Tiến sĩ trẻ với triển vọng về thuốc chống ung thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chứng kiến bà ngoại chịu đựng những tác dụng phụ khắc nghiệt của hóa trị, tiến sĩ Lê Quốc Việt đã quyết tâm theo đuổi con đường nghiên cứu thuốc chống ung thư.

Trải qua những thí nghiệm thất bại, anh đã phát triển thành công hệ phân phối thuốc nano kết hợp liệu pháp miễn dịch, được ví như một vaccine giúp cơ thể tự nhận diện và tấn công tế bào ung thư.

TS. Lê Quốc Việt - Phó Trưởng Khoa Dược, Trưởng Bộ môn Công nghệ dược phẩm và Quản lý dược, Trường Đại học Tôn Đức Thắng là một trong của Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2025.

TS. Lê Quốc Việt - Phó Trưởng Khoa Dược, Trưởng Bộ môn Công nghệ dược phẩm và Quản lý dược, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
TS. Lê Quốc Việt - Phó Trưởng Khoa Dược, Trưởng Bộ môn Công nghệ dược phẩm và Quản lý dược, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Đi trên những thất bại

Chứng kiến bà mắc ung thư và chịu nhiều tác dụng phụ từ các đợt thuốc hóa trị như rụng tóc, nôn ói và không ăn uống được, anh thấu cảm được cảm giác bất lực của người bệnh khi phải chịu đựng không chỉ ung thư mà còn do thuốc điều trị.

Anh tự hỏi, vì sao các thuốc điều trị ung thư hiện nay lại có quá nhiều như vậy? Để trả lời câu hỏi đó, tiến sĩ trẻ đã dành cả thanh xuân để theo đuổi con đường phát triển thuốc với hy vọng tạo ra những phương pháp điều trị hiệu quả hơn và ít tác dụng phụ hơn. Và cơ duyên đến với ngành Dược của tiến sĩ trẻ được khởi nguồn từ bà ngoại của mình như thế.

Sau khi tốt nghiệp Khoa Dược, Đại học Y Dược TPHCM, anh Việt nhận học bổng toàn phần chương trình kết hợp thạc sĩ - tiến sĩ tại Trường Dược, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc.

Trong quá trình làm nghiên cứu sinh, anh nhận ra, để phát triển một loại thuốc mới, không chỉ cần công thức bào chế, mà còn đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ kiến thức lý thuyết và thực nghiệm nâng cao từ nhiều lĩnh vực liên ngành như hóa học hữu cơ, công nghệ sinh học, sinh học phân tử, sinh học tế bào, dược lý và dược động học…

Giai đoạn 1 - 2 năm đầu tiên tại Hàn Quốc với anh giống như “đi trong sương mờ”, bởi khối lượng kiến thức và hàng loạt kỹ thuật mới chiếm trọn tâm sức, trí lực, hễ thí nghiệm… lại thất bại.

“Cảm giác bị thất bại nhiều lần khiến mình hoài nghi về năng lực của bản thân, mình tự hỏi có thật sự đủ giỏi, đủ kiên nhẫn để tiếp tục đi trên con đường này không khi mọi nỗ lực, cố gắng của mình đều dẫn đến thất bại”, tiến sĩ Việt nhớ lại.

Khi động lực trở về con số 0, muốn bỏ về nước, tiến sĩ trẻ lại nhớ về bà của mình để học cách nhẫn nại, bình tĩnh hơn trước mỗi quyết định mạo hiểm. Và để rồi, có thí nghiệm thất bại đáng nhớ đến mức giờ nghĩ lại, anh vẫn mỉm cười.

“Mình đã thất bại nhiều lần, tốn cả năm trời nuôi cấy tế bào miễn dịch phân lập từ tủy xương chuột nhưng không thành công. Nếu không có tế bào này, mình không thể tiếp tục các thử nghiệm tiếp theo.

