Hiệu quả từ mô hình đổi vũ khí lấy giống cây trồng, vật nuôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15) đã triển khai nhiều cách làm thiết thực. Trong đó, mô hình đổi vũ khí, vật liệu nổ lấy giống vật nuôi, cây trồng đã mang lại hiệu quả cao.

Nhiều năm nay, ông Kpuih Kớt (làng Riêng, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) cất giấu khẩu súng tự chế của mình trên chòi rẫy. Khi được cán bộ Trung đoàn 710 vận động, ông đã tự nguyện giao nộp khẩu súng cho đơn vị.

“Khẩu súng này có từ lâu rồi. Trước đây, tôi dùng để săn thú, săn chim, nhưng mấy năm nay không sử dụng nữa. Khi cán bộ của Trung đoàn đến vận động, tôi đã tự nguyện giao nộp và được đơn vị tặng 1 con dê để nuôi”-ông Kớt cho hay.

Cũng thường sử dụng súng tự chế để lên rẫy săn bắn, nhưng khi được các cán bộ Trung đoàn 710 tuyên truyền, vận động, ông Đinh Văn Xuyên (làng Khôn, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) đã tự nguyện giao nộp.

Ông chia sẻ: “Sau khi nghe các cán bộ Trung đoàn giải thích, tôi hiểu được việc giữ khẩu súng trong nhà rất nguy hiểm và vi phạm pháp luật. Vì vậy, khi biết Trung đoàn vận động mọi người giao nộp vũ khí, vật liệu nổ để đổi lấy gia súc, gia cầm, tôi đã mang đến giao nộp cho đơn vị”.

Trung tá Vũ Bá Thiết-Trung đoàn trưởng Trung đoàn 710-cho biết: Địa bàn đơn vị đóng quân và thực hiện nhiệm vụ là chiến trường ác liệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và hiện nay vẫn còn vũ khí, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh. Một số người dân tộc thiểu số trên địa bàn có thói quen mua, chế tạo súng để săn bắn. Chính vì thế, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

1-6915.jpg
Số vũ khí được Trung đoàn 710 vận động người dân giao nộp. Ảnh: V.H

Để bà con hiểu rõ việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ là vi phạm các quy định của pháp luật, đơn vị đã cử cán bộ đến từng gia đình tuyên truyền, vận động. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, già làng, người có uy tín tiến hành tuyên truyền, chủ yếu thông qua các buổi sinh hoạt thôn, làng, các hoạt động văn hóa, hoạt động an sinh xã hội.

Đặc biệt, Trung đoàn 710 đã kết hợp giữa tuyên truyền, vận động gắn với mô hình hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng đổi lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Mỗi người dân khi đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ tùy theo số lượng và chủng loại, Trung đoàn 710 sẽ hỗ trợ cây giống, vật nuôi như: cây ăn quả, dê, gà, vịt... trị giá 1-2 triệu đồng. Việc làm này không chỉ giúp người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ mà còn tạo sinh kế giúp bà con vươn lên trong cuộc sống.

trung-doan-710-ban-giao-vu-khi-vat-lieu-no-cho-luc-luong-cong-an.jpg
Trung đoàn 710 bàn giao vũ khí, vật liệu nổ cho lực lượng công an. Ảnh: V.H

Theo Trung tá Vũ Bá Thiết, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn xác định tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp, mô hình, cách làm hay, hiệu quả để tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong Nhân dân.

Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đứng chân. Nhờ cách làm sáng tạo này, từ đầu năm đến nay, Trung đoàn 710 đã vận động người dân giao nộp 12 khẩu súng các loại và vũ khí tự chế khác.

Đại tá Trần Ngọc Hải-Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15-cho biết: Chúng tôi đánh giá rất cao những việc làm ý nghĩa, thiết thực của Trung đoàn 710 trong việc tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Đặc biệt là việc đổi vũ khí, vật liệu nổ để lấy cây trồng, vật nuôi.

Việc làm này không chỉ góp phần thu gom vũ khí, vật liệu nổ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn biên giới mà còn tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế. Đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn triển khai mô hình này. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null