Hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư
(GLO)- Không chỉ thay đổi diện mạo, với nhiều người trẻ việc cắt đi mái tóc đã gắn bó nhiều năm còn là cách trao gửi yêu thương đến những bệnh nhân ung thư đang kiên cường chống chọi với bệnh tật.
(GLO)- Không chỉ thay đổi diện mạo, với nhiều người trẻ việc cắt đi mái tóc đã gắn bó nhiều năm còn là cách trao gửi yêu thương đến những bệnh nhân ung thư đang kiên cường chống chọi với bệnh tật.
(GLO)- Chiều 12-5, Câu lạc bộ (CLB) Tóc Hồng Gia Lai đã trao tặng 50 bộ tóc thành phẩm cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
(GLO)- Chiều 28-4, đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Quốc Toản (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền hơn 58 triệu đồng hỗ trợ em Kpă Bảo (học sinh lớp 8/7) bị bệnh hiểm nghèo.
(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
(GLO)- Không chỉ là loại quả dân dã, dâu tằm còn chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa đến làm đẹp da, loại quả này đang được nhiều người ưa chuộng trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày.
(GLO)- Ngày 12-2, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng đến thăm, trao số tiền 4 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung (xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối và con gái bị nhiễm chất độc da cam.
(GLO)- Mới đây, các nhà khoa học thuộc Viện Hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã phát triển các dẫn xuất mới từ zerumbone có trong gừng gió để nâng cao hiệu quả và độ an toàn trong hỗ trợ điều trị ung thư.
Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã xác định được một biến thể gene hiếm có khả năng làm giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư máu, trong đó có bệnh bạch cầu.
Bộ Y tế dự kiến cập nhật danh mục thuốc bảo hiểm y tế với 76 hoạt chất và thuốc mới, trong đó nhiều thuốc ung thư, miễn dịch và thuốc đích, nhằm nâng cao quyền lợi người dân.
(GLO)- Dân số già hóa, hút thuốc, rượu, béo phì và ô nhiễm không khí là những nguyên nhân làm tăng vọt số ca ung thư mới. Theo nghiên cứu công bố trên Tạp chí y khoa The Lancet (Canada), số ca ung thư mới trên toàn thế giới sẽ tăng lên 35 triệu ca mỗi năm vào năm 2050.
Chứng kiến bà ngoại chịu đựng những tác dụng phụ khắc nghiệt của hóa trị, tiến sĩ Lê Quốc Việt đã quyết tâm theo đuổi con đường nghiên cứu thuốc chống ung thư.
(GLO)- Trước tình trạng quá tải tại Khoa Ung bướu-Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai do chuyển bệnh nhân đến không hợp lý, Sở Y tế có công văn số 2351/SYT-NVY về việc tăng cường điều trị tại chỗ và quản lý công tác chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
(GLO)- Nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát triển thành công một phương pháp mới trong điều trị ung thư mang tên "liệu pháp AUN". Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature Biomedical Engineering số ra tháng 8-2025.
Một loại ung thư "sát thủ" - phổ biến hàng thứ 6 thế giới nhưng gây tử vong hàng thứ 3 - đang có tỉ lệ mắc tăng nhanh vì 3 lý do chính.
(GLO)- Một người phụ nữ 55 tuổi ở Gia Lai đã tìm đến “thầy lang” trên Facebook chữa bệnh bằng cách… nhịn ăn để thải độc. Bệnh tình chưa thấy thuyên giảm, song bà đã phải nhập viện mổ cấp cứu vì nguy hiểm đến tính mạng sau nhiều ngày không ăn, chỉ uống nước kiềm.
(GLO)- Ngày 22-7, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) đến thăm và trao số tiền 13 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối và con gái bị nhiễm chất độc da cam.
Theo các bác sỹ, việc kết hợp cả hai phẫu thuật lớn trong cùng một cuộc mổ là thách thức cực kỳ lớn, không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn cả về chiến lược gây mê hồi sức và chăm sóc hậu phẫu.
Giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng, atisô đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ vì các đặc tính dược liệu tiềm năng của nó.
Kem chống nắng, dầu gội kém chất lượng có thể chứa các hóa chất độc hại, thành phần không rõ nguồn gốc, gây ra nhiều vấn đề cho tóc, da đầu, tăng nguy cơ ung thư da, nhiễm kim loại nặng.
(GLO)- Nhiệt độ toàn cầu tăng lên không chỉ gây ảnh hưởng cho hành tinh xanh mà còn có thể làm con người tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là đối với phụ nữ sống ở vùng Trung Đông và Bắc Phi. Đó là kết quả một nghiên cứu mới vừa được đăng trên tạp chí Frontiers in Public Health của Anh.
(GLO)- Ung thư có thể được phòng tránh từ gốc nếu bạn duy trì những thói quen sống lành mạnh. Chỉ với vài thay đổi đơn giản mỗi ngày, bạn đã góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh. Dưới đây là những thói quen nên bắt đầu ngay hôm nay.
Các nhà khoa học ghi nhận nhiều vị thuốc y học cổ truyền có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư. Trong đó, đã tìm thấy chất ức chế ung thư phổi trong cây xạ can.
Các phương pháp điều trị hiện có thường tốn kém và có nhiều tác dụng phụ. Vì vậy rất cần có các liệu pháp điều trị ung thư tối ưu hơn.
Số liệu mới nhất được Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) công bố ước tính có khoảng 1,9 triệu ca ung thư đại trực tràng mới và hơn 900.000 ca tử vong do ung thư trực tràng trên toàn thế giới mỗi năm.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |