Nga để ngõ khả năng đàm phán hòa bình với Ucraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

( GLO)- Trong cuộc gặp mới đây với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Biden nói cách duy nhất để kết thúc chiến sự ở Ukraine là ông Putin phải rút quân, và khi đó, ông Biden sẽ sẵn sàng nói chuyện với nhà lãnh đạo Nga.

 

Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov

Đáp lại, theo TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 2/12: “Yêu cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng các cuộc đàm phán sẽ chỉ có thể được thực hiện sau khi lực lượng Nga rời Ukraine là điều mà Nga sẽ không chấp nhận. Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục. Tổng thống Vladimir Putin đã, đang và sẽ sẵn sàng tiếp xúc để đàm phán. Chắc chắn con đường ưu tiên để đảm bảo lợi ích của chúng ta là ngoại giao hòa bình”.

Với thái độ ôn hòa, ông Dmitry Peskov còn nói: Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán để đi đến một giải pháp khả thi cho xung đột ở Ukraine và tin tưởng vào nỗ lực ngoại giao.

Theo các nhà phân tích, như tất cả các cuộc đàm phán ngoại giao chấm dứt chiến tranh trên thế giới, đàm phán để giải quyết cuộc chiến Nga - Ukraine không phải là một ngoại lệ. Và ít nhất bốn nhân tố ảnh hưởng đến tiến trình và kết quả đàm phán.

Một là, so sánh lực lượng trên chiến trường giữa các bên tham chiến- yếu tố quan trọng và mang tính quyết định.

Hai là, lập trường của các bên tham chiến, và hiện nay lập trường của Nga và Ukraine còn quá xa nhau.

Ba là, ý chí của lãnh đạo và sự ủng hộ của người dân, và trên thực tế Tổng thống Nga Putin lẫn Tổng thống Ukraine Zelensky đều có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán thể hiện trong suốt cuộc chiến vừa qua. 

Và cuối cùng là, bối cảnh khu vực và quốc tế, giờ đây, các bên liên quan đến cuộc chiến đều gánh chịu thiệt hại nặng nề ở những mức độ khác nhau và đều mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng này thông qua thương lượng.

Sau khi tiến hành chiến tranh, bốn khu vực ly khai Ukraine đã sáp nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý. Kiev bác bỏ kết quả đó và cho rằng sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành lại các vùng lãnh thổ nói trên. Còn Mỹ hứa sẽ trang bị vũ khí và tài trợ cho quân đội Ukraine “chừng nào còn cần thiết”.

Vì những bất đồng trên, ông Peskov quan ngại: Điều này làm phức tạp đáng kể việc tìm kiếm cơ sở chung cho các cuộc thảo luận.

Còn các nhà phân tích dự đoán, xung đột Nga- Ucraine có thể sẽ kéo dài qua mùa đông này và sẽ kết thúc vào mùa xuân tới.

TS ( từ TTXVN, TNO,TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.