Một năm sau, mình chợt thử lại lần nữa và may mắn đã thành công. Đó là minh chứng, một bước ngoặt lớn trong định hướng nghiên cứu của mình, từ đó, mình mới có thể tiếp tục các thử nghiệm đánh giá và sàng lọc hiệu quả, tác động của các thuốc nghiên cứu”, anh nói.

Giờ nghĩ lại, nếu ngày đó bỏ cuộc, có lẽ anh đã đánh mất cả một hướng nghiên cứu đầy thú vị. Chính vì thế, anh Việt đúc kết rằng thất bại đôi khi không phải vì mình kém cỏi, mà chỉ vì mình chưa tích lũy đủ kinh nghiệm.

Có những kinh nghiệm mà sách vở không bao giờ dạy, chỉ có thử, sai, rồi chiêm nghiệm từ chính những lần vấp ngã mới giúp mình trưởng thành hơn. Mỗi thất bại, nếu biết rút ra bài học và tìm một hướng đi khác, lại chính là một phần không thể thiếu trên hành trình làm khoa học.

TS. Lê Quốc Việt hướng dẫn sinh viên thực hành thí nghiệm.
TS. Lê Quốc Việt hướng dẫn sinh viên thực hành thí nghiệm.

Nghiên cứu “hệ vaccine tận dụng kháng nguyên ung thư nội tại

Theo TS. Lê Quốc Việt, hiện nay, hệ phân phối thuốc nano đang được nghiên cứu mạnh mẽ trong điều trị bệnh, với nhiều vật liệu từ hữu cơ đến vô cơ được ứng dụng để tổng hợp thành hệ nano có khả năng hướng đích và giảm tác dụng phụ của thuốc.

Tuy nhiên, hạn chế lớn của các vật liệu nano này là nguy cơ tích lũy lâu dài trong cơ thể, trong khi chưa có nhiều nghiên cứu toàn diện về tính an toàn và độc tính. Do đó, dù đạt hiệu quả điều trị cao trong thử nghiệm, nhiều nghiên cứu vẫn gặp rào cản khi cân nhắc ứng dụng lâm sàng.

Từ thực tế đó, anh đã chọn hướng đi khác, tập trung vào các vật liệu tự nhiên hoặc vật liệu có tính tương thích sinh học, dễ phân hủy, nhằm phát triển hệ nano phân phối thuốc an toàn hơn, có tiềm năng được chấp thuận khi thử nghiệm lâm sàng.

Hướng nghiên cứu chính của anh đã kết hợp hệ nano với liệu pháp miễn dịch, tận dụng khả năng kích hoạt hệ miễn dịch để tấn công chọn lọc tế bào ung thư. Cách tiếp cận này giúp tăng hiệu quả điều trị, đồng thời giảm tác dụng phụ nặng nề thường gặp ở liệu pháp hóa trị truyền thống.

Điển hình, anh đã nghiên cứu, phát triển một hệ phân phối thuốc nano đa chức năng, có thể bám chọn lọc vào tế bào khối u. Thuốc kích thích miễn dịch được mang bởi hệ nano sẽ thu hút và hoạt hóa các tế bào miễn dịch tại vị trí khối u, đóng vai trò như một hệ vaccine tận dụng kháng nguyên ung thư nội tại.

Liệu pháp kết hợp này không chỉ giúp giải quyết khối u ban đầu mà còn thúc đẩy hệ miễn dịch phát hiện hoạt động hiệu quả hơn, ức chế và ngăn ngừa tái phát khối u.

“Hiện tại, mình đang tiếp tục phát triển các hệ nano từ các vật liệu sinh học và các chất bổ trợ, sử dụng các kỹ thuật bào chế, biến đổi tính chất bề mặt khác nhau nhằm làm tăng hiệu quả của vaccine trong điều trị ung thư”, anh Việt nói.

