Bàn về... ông tổ trưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan đến gói an sinh xã hội mà TP.HCM triển khai cho lao động tự do theo Nghị quyết 09/2021 của HĐND TP.HCM, những ngày qua, trên các diễn đàn, không ít cư dân mạng gọi tên... “ông tổ trưởng”.

 Một tổ trưởng khu phố (phải) tại P.19 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đang hướng dẫn cán bộ phường đến nhà chi trả tiền cho lao động tự do. Ảnh: Lê Trọng
Một tổ trưởng khu phố (phải) tại P.19 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đang hướng dẫn cán bộ phường đến nhà chi trả tiền cho lao động tự do. Ảnh: Lê Trọng


 Ấy là vì, theo quy trình, sau khi được UBND phường, xã, thị trấn triển khai văn bản và cách thức thực hiện thì ban điều hành khu phố, tổ trưởng các tổ dân phố sẽ rà soát, thống kê, lập danh sách người lao động tự do, gửi về UBND phường, xã, thị trấn để thông qua hội đồng xét duyệt. Từ đó mới tới các bước như thẩm định, phê duyệt, chi trả.

Cư dân mạng nói, “ông tổ trưởng” là “trùm cuối”, tức là người quyết định ai được nhận, ai không... Lần triển khai gói an sinh xã hội đợt 1 cho lao động tự do (khoảng giữa tháng 7.2021), trong báo cáo của địa phương, có lý giải tiến độ chi hỗ trợ cho người lao động còn chậm cũng một phần do “ông tổ trưởng”... “Dịch Covid-19 phức tạp, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, nên một số cô chú khu phố, tổ dân phố chưa nhiệt tình, khẩn trương rà soát, lập danh sách lao động tự do được hưởng hỗ trợ” hoặc “nhiều trường hợp danh sách lập khi lên hội đồng xét duyệt thì thấy chưa đúng đối tượng lao động tự do thuộc các ngành nghề, lĩnh vực theo hướng dẫn ở Công văn 2209/2021 của UBND TP.HCM nên phải điều chỉnh nhiều lần”, một báo cáo ghi rõ.

Có thể thấy, sau những màn luận bàn, gọi tên “ông tổ trưởng” chính là việc người dân mong muốn sự công bằng khi triển khai chính sách ở địa phương, nhất là khi họ đang rất khó khăn vì dịch Covid-19. Tổ trưởng giúp nhau, tổ trưởng giúp dân, chuyện ở cơ sở chỉ có tổ trưởng nắm chắc nhất. Sự nhiệt tình, công tâm của tổ trưởng sẽ giúp việc triển khai gói hỗ trợ nhanh chóng, không để người dân nào gặp khó khăn. Chuyện về ông tổ trưởng, vẫn là chuyện trao cho nhau những tấm chân tình.

Theo Lê Trọng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null