
Điện Kremlin cảnh báo phương Tây về giới hạn tầm bắn vũ khí của Ukraine
(GLO)- Theo RIA Novosti, Thủ tướng Đức Friedrich Merz xác nhận Anh, Pháp, Mỹ và Đức đã dỡ bỏ hạn chế về tầm bắn đối với các loại vũ khí cung cấp cho Ukraine.
(GLO)- Theo RIA Novosti, Thủ tướng Đức Friedrich Merz xác nhận Anh, Pháp, Mỹ và Đức đã dỡ bỏ hạn chế về tầm bắn đối với các loại vũ khí cung cấp cho Ukraine.
(GLO)- Để vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15) đã triển khai nhiều cách làm thiết thực. Trong đó, mô hình đổi vũ khí, vật liệu nổ lấy giống vật nuôi, cây trồng đã mang lại hiệu quả cao.
(GLO)- Ngày 21-5, Đài CNN dẫn lời nhiều quan chức tình báo Mỹ cho biết, Israel đang có những bước chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
(GLO)- Đài RT cho biết, báo cáo mới của Eurasia Observatory (tổ chức chuyên theo dõi tác động lâu dài của cuộc xung đột Ukraine đối với tội phạm có tổ chức) cảnh báo vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ thúc đẩy làn sóng tội phạm, buôn lậu vũ khí và bất ổn trên khắp châu Âu.
Theo Bộ Công an, đường dây do Nguyễn Công Huân cầm đầu hoạt động tại tỉnh Tiền Giang và móc nối với một số đối tượng hình sự lân cận để hoạt động.
(GLO)- NBC ngày 14/5 đưa tin, Iran chấp nhận thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, đồng thời tăng cường quan hệ với láng giềng Iraq.
(GLO)- Tờ Korea Economic Daily đưa tin ngày 22-4, Trung Quốc yêu cầu các công ty Hàn Quốc không xuất khẩu các sản phẩm có chứa đất hiếm nguồn gốc từ nước này cho các công ty quốc phòng Mỹ.
(GLO)- Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/4 lên tiếng chỉ trích việc ông Trump nới lỏng xuất khẩu vũ khí là "biện pháp leo thang chiến tranh".
(GLO)- Từ khi căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc bùng phát vào năm 2018, Mỹ đã liên tục sửa đổi chính sách kiểm soát xuất khẩu nhằm ngăn Trung Quốc tiếp cận các sản phẩm và công nghệ quan trọng.
Các khoản ngân sách mà Quốc hội Mỹ phê duyệt để cung cấp vũ khí cho Kyiv dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden gần như đã cạn kiệt và hầu hết gói viện trợ quân sự đã được chuyển đến Ukraine.
Nghiên cứu cho thấy DeepSeek R1 có thể tạo ra nội dung độc hại nhiều hơn các AI khác trên thị trường.
(GLO)- Hầu hết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) dường như đã quen với những chuyến công tác dài ngày, những đêm thức trắng để theo dõi đối tượng hay những lần căng thẳng đối mặt với tội phạm sử dụng vũ khí manh động, sẵn sàng chống trả…
(GLO)- Công ty bán vũ khí quốc gia Nga Rosoboronexport tuyên bố, danh mục đơn hàng của Công ty vào cuối năm 2024 đã đạt mức cao kỷ lục trên 57 tỷ USD và tạo nguồn cung sản phẩm quân sự cho 44 quốc gia.
(GLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa ra thông báo, Bắc Kinh áp lệnh trừng phạt lên một lọat công ty để đáp trả Washington bán vũ khí cho Đài Loan, vi phạm nguyên tắc “Một Trung Quốc”. Quyết định trừng phạt có hiệu lực từ ngày 27/12.
(GLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường chuyển giao vũ khí cho Ukraine sau khi chỉ trích cuộc tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng và một số thành phố của Ukraine trước đó.
Từ ngày 19/5/2023 đến 30/11/2024, tỉnh Đắk Lắk phát hiện 98 vụ, 158 đối tượng vi phạm có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; hậu quả làm chết 11 người, bị thương 12 người.
Hỏa lực mang vác đi kèm bộ binh là các loại vũ khí có sức công phá lớn, hỗ trợ bộ đội thực hành chiến đấu.
(GLO)- Tin thế giới ngày 7-12 gồm những nội dung chính sau: Ukraine ra mắt “UAV tên lửa” mới, tầm bay vượt xa tên lửa phương Tây cung cấp; NATO tăng tốc chuyển vũ khí cho Ukraine: Liệu Kiev có trụ vững trước đàm phán ngừng bắn?;
Lực lượng Phòng vệ Israel hôm nay 31.10 tuyên bố các máy bay chiến đấu nước này đã tấn công các kho vũ khí và trung tâm chỉ huy thuộc lực lượng Hezbollah ở Syria.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ukraine sẽ có thể sử dụng vũ khí Mỹ như một phương tiện tự vệ và Mỹ có thể đáp trả việc Triều Tiên đưa quân tới Nga. Tuy nhiên, ông Lloyd Austin không nêu chi tiết.
(GLO)- Nhằm đáp trả lại việc Iran chuyển giao tên lửa và máy bay không người lái cho Nga, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt với 7 cá nhân và 7 tổ chức của Iran, trong đó có Hãng Hàng không Iran Air.
(GLO)- Trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ “tăng gấp đôi nỗ lực chống lại Hezbollah”, từ tối 5-10 đến ngày 6-10, các cuộc không kích lớn liên tục đã diễn ra ở vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon.
(GLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố quyết định chính thức về việc dỡ bỏ hạn chế trong việc sử dụng tên lửa tầm xa đối với Ukraine trong ngày 26-9. Trong khi đó, Mỹ vẫn giữ quan điểm các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga có thể làm cho xung đột ngày càng leo thang.
Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | -1,500 | |
Lâm Đồng | -1,500 | |
Gia Lai | -1,500 | |
Đắk Nông | -1,600 | |
Giá tiêu | 147,000 | 0 |
USD/VND | 25,710 | 0 |
Theo: | giacaphe.com |