(GLO)-Theo hãng tin Reuters, ngày 4/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov xác nhận đã đề nghị thay thế tướng Viktor Khorenko trên vai trò Tư lệnh lực lượng đặc biệt.
(GLO)-Tờ Wall Street Journal mới đây đưa tin, chính phủ Ukraine có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu tiền và không thể trả lương trong tháng 11 nếu Quốc hội Mỹ không thông qua một đợt bơm tiền khác cho Ukraine.
(GLO)-Trường Kinh tế Kiev (KSE) vừa công bố một báo cáo nêu ra thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng của Ukraine kể từ khi chiến sự với Nga bùng phát vào cuối tháng 2/2022.
(GLO)-Trong phóng sự mới đây về chiến dịch phản công của Ukraine, BBC dẫn lời các binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới số 24 thuộc quân đội Ukraine cho rằng, họ phải chuẩn bị cho một cuộc chiến không có hồi kết.
(GLO)-Thierry Breton, ủy viên Liên minh châu Âu (EU) về thị trường nội bộ thống kê, gần 10 triệu người Ukraine đã rời bỏ đất nước sang các quốc gia EU tị nạn kể từ khi xung đột Nga- Ucraine nổ ra hồi tháng 2/2022.
(GLO)-Ukrainska Pravda ngày 18/9 đưa tin, chính phủ Ukraine cho biết một loạt thứ trưởng quốc phòng nước này bị cách chức. Chỉ có thứ trưởng thứ nhất Alexander Pavliuk giữ nguyên chức vụ. Các thứ trưởng bị cách chức không có ai phản đối quyết định trên. Họ cũng không được đề nghị bổ nhiệm lại.
(GLO)-Chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm sẽ bán đấu giá 100 bất động sản của Ukraine đã được quốc hữu hóa, với tổng giá trị 815 triệu rúp (khoảng 8,51 triệu USD).
(GLO)-Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khi gặp nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin ở Sochi mới đây, nói NATO chỉ còn một bước nữa là có thể triển khai quân đội tới Ukraine. Đặc biệt, Ba Lan đã thành lập lực lượng sẵn sàng tiến vào lãnh thổ Ukraine bất cứ lúc nào.
(GLO)-Tổng thống Biden ngày 7/7 khi trả lời phỏng vấn CNN, nêu rõ: “Tôi không nghĩ rằng có một sự thống nhất quan điểm trong NATO về việc liệu có chấp thuận Ukraine gia nhập gia đình NATO vào thời điểm hiện nay hay không, giữa lúc một cuộc chiến đang diễn ra tại nước này”.
(GLO)-Tại Hội nghị Khôi phục Ucraine ở London, Anh diễn ra ngày 21/6, hơn 400 công ty toàn cầu đã cam kết hỗ trợ để tái thiết nền kinh tế Ukraine sau xung đột.
(GLO)-Ông Alexey Polishchuk, Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thuộc Bộ Ngoại giao Nga mới đây cho biết, Ukraine điều động đáng kể quân đội nước này dọc theo biên giới với Belarus và đang cố gắng thử thách năng lực phòng thủ của Nga và Belarus.
(GLO)-Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin từ truyền thông và giới chức Ucraine cho biết Nga đã tấn công nhiều thành phố trên khắp Ukraine vào đầu ngày 28/4. Các vụ nổ được ghi nhận ở thủ đô Kiev và khu vực miền trung và miền nam Ukraine, khiến ít nhất 12 người chết.
(GLO)-"Tôi sẽ không nói chi tiết về các con số và đại loại như vậy. Nhưng để trả lời chính xác câu hỏi, có một sự hiện diện nhỏ của quân đội Mỹ tại đại sứ quán cùng với văn phòng tùy viên quốc phòng để giúp chúng tôi giải quyết trách nhiệm về những gì vào và ra khỏi Ukraine", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby mới đây cho hay.
(GLO) -Tờ Bild ngày 27/2 của Đức cho hay, Ukraine có thời hạn đến mùa thu để giành lại vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát, nếu không phương Tây sẽ buộc Kiev đàm phán với Moscow.
(GLO) -Ngày 27-2, theo Tân Hoa xã, Chính phủ Trung Quốc bày tỏ phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các công ty nước này với cáo buộc liên quan đến Nga, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả.
(GLO)-Trước thông tin về kế hoạch 12 điểm hòa bình cho Ucraine, Tổng thống Zelensky cho đó là điều đáng khích lệ và sẽ cân nhắc vai trò Trung Quốc về vấn đề này- theo truyền thông thế giới, khi nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị có chuyến thăm Nga và đề cập trong vài ngày gần đây.
(GLO()- Reuters dẫn lời ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định về khả năng sẽ diễn ra các cuộc đàm phán giữa Nga-Ukraine. Ông Antony Blinken nói ngày 5/12 rằng, xung đột Nga- Ukraine sẽ kết thúc bằng biện pháp ngoại giao. Một tuyên bố chung Mỹ-EU cam kết hỗ trợ Kiev tái thiết cũng được nhắc tới.
(GLO)- Để đối phó với cuộc tiến công của Nga trên các mặt trận đang hồi nóng bỏng cũng như khắc phục tình trạng khủng hoảng năng lượng do các cơ sở bị phá hủy trong khi mùa Đông lạnh giá đã ập tới, bên cạnh vai trò chủ động của Kiev, Mỹ và các nước phương Tây gấp gáp huy động nguồn lực hỗ trợ cho Ucraine.
(GLO)- Những động thái gần đây cho thấy cả Nga và Ucraine đều muốn kết thúc cuộc xung đột kéo dài gần cả năm hao tài tốn của. Tuy nhiên khác biệt khó lấp đầy đã cản trở quá trình đàm phán hòa bình. Và có vẻ Ucraine nóng lòng cho một giải pháp căn cơ khi mới đây đề nghị Liên Hợp Quốc làm trung gian cho vấn đề.
(GLO)- Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 9-12 thông báo gói viện trợ mới “sẽ sớm được triển khai để cung cấp cho Ukraine những năng lực mới nhằm chống lại mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) mà họ đang đối mặt“.
(GLO)- Ngày 13-11, ông Vladimir Rogov- quan chức chính quyền dân sự Ucraine cho biết, khoảng 40 ngàn quân Kiev sự kiến triển khai hướng Zaporizhznhia trong 2 tuần tới. Lãnh đạo quân đội Ucraine đang tính cách cắt kết nối Kherson với Crimea.
(GLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 21/11 tuyên bố Nga sẽ tự truy lùng những tay súng Ukraine đã sát hại tù binh Nga, những kẻ thủ ác sẽ bị vạch mặt và trừng trị, trong khi Kyiv bác bỏ chuyện này.