Tuyên truyền pháp luật cho lao động tự do trên biên giới Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Đồn Biên phòng Ia Mơr (huyện Chư Prông) đã có nhiều giải pháp tích cực trong công tác phối hợp với chính quyền cơ sở để tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho lao động tự do trên vùng biên giới.
 Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơr tuyên truyền pháp luật cho các lao động tự do. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơr tuyên truyền pháp luật cho các lao động tự do. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Không chỉ quan tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là về thực hiện tốt quy chế quản lý biên giới đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn, thời gian qua, Đồn Biên phòng Ia Mơr còn chú trọng mở rộng tuyên truyền đến đối tượng lao động tự do ra vào khu vực. Trung úy Rơ Ô Thuy-Đội trưởng đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Mơr-cho biết: “Thông qua công tác trao đổi thông tin, Đồn đã phối hợp với chính quyền cấp xã triển khai việc khai báo công dân đến địa bàn lao động. Sau đó làm lý lịch trích ngang, trình báo Công an xã xác nhận. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với công ty cao su trên địa bàn bố trí thời gian, địa điểm để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các lao động tự do”. Được biết, từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Ia Mơr đã tổ chức 30 đợt tuyên truyền cho gần 400 lượt lao động tự do tại địa bàn quản lý, qua đó từng bước nâng cao nhận thức của người dân, hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý tốt địa bàn.
Là một lao động tự do đang làm cỏ thuê tại Nông trường Ia Mơr (Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê), ông Nguyễn Văn Bình (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) cho biết: “Đi làm thuê thì ở đâu cũng vậy nhưng khi vào khu vực biên giới thì phải chấp hành các quy định về quản lý biên giới. Các cán bộ của Đồn Biên phòng cũng thường xuyên đến nhắc nhở chúng tôi và thực hiện kiểm tra nhân khẩu kết hợp với tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật. Theo tôi, việc quản lý chặt chẽ ở khu vực biên giới sẽ tránh được kẻ xấu lợi dụng địa bàn thực hiện những việc phi pháp, đồng thời giúp các lao động tự do như chúng tôi yên tâm lao động”. Cùng quan điểm này, ông Rơ Lah Chim-Chủ tịch UBND xã Ia Mơr-cho biết thêm: Việc Đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền quản lý chặt số lao động tự do; thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho họ đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, qua đó thúc đẩy kinh tế-xã hội của xã phát triển ổn định.
Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, Đội Công tác địa bàn của Đồn Biên phòng Ia Mơr cũng phối hợp với xã tăng cường đọc bản tin, phổ biến các văn bản pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở vào thứ bảy hàng tuần. Đến nay, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể triển khai được 95 bản tin phát trên loa truyền thanh của xã. Ngoài ra, Đồn phối hợp chặt chẽ với các công ty, nông trường để thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, vận động công nhân, người lao động làm giấy tạm trú, tạm vắng; triển khai 48 đợt tuần tra, quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng vi phạm, vượt biên. Nhờ đó, trong năm 2018, không có trường hợp lao động tự do nào vi phạm các quy định của pháp luật khi ra vào khu vực biên giới.
Đánh giá về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Đồn Biên phòng Ia Mơr, Trung tá Rơ Mah Tuân-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho biết: Thực hiện quy định của pháp luật, các Đội Công tác của Đồn đã chú trọng tuyên truyền để lao động phổ thông hiểu và chấp hành nghiêm các quy định khi ra vào khu vực biên giới. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền; mở rộng đối tượng, chú trọng chất lượng nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cũng như đối tượng tham gia lao động nơi khu vực biên giới”.
Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null