Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau nhiều năm sống trong nỗi bất an vì sạt lở núi, hàng chục hộ dân xã Cát Tiến và xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đang tất bật xây dựng nhà tại khu tái định cư. Những ngôi nhà mới dần hình thành không chỉ giúp người dân thoát nỗi lo sạt lở núi mà còn mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định, an toàn hơn.

tu-noi-lo-sat-lo-den-niem-vui-an-cu.jpg
Những ngôi nhà tại khu tái định cư vùng sạt lở núi Cấm (xã Cát Tiến) đang được khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị đón người dân đến sinh sống. Ảnh: Hồng Phúc

Đón niềm vui an cư

Giữa tháng 10, không khí xây dựng tại hai khu tái định cư vùng sạt lở núi Cấm (xã Cát Tiến) và núi Gành (xã Đề Gi) diễn ra khẩn trương. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng thợ xây trò chuyện vang lên giữa những dãy nhà đang dần hoàn thiện. Nhiều hộ đang tranh thủ hoàn tất các hạng mục cuối cùng để ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão.

1791870245846-4159222507842525166-4159222507842525166-c1ef00db396c11e19ecfb3230d914ad2.jpg
1791868192376-4159222507842525166-4159222507842525166-ec1d13d0bf4bdaa951389dbe868cf9c5.jpg
Ngôi nhà mới của gia đình bà Nguyễn Thị Phượng đang trong giai đoạn hoàn thiện tại khu tái định cư vùng sạt lở núi Gành. Ảnh: Hồng Phúc

Tại khu tái định cư vùng sạt lở núi Gành, bà Nguyễn Thị Phượng (59 tuổi, thôn Đức Phổ) không giấu được niềm vui khi căn nhà mới dần hoàn thiện. Chồng mất cách đây gần 20 năm, bà một mình tần tảo nuôi hai con ăn học. Cuộc sống nhiều vất vả, lại thêm nỗi lo sạt lở khiến bà luôn thấp thỏm mỗi khi mưa lớn.

Được chính quyền hỗ trợ, gia đình bà Phượng di dời khỏi vùng nguy hiểm, được bồi thường về nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, đất đai và bố trí lô đất tái định cư rộng 200 m² với giá ưu đãi. “Khu tái định cư mới rất khang trang, hạ tầng đầy đủ. Từ nay tôi không còn lo núi sạt lở mỗi khi mưa to, gió lớn” - bà Phượng bày tỏ.

Với người dân Chánh Thắng (xã Cát Tiến), ký ức về trận sạt lở núi Cấm cách đây 5 năm vẫn chưa phai mờ. Khi ấy, đất đá từ trên cao đổ xuống, vùi lấp nhà cửa, vườn tược, công trình giao thông và thủy lợi. Sau vụ sạt lở, chính quyền triển khai xây dựng khu tái định cư để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

1791771054172-4159222507842525166-4159222507842525166-5ce0396c246565ba2c2a78aba817f7f7.jpg
Ngôi nhà mới đang được khẩn trương hoàn thiện, mang theo niềm hy vọng an cư của người dân vùng sạt lở. Ảnh: Hồng Phúc

Bên căn nhà mới, bà Nguyễn Thị Hân (58 tuổi) nhớ lại cảnh những tảng đá lớn lăn xuống, bùn đất tràn vào nhà khiến cả gia đình hoảng loạn. Từ đó, mỗi khi mưa lớn, gia đình lại phải tìm nơi tránh trú.

“Mỗi lần mưa bão là sợ lắm, gia đình phải di dời đến nơi khác chứ không dám ở nhà” - bà Hân kể. Giờ đây, bà vui mừng khi gia đình sắp có nơi ở an toàn.

Cách đó không xa, ông Nguyễn Đeo (44 tuổi) đang hoàn thiện căn nhà 3 phòng ngủ dành cho 5 thành viên trên lô đất rộng 200 m². Ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ, gia đình ông còn gom góp thêm kinh phí để xây dựng nhà kiên cố. Với ông, an cư là điều kiện để yên tâm lao động, phát triển kinh tế.

1791774982393-291677548817768026-291677548817768026-dbd08f665598aff0471553d8286cf5b8.jpg
Người dân khẩn trương xây dựng, hoàn thiện nhà ở tại khu tái định cư vùng sạt lở núi Cấm (xã Cát Tiến). Ảnh: Hồng Phúc

Cùng chung niềm vui, ông Nguyễn Xuân Ty (51 tuổi) đang hoàn tất căn nhà 4 phòng ngủ sau khoảng 6 tháng xây dựng. Đây là nơi sinh sống của 5 thành viên trong gia đình, thay thế căn nhà cũ từng khiến họ bất an mỗi mùa mưa bão. “Có được chỗ ở ổn định, an toàn là mừng rồi. Sau này mưa bão về cũng không phải lo chạy đi nơi khác” - ông Ty chia sẻ.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh di dời

Cùng với xây dựng những ngôi nhà mới, chính quyền hai xã Đề Gi và Cát Tiến đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ di dời các hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.

