất định là một bước quan trọng để đảm bảo an ninh và trật tự, đồng thời cân nhắc đến quyền lực và trách nhiệm của lực lượng chức năng trong việc bảo vệ cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null