Thêm một lần, EU và Mỹ cam kết hỗ trợ Ucraine tái thiết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO()- Reuters dẫn lời ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định về khả năng sẽ diễn ra các cuộc đàm phán giữa Nga-Ukraine. Ông Antony Blinken nói ngày 5/12 rằng, xung đột Nga- Ukraine sẽ kết thúc bằng biện pháp ngoại giao. Một tuyên bố chung Mỹ-EU cam kết hỗ trợ Kiev tái thiết cũng được nhắc tới.

Đổ nát vì chiến tranh ở Ucraine, Mỹ và EU cam kết tái thiết . Nguồn: Reuters
Đổ nát vì chiến tranh ở Ucraine, Mỹ và EU cam kết tái thiết. Nguồn: Reuters

"Đến một lúc nào đó, điều này (xung đột) sẽ kết thúc, và gần như chắc chắn nó sẽ kết thúc bằng ngoại giao, bằng đàm phán. Nhưng những gì tôi nghĩ tới là chúng ta phải thấy một nền hòa bình công bằng và bền vững, không phải là một nền hòa bình giả tạo", ông Blinken nói.

Trong khi đó cùng ngày, Hội đồng Thương mại và Công nghệ Mỹ-Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố  cả 2 cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine tái thiết và bảo vệ cơ sở hạ tầng.

Tuyên bố thể hiện EU và Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong việc bảo vệ, duy trì và tái thiết cơ sở hạ tầng, trong đó có cơ sở hạ tầng viễn thông và Internet. Tuyên bố cũng lưu ý rằng tình hình ở Ukraine một lần nữa cho thấy "nhu cầu cấp thiết phải xác định và giải quyết các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng".

Cuối tháng trước, Mỹ đã công bố khoản viện trợ trị giá 53 triệu USD cho Ukraine để mua sắm các trang thiết bị cho mạng lưới truyền tải điện năng trong bối cảnh hệ thống hạ tầng năng lượng ở Ukraine bị hư hỏng do xung đột.

Đáp lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình khó khăn do mất điện đang diễn ra tại 7 khu vực của Ukraine. Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, tính đến tối 5/12 (theo giờ địa phương), các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng mất điện là Vinnytsia, Kiev, Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Odessa, Khmelnytsky và Cherkasy. Nhiều khu vực đã phải chuyển sang chế độ ngừng cung cấp điện khẩn cấp để ổn định hệ thống.

Nhưng Ukrenergo - công ty điều hành lưới điện quốc gia Ukraine, cảnh báo khả năng xảy ra ngừng cung cấp điện khẩn cấp trên khắp nước này. Thông báo của công ty trên cho biết, để duy trì sự cân bằng giữa sản xuất và tiêu thụ, chế độ ngừng hoạt động điện khẩn cấp sẽ được áp dụng ở tất cả các khu vực của Ukraine và nước này dành sự ưu tiên cung cấp cho các cơ sở hạ tầng quan trọng.

TS (TTXVN, baoquocte.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.