1791771050857-4159222507842525166-4159222507842525166-e1f0634484dc953f5f65c5bf9890165d.jpg
Các hộ dân vùng sạt lở núi Gành (xã Đề Gi) khẩn trương xây dựng nhà ở tại khu tái định cư sau khi nhận kinh phí bồi thường. Ảnh: Hồng Phúc

Theo UBND xã Đề Gi, khu vực sạt lở núi Gành có 68 hộ dân bị ảnh hưởng, nằm trong phương án di dời đến năm 2030. Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 42 hộ; trong đó 32 hộ đã đồng thuận, nhận kinh phí và đang xây nhà tại khu tái định cư, còn 10 hộ chưa thống nhất phương án bồi thường. Chính quyền xã đang tăng cường tuyên truyền, vận động, phấn đấu hoàn thành công tác di dời, tái định cư trong năm 2027, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch.

1791771050833-4159222507842525166-4159222507842525166-1773690039dcbec43db2442e9ec4183e.jpg
Các thợ xây khẩn trương thi công, hoàn thiện nhà ở, giúp người dân vùng sạt lở sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Võ Văn Tài - Chủ tịch UBND xã Đề Gi cho biết: “Đối với những hộ chưa đồng thuận, địa phương sẽ trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để xem xét, giải quyết từng trường hợp theo đúng quy định. Quan điểm của chúng tôi là bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận để bà con sớm chuyển đến nơi ở mới an toàn, ổn định cuộc sống”.

Tại xã Cát Tiến, khu vực sạt lở núi Cấm có 64 hộ thuộc diện phải di dời. Trong đó, 44 hộ đã nhận tiền bồi thường, được bố trí đất tái định cư và đang xây dựng nhà ở, với tiến độ hoàn thiện đạt trên 70%.

1791774980091-291677548817768026-291677548817768026-159ad7c6ed991d995a34d4a2b49c768c.jpg
Ngôi nhà mới tại khu tái định cư vùng sạt lở núi Cấm (xã Cát Tiến) đang được hoàn thiện, chuẩn bị đón người dân đến sinh sống. Ảnh: Hồng Phúc

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng sạt lở tại núi Cấm. Trên cơ sở đó, xã Cát Tiến dự kiến chi trả hơn 41,3 tỷ đồng tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 20 hộ còn lại trong tháng 10 - 2026, tạo điều kiện để các hộ sớm di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo lãnh đạo UBND xã Cát Tiến, địa phương đang tập trung triển khai các thủ tục chi trả bồi thường theo chủ trương đã được thống nhất, đồng thời quan tâm hỗ trợ sinh kế để người dân ổn định đời sống sau khi chuyển đến khu tái định cư.

Việc từng bước tháo gỡ những vướng mắc về bồi thường, bố trí nơi ở mới đang mở ra cơ hội an cư cho các hộ dân vùng sạt lở núi Cấm và núi Gành. Tuy nhiên, bên cạnh tiến độ di dời, việc bảo đảm điều kiện sinh hoạt, sản xuất và sinh kế lâu dài vẫn là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, để người dân không chỉ có nơi ở an toàn mà còn yên tâm gắn bó với cuộc sống mới.

Có thể bạn quan tâm

Khi “Gần dân nhất” trở thành hành động

Khi “Gần dân nhất” trở thành hành động

(GLO)- Từ 13 kỳ sát hạch, 862 người dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ và 475 giấy phép lái xe mô tô được cấp miễn phí, mô hình hỗ trợ người dân học, sát hạch và cấp GPLX đã góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. 

Ủy quyền nhận lương hưu có thể bỏ giới hạn 12 tháng

Ủy quyền nhận lương hưu có thể bỏ giới hạn 12 tháng

(GLO)- Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định về ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo hướng bỏ giới hạn thời hạn tối đa 12 tháng và thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự. Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ giúp người hưởng chế độ giảm thời gian, chi phí đi lại và thủ tục hành chính.

Canh Giao trong sắc màu ngày mới

Canh Giao trong sắc màu ngày mới

(GLO)- Một con đường mở qua núi, bóng điện sáng trong căn nhà, một cuộc gọi kết nối với bên ngoài... Ở Canh Giao (xã Vân Canh), những điều ấy từng là niềm mong mỏi của người dân. Nay, ngôi làng xa xôi ấy đang chuyển mình trong nhịp sống mới.

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13-10), Phó Giám đốc Sở NN&MT Vũ Ngọc An - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về kết quả kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và việc cần làm trong thời gian tới.

Tuyên truyền hướng dẫn cho chủ tàu cá khai báo xuất, nhập bến trên hệ thống eCDT

Tuyên truyền hướng dẫn cho chủ tàu cá khai báo xuất, nhập bến trên hệ thống eCDT

(GLO)- Sáng 8-10, tại Nhà văn hóa thôn An Lạc, xã Phù Mỹ Đông, Đồn Biên phòng Mỹ An đã phối hợp với Phòng Kinh tế xã Phù Mỹ Đông tổ chức buổi tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện khai báo xuất bến, nhập bến trên hệ thống eCDT cho hơn 21 chủ tàu và đại diện chủ tàu cá trên địa bàn.

Những bước chạy vì người khuyết tật

Những bước chạy vì người khuyết tật

(GLO)- Tại Gia Lai, từ nguồn lực của Dự án UpRace, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được tiếp thêm điều kiện để học tập, lao động, tạo sinh kế và vươn lên trong cuộc sống.

Đồng hành để phụ nữ có thêm điểm tựa

Đồng hành để phụ nữ có thêm điểm tựa

(GLO)- Giải thưởng Nguyễn Thị Ðịnh vừa công bố tôn vinh 32 gương mặt tiêu biểu trong khoảng 4.000 cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ chuyên trách các cấp. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai Phùng Thị Ngọc Tuyết vinh dự được nhận giải thưởng.

null