U.19 Việt Nam vừa chạy đua hiệu số vừa phải tính đến chuyện thắng Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tình thế giải bóng đá U.19 Đông Nam Á 2022 sau lượt trận thứ 3 bảng A đã gần như xác định 2 trong 3 chiếc vé vào bán kết sẽ là cuộc tranh chấp tay ba giữa U.19 Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

Căn cứ bảng xếp hạng hiện nay, U.19 Việt Nam đang dẫn đầu với 7 điểm, hiệu số bàn thắng bại là 8/1, hơn U.19 Thái Lan cũng 7 điểm xếp nhì với hiệu số 4/0 còn U.19 Indonesia tuột xuống thứ tư chỉ với 5 điểm sau cả Myanmar, nhưng lại có hiệu số rất cao 7/0. Nhìn thì thầy trò HLV Đinh Thế Nam có vẻ lợi thế, nhưng thực tế cửa của U.19 Việt Nam phải do chúng ta tự quyết chứ không trông chờ vào tác động từ những đội bóng khác trong bảng.

 

 U.19 Việt Nam đã dưỡng chân cho đội hình chính để gặp Myanmar và Thái Lan. Ảnh: VFF
U.19 Việt Nam đã dưỡng chân cho đội hình chính để gặp Myanmar và Thái Lan. Ảnh: VFF


Sở dĩ như vậy vì với 2 lượt trận còn lại của vòng bảng vào ngày 8 và 10.7 có thể dẫn đến tình thế Việt Nam sẽ hòa Thái Lan trận cuối và 3 đội Việt Nam, Thái Lan cũng như Indonesia cùng thắng hết những trận còn lại trước các đối thủ khác trong bảng và sẽ cùng 11 điểm. Khi đó hiệu số bàn thắng bại sẽ đóng vai trò quyết định chọn 2 suất đi tiếp. Cái khó cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam là sẽ gặp Myanmar vào chiều mai. Đây là đội bóng đang xếp thứ 3 và đã có 2 trận thắng cũng rất “máu” lọt vào bán kết (dù hy vọng không nhiều do đã thua Thái Lan trước đó đến 0-3) nên sẽ căng sức ra đá.

Điều này sẽ khiến U.19 Việt Nam muốn thắng đậm để chạy đua hiệu số không hề dễ dàng, huống chi trình độ U.19 Myanmar không hề quá thua kém với U.19 Việt Nam. Những lần gặp nhau trong thời gian qua cho thấy sự chênh lệch giữa 2 đội là không lớn, kể cả ở cấp độ U.23 năm rồi chúng ta cũng rất chật vật mới vượt qua 1-0, còn trong khuôn khổ giải U.19 quốc tế năm 2019 (diễn ra trước dịch), U.19 Việt Nam cũng rất khó khăn mới thắng 2-1. Nhắc lại như vậy để thấy mục tiêu giành 3 điểm trước Myanmar của thầy trò HLV Đinh Thế Nam là có thể dù rất trầy trật, nhưng thắng đậm đối thủ được xem là ngang tầm thì gần như bất khả thi.


 

U.19 Việt Nam cần có sự phân phối sức thật tốt. Ảnh: VFF
U.19 Việt Nam cần có sự phân phối sức thật tốt. Ảnh: VFF


Nếu Việt Nam không thắng đậm được Myanmar rất có thể về mặt hiệu số chúng ta sẽ bị tuột lại để cho cả Thái Lan và Indonesia vượt qua. Khi đó Thái Lan gặp Brunei và Indonesia gặp Philippines là 2 đội "ngân hàng điểm" và thua liên tục, lọt lưới rất nhiều từ đầu giải, chắc chắn họ sẽ tận dụng tối đa cơ hội ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Đặt trường hợp Việt Nam chỉ thắng Myanmar 1 bàn cách biệt thì hiệu số của chúng ta là +8, còn Thái Lan và Indonesia thắng ít nhất 4-5 bàn vào lưới 2 đội yếu này thì hiệu số của Indonesia sẽ chênh lệch đến trên 10 bàn còn Thái Lan có thể vượt qua Việt Nam với cách biệt là +9.

Như thế Indonesia chỉ cần thắng nhẹ nhàng Myanmar trận cuối cùng là chắc chắn vào bán kết còn Thái Lan và Việt Nam sẽ “tử chiến”. Nếu Thái Lan khi đó hơn hiệu số bàn thắng bại thì họ chỉ cần hòa là loại U.19 Việt Nam ra khỏi giải. Điều này Thái Lan hoàn toàn có thể làm được vì nhìn cách họ đã chơi trong trận hòa Indonesia tối qua cho thấy người Thái đúng là rất bản lĩnh. Họ chấp nhận để thầy trò HLV Shin Tae-yong lấn lướt ở hiệp đầu và nhẫn nại, kiên trì chờ đến hiệp 2 để phản đòn mạnh mẽ. Nếu may mắn Thái Lan đã thắng và có thể loại luôn chủ nhà. Họ phân phối sức tốt, biết điểm yếu của đối thủ để tập trung khai thác rất hay.


 

 U.19 Việt Nam phải tập trung toàn lực cho 2 trận cuối. Ảnh: VFF
U.19 Việt Nam phải tập trung toàn lực cho 2 trận cuối. Ảnh: VFF



Thế nên tình thế này sẽ đặt thầy trò HLV Đinh Thế Nam vừa phải tìm 3 điểm và chạy đua hiệu số ở trận gặp Myanmar nhưng cũng cần gìn giữ lực lượng tốt nhất, phong độ mạnh mẽ nhất cho trận quyết tử với Thái Lan. Cả 2 trận đều phải chơi với hơn 100% sức (nhất là trận gặp Myanmar phải đá lúc 15 giờ còn rất nắng nóng) mà chỉ nghỉ có 1 ngày sẽ là 2 trận quyết định cơ hội đi tiếp của U.19 Việt Nam, đòi hỏi chúng ta phải tập trung toàn lực cho cuộc chiến sống còn này. HLV Đinh Thế Nam từng cùng U.23 Việt Nam thắng Thái Lan ở trận chung kết U.23 Đông Nam Á hồi đầu năm tại Campuchia. Liệu lần này trước một U.19 Thái Lan rất tinh ranh, HLV Đinh Thế Nam sẽ “mát tay” đưa U.19 Việt Nam vào bán kết?
 

Lịch thi đấu 2 lượt cuối vòng bảng:

Ngày 8.7: Myanmar- Việt Nam (15 giờ), Thái Lan- Brunei (17 giờ), Philippines- Indonesia (20 giờ)

Ngày 10.7: Brunei- Philippines (15 giờ), Việt Nam- Thái Lan (20 giờ), Indonesia- Myanmar (20 giờ)



Xếp hạng bảng A U.19 Đông Nam Á sau 3 lượt trận
Xếp hạng bảng A U.19 Đông Nam Á sau 3 lượt trận


Theo ĐAN KHANH (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

null