"Nếu ví như một môn thể thao, mình nghĩ nó giống như leo núi. Càng đi lên, con đường càng dốc và nhiều thử thách, nhưng mỗi khi dừng lại ở một trạm nghỉ, nhìn xuống chặng đường đã qua, mình lại thấy niềm vui và tự hào vì đã chinh phục thêm một bước ngoặt lớn", TS Lê Quốc Việt.

TS. Lê Quốc Việt đã công bố 31 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI (26 bài Q1, 5 bài Q2, trong đó nhiều công trình được đăng trên tạp chí uy tín như ACS nano, Advanced Materials, Advanced Functional Materials, Biomaterials, Nature communication...), 3 bằng sáng chế Hàn Quốc, có 2 sản phẩm chuyển giao công nghệ cho công ty ở Việt Nam.

Hướng nghiên cứu của anh tập trung phát triển các vật liệu sinh học mới trong bào chế thuốc nano; phát triển hệ phân phối thuốc nano ứng dụng trong điều trị ung thư; đánh giá hoạt tính của hệ thuốc nano trên hệ miễn dịch; ứng dụng công nghệ thuốc nano trong phát triển vaccine thế hệ mới...

Châu Linh

tienphong.vn Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025: Đồng lòng, chung sức, lan tỏa mạnh mẽ

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025: Đồng lòng, chung sức, lan tỏa sức trẻ

(GLO)- Chia sẻ với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch, nhấn mạnh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2025 đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ sự đồng lòng, chung sức của tổ chức đoàn các cấp. 

Anh Phạm Sơn Lộc (trái) giới thiệu về xe đạp trợ lực

Xe đạp trợ lực và khát vọng cùng VN đạt Net Zero 2050

Với kinh nghiệm đa ngành cùng khát vọng xanh, anh Phạm Sơn Lộc và đội ngũ VierCycle đặt mục tiêu chuyển đổi xe đạp bị bỏ quên, biến chúng thành eBike (xe đạp trợ lực) tiện lợi và thân thiện môi trường, đồng hành cùng VN trên hành trình hướng đến Net Zero vào năm 2050.

Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh cứu người đuối nước ở xã Chư Sê

Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh cứu người đuối nước ở xã Chư Sê

(GLO)- Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 5-9, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Kpă Hăn (học sinh lớp 6B, Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, xã Chư Sê) vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Người trẻ Jrai kể chuyện buôn làng trên mạng xã hội

Người trẻ Jrai kể chuyện buôn làng trên mạng xã hội

(GLO)- Hòa vào dòng chảy thời đại, một số bạn trẻ người Jrai đã khéo léo tận dụng mạng xã hội để kể những câu chuyện chân thực về đời sống, phong tục và sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc mình. Qua đó, họ góp phần đưa hình ảnh đất và người cao nguyên gần gũi hơn với cộng đồng mạng.

Cô gái Gia Lai chinh phục những đỉnh trời

Cô gái Gia Lai chinh phục những đỉnh trời

(GLO)- Chỉ nặng 36 kg nhưng Trương Mỹ Châu - nữ kỹ sư nông nghiệp đã chinh phục 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, đặt chân lên tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc, đạp xe qua 7 quốc gia Đông Nam Á và dành trọn một tháng leo núi tuyết ở Nepal.

Khi thanh niên làm "dân vận khéo"

Khi thanh niên làm "dân vận khéo"

(GLO)-Ngày 27-8, tại Hội nghị biểu dương phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, một số đơn vị đoàn thanh niên cơ sở ghi dấu với những sáng kiến thiết thực, hướng đến cộng đồng.

Tôi yêu Tổ quốc tôi

Lan tỏa thông điệp "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), từ đầu tháng 8-2025 đến nay, Tỉnh đoàn-Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh triển khai hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”-tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho người dân biên giới, hải đảo.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

(GLO)- Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh đã và đang lan tỏa những hành động tử tế, nghĩa cử cao đẹp trên mạng xã hội, khơi dậy tinh thần sống đẹp, góp phần tạo nên “lá chắn” hữu hiệu trước những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.