Từ khóa: Lao động tự do

Lao động tự do: Cần sự quan tâm từ nhiều phía

Lao động tự do: Cần sự quan tâm từ nhiều phía

(GLO)- Lao động tự do là những người làm phụ hồ, bốc vác, trồng trọt, chăn nuôi... để mưu sinh. Hầu hết họ không có hợp đồng, không đóng bảo hiểm xã hội và không được trang bị kiến thức về an toàn vệ sinh lao động nên thường thiệt thòi khi xảy ra rủi ro, bất trắc.
Kỳ 1: Hạnh phúc trên quê hương

Kỳ 1: Hạnh phúc trên quê hương

(GLO)- Đại dịch Covid-19 khiến hàng ngàn lao động quê Gia Lai tại khu vực phía Nam bị mất việc làm. Khó khăn chất chồng, họ buộc phải quay trở về quê nhà. Cuộc “hồi hương“ bất đắc dĩ của hàng ngàn lao động đã tạo ra những áp lực không nhỏ cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phòng-chống dịch lẫn công tác an sinh xã hội trước mắt và lâu dài.
Lao động tự do đối mặt nhiều rủi ro

Lao động tự do đối mặt nhiều rủi ro

(GLO)- Toàn tỉnh có trên 800 ngàn người trong độ tuổi lao động, trong đó, lao động tự do (LĐTD) chiếm trên 69%. Do không có hợp đồng lao động, không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) nên người LĐTD không được hưởng các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. Vì vậy, họ luôn đối mặt với nhiều khó khăn khi gặp phải tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Bàn về... ông tổ trưởng

Bàn về... ông tổ trưởng

Liên quan đến gói an sinh xã hội mà TP.HCM triển khai cho lao động tự do theo Nghị quyết 09/2021 của HĐND TP.HCM, những ngày qua, trên các diễn đàn, không ít cư dân mạng gọi tên... “ông tổ trưởng“.
Quyền lợi cho lao động tự do ở Gia Lai còn bỏ ngỏ

Quyền lợi cho lao động tự do ở Gia Lai còn bỏ ngỏ

(GLO)- Những lao động tự do như thợ hồ, lái xe, bốc vác... phải làm việc vất vả, đối mặt với nhiều nguy hiểm nhưng lại không có hợp đồng lao động, điều kiện làm việc không đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Song vì gánh nặng mưu sinh, họ vẫn phải gồng mình lam lũ mỗi ngày.