Tỷ phú Jack Ma: "Muốn sống đơn giản, đừng làm lãnh đạo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Muốn sống đơn giản, đừng làm lãnh đạo", câu nói nổi tiếng của tỷ phú Jack Ma đã truyền cảm hứng cho nhiều người, trong đó có nhà sáng lập LearnVest.

Nhà sáng lập và CEO của LearnVest - trang web uy tín về tài chính cá nhân - Alexa von Tobel gần đây có nghe bài phát biểu của tỷ phú Jack Ma và rất ấn tượng với câu nói "Muốn sống đơn giản, đừng làm lãnh đạo" của ông.

Quan điểm của Jack Ma về định nghĩa người lãnh đạo thành công đã giúp nữ doanh nhân này học hỏi được nhiều điều.

Lãnh đạo phải biết yêu thương

Theo Inc Southeast Asia, nhà sáng lập Alibaba Jack Ma cho hay trở thành lãnh đạo cần 3 tố chất: IQ (chỉ số thông minh), EQ (chỉ số cảm xúc) và LQ (chỉ số yêu thương).

Theo Jack Ma, là một nhà lãnh đạo, bạn phải thực sự yêu thương nhân viên, công việc mà mọi người làm cùng nhau mỗi ngày. Bởi khi mọi thứ phát triển và thế giới ngày càng cạnh tranh thì người lãnh đạo cần nhìn nhận và đặt ra mục tiêu cao hơn những gì thông thường diễn ra hằng ngày.

Nữ doanh nhân Alexa von Tobel cho hay thực chất làm lãnh đạo là “đầy tớ” cho nhân viên của mình, hiểu được nguyện vọng của họ và là người đảm bảo cho họ có được những điều kiện cần thiết để phát triển, hoàn thành công việc.

Làm chủ doanh nghiệp không phải là việc thú vị


 

 



Nhà sáng lập Alibaba Jack Ma là chủ tịch một công ty với hàng chục nghìn nhân viên. Mặc dù nhìn bề ngoài cuộc sống của ông giản dị nhưng sự thật không hẳn vậy. Chủ tịch Alibaba có một câu nói nổi tiếng: “Muốn cuộc sống đơn giản, đừng làm lãnh đạo”.

Dù quản lý công ty ở quy mô nhỏ hơn nhiều so với tỷ phú Jack Ma nhưng công việc của Tobel cũng áp lực không kém. Bất cứ khi nào phát hiện ra lỗi thì dù là 6h sáng ngày Thứ 4 hay Chủ nhật hoặc đang tham dự bữa tiệc sinh nhật của người bạn thân, Tobel cũng ngay lập tức phải tìm cách xử lý.

Trong những ngày đầu tiên ở LearnVest, chính Tobel là người dọn dẹp văn phòng, bởi cô không muốn xấu hổ khi có ai đó ghé qua và thấy nó bừa bộn. Nữ CEO Tobel chia sẻ đã từng có lần nhà đầu tư đến văn phòng và thấy cô cọ nhà vệ sinh. Khi ấy, cô ấy mỉm cười và nói: “Đây chính là người sẵn sàng xắn tay áo để hoàn thành mọi việc”. Những việc như vậy không ai gạch đầu dòng trong kế hoạch của một nhà lãnh đạo.

Biết truyền cảm hứng cho nhân viên

Khi phải đối diện, giải quyết những tình huống khó khăn, Jack Ma có câu nói khá nổi tiếng, rằng “Hôm nay khó khăn. Ngày mai sẽ càng tệ hơn. Ngày sau đó chắc chắn sẽ tốt đẹp. Tuy vậy, phần lớn lại không thể vượt qua được ngày mai”.

Là một nhà lãnh đạo, bạn phải biết truyền cảm hứng cho nhân viên, giúp họ vượt qua thời điểm khó khăn nhất: bám đuổi mục tiêu, vượt qua thách thức để tiến tới ngày mai tươi đẹp.

Theo cô Tobel, lãnh đạo phải là người nhìn thấy những khó khăn, vướng mắc mà nhân viên của mình gặp phải. Người lãnh đạo là người phân tích vấn đề ở nhiều góc độ để đưa ra câu trả lời xác đáng nhất.

Nhà lãnh đạo giỏi là người biết cân bằng và thúc đẩy nhân viên cống hiến, dám làm những điều trước đây họ chưa từng làm. Ngay cả cô Tobel cũng như nhiều lãnh đạo khác đã học hỏi kinh nghiệm lãnh đạo từ nhiều người khác như mục sư Martin Luther King Jr, Thủ tướng Margaret Thatcher hay Mahatma Ghandi.

CEO của LearnVest - cô Tobel chia sẻ bản thân đang trên con đường để trở thành một nhà lãnh đạo theo mong muốn.

"Tôi muốn biết: Bài học để trở thành lãnh đạo là gì? Tôi chắc chắn muốn tìm hiểu, học thêm nữa!”, cô Tobel chia sẻ.

Theo kienthuc

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null