Mỹ và phương Tây gấp rút viện trợ, xung đột Nga- Ucraine sớm kết thúc?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để đối phó với cuộc tiến công của Nga trên các mặt trận đang hồi nóng bỏng cũng như khắc phục tình trạng khủng hoảng năng lượng do các cơ sở bị phá hủy trong khi mùa Đông lạnh giá đã ập tới, bên cạnh vai trò chủ động của Kiev, Mỹ và các nước phương Tây gấp gáp huy động nguồn lực hỗ trợ cho Ucraine.

Một thương binh Ucraine. Ảnh: Reuters
Một thương binh Ucraine. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, ngày 29-11, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp hệ thống phòng không và máy biến áp để đối phó với những cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói tình hình trên tiền tuyến vẫn khó khăn, với việc Nga tìm cách tiến quân tại khu vực Donbass và Kharkov.

Cũng trong ngày 29-11, Mỹ công bố khoản viện trợ 53 triệu USD cho Ukraine để mua sắm các trang thiết bị cho mạng lưới truyền tải điện. TTXVN tại Praha cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ nói các thiết bị điện sẽ nhanh chóng được chuyển tới Ukraine nhằm giúp người dân nước này có thể vượt qua mùa Đông.

Trong khi đó, phát biểu tại một diễn đàn ở Bucharest cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết, các cuộc tấn công tên lửa của Nga gây ra thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng của Ukraine. Ông Stoltenberg cho rằng, Nga thắng ở Ukraine thì thế giới sẽ phải trả giá đắt.

Ngoại trưởng các nước thành viên NATO cũng cam kết tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và giúp nước này sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuyên bố khẳng định cam kết tăng cường hỗ trợ chính trị và vật chất đến cùng cho Ukraine để giúp nước này “bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”.

Bày tỏ sự ủng hộ, Hạ viện Cộng hòa Séc mới đây cũng đã thông qua việc cho phép binh sĩ Ukraine ở lại Séc để huấn luyện. Cơ quan này cũng phê chuẩn việc cử binh sĩ Séc sang các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác huấn luyện cho binh sĩ Ukraine.

Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng tư pháp Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới cũng vừa nhất trí thiết lập một mạng lưới phối hợp điều tra tội ác chiến tranh tại Ukraine.

Với tương quan hiện nay, Tổng thống Zelensky cho biết Ucraine đang giành ưu thế, cuộc chiến đang vào thời điểm bước ngoặt và xung đột có thể kết thúc trong vài tháng tới.

T.S (từ TTXVN, baoquocte, TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.