Tăng Thanh Hà 'khoe' phụ kiện nhựa tái chế đẹp ngỡ ngàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người đẹp Tăng Thanh Hà khoe sắc trong những món phụ kiện từ nhựa tái chế, cùng nhiếp ảnh Dzung Yoko kể câu chuyện thời trang xanh.

Hình ảnh người đẹp Tăng Thanh Hà khoe thần thái cuốn hút trong bộ ảnh nghệ thuật với những món phụ kiện làm hoàn toàn từ rác nhựa đã khiến cộng đồng yêu thời trang không khỏi trầm trồ và thích thú.

Tăng Thanh Hà, nàng thơ của thời trang tái sinh

Trong loạt ảnh, nữ diễn viên khoác lên mình những trang phục tối giản, điểm nhấn là chiếc vòng cổ được làm từ phần đáy chai nhựa uốn lượn như cánh hoa, khuyên tai hình giọt nước từ nhựa phế liệu, hay băng đô được kết từ nắp chai sắc màu. Không cần xa hoa, bộ ảnh vẫn đủ sức tạo nên một tuyên ngôn đậm chất thời trang và sống xanh.

Kẹp, trâm cài tóc, nhẫn, vòng cổ haute couture và cả hoa cài áo, trang trí đều được làm từ những chai nước đã qua sử dụng. ẢNH: DZUNG YOKO
Kẹp, trâm cài tóc, nhẫn, vòng cổ haute couture và cả hoa cài áo, trang trí đều được làm từ những chai nước đã qua sử dụng. ẢNH: DZUNG YOKO

Theo nhiếp ảnh Dzung Yoko: "Tăng Thanh Hà rất hào hứng khi tham gia dự án này. Là một diễn viên và cũng là một người mẹ, một người có sức ảnh hưởng, cô ấy rất quan tâm đến môi trường sống xung quanh. Hà nói rằng cô muốn các con mình lớn lên trong một thế giới sạch hơn, đẹp hơn - và những dự án như thế này chính là cách để truyền cảm hứng cho điều đó".

Thần thái của nàng ngọc nữ trong bộ ảnh như thổi hồn vào từng món phụ kiện, khiến chúng trở nên sống động, thời thượng và đầy khí chất. ẢNH: DZUNG YOKO
Thần thái của nàng ngọc nữ trong bộ ảnh như thổi hồn vào từng món phụ kiện, khiến chúng trở nên sống động, thời thượng và đầy khí chất. ẢNH: DZUNG YOKO

Từ chiếc đáy chai đến vòng cổ haute couture

Những món phụ kiện độc đáo trong bộ ảnh không phải đến từ thương hiệu danh tiếng nào, mà là thành quả của quá trình sáng tạo, tỉ mỉ và đầy tâm huyết của nhiếp ảnh gia Dzung Yoko và cộng sự.

"Tôi không muốn chỉ dừng lại ở một bộ ảnh đẹp. Tôi muốn nó mang thông điệp mạnh mẽ: thời trang không chỉ là vẻ ngoài. Nó còn là câu chuyện, là trách nhiệm, là thái độ với thế giới mà chúng ta đang sống", Dzung Yoko chia sẻ.

Từ những phần nhựa tưởng chừng vô dụng như thân và đáy chai đến các nắp chai, ống hút được Dzung Yoko thu gom và biến chúng thành những món phụ kiện thời trang lạ mắt, hiện đại, nghệ thuật. ẢNH: DZUNG YOKO
Từ những phần nhựa tưởng chừng vô dụng như thân và đáy chai đến các nắp chai, ống hút được Dzung Yoko thu gom và biến chúng thành những món phụ kiện thời trang lạ mắt, hiện đại, nghệ thuật. ẢNH: DZUNG YOKO

Để đạt được màu sắc và kết cấu mong muốn, mỗi món phụ kiện đều được anh cùng cộng sự nhuộm thủ công bằng màu vẽ, hơ lửa tạo hình, cắt gọt từng đường nét. "Tôi nhìn thấy vẻ đẹp trong những gì bị bỏ đi. Một chiếc đáy chai trong suốt, sau khi được xử lý, có thể trở thành mặt dây chuyền lấp lánh. Khi phụ nữ đeo nó lên người, đó không còn là rác - đó là biểu tượng", vị nhiếp ảnh này nói thêm.

Khi phụ kiện trở thành tuyên ngôn cá tính

Không chỉ là phụ kiện làm đẹp, những món đồ từ nhựa tái chế đang dần trở thành tuyên ngôn cá tính cho những người trẻ sống ý thức. Trong bối cảnh thời trang nhanh đang bị lên án vì gây ô nhiễm và khai thác quá mức tài nguyên, xu hướng sử dụng chất liệu tái chế, đặc biệt là nhựa, đang lên ngôi như một giải pháp bền vững.

Nhiếp ảnh gia Dzung Yoko cũng nhận định: "Hiện nay có rất nhiều dự án sinh viên về đề tài tái chế, vì đây cũng là một môn học trong một số trường đào tạo về thiết kế. Có rất nhiều ý tưởng hay. Tuy nhiên, để tạo ra một làn sóng thực sự về sáng tạo nghệ thuật từ tái chế, cần có sự quan tâm đúng mức của các tổ chức lớn hơn. Nếu chỉ dừng ở quy mô nhỏ lẻ thì sẽ rất khó lan tỏa và áp dụng rộng rãi vào sản xuất hay đời sống hằng ngày".

screenshot-2025-05-31-at-06-45-42-tang-thanh-ha-khoe-phu-kien-nhua-tai-che-dep-ngo-ngang.png
Phụ kiện từ rác nhựa không chỉ là sáng tạo, mà còn là tuyên ngôn của một thế hệ yêu cái đẹp có trách nhiệm - nơi thời trang vượt khỏi sàn catwalk, hiện diện trong từng lựa chọn và góc nhìn về giá trị của đồ vật cũ ẢNH: NVCC
screenshot-2025-05-31-at-06-45-47-tang-thanh-ha-khoe-phu-kien-nhua-tai-che-dep-ngo-ngang.png
Không riêng nhiếp ảnh Dzung Yoko và Tăng Thanh Hà, ngày càng nhiều nhà thiết kế, nghệ sĩ và người tiêu dùng theo đuổi triết lý "less waste – more style" (ít rác thải hơn - phong cách hơn) ẢNH: DZUNG YOKO

Theo Thu Nguyệt (TNO)

Có thể bạn quan tâm

null