(GLO)- Phát huy nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, những năm qua, ngành giáo dục và các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở bán trú, nội trú.
(GLO)- Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, lưu trú của hơn 10.000 học sinh tại 7 xã biên giới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ÐT) Gia Lai đã tổ chức khảo sát thực tế để chuẩn bị xây dựng hệ thống trường liên cấp dân tộc nội trú, bán trú.
(GLO)- Nhiều trường học đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện để khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Trong đó, công tác tổ chức học bán trú được đặc biệt quan tâm.
(GLO)- Trong 2 ngày (1 và 2-8), Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai do ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế nhằm triển khai đầu tư xây dựng trường học thuộc 7 xã biên giới: Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia O, Ia Chía, Ia Mơ, Ia Púch.
(GLO)- Từ chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông, đến miễn phí khám sức khỏe định kỳ mỗi năm cho tất cả người dân và giờ là xây dựng trường học nội trú cho 248 xã biên giới đất liền, dư luận xã hội tin tưởng chủ trương này có cơ sở trở thành hiện thực.
(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với 7 xã biên giới của tỉnh vào chiều 19-7 tại trụ sở UBND tỉnh (cơ sở 2, phường Pleiku).
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 23-6-2025 về Đề án phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú giai đoạn 2025-2030.
Điểm mới đáng chú ý nhất của Nghị định số 66/2025/NĐ-CP là bổ sung trẻ em nhà trẻ bán trú (từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi) vào diện được thụ hưởng chính sách hỗ trợ học tập từ nguồn ngân sách nhà nước.
(GLO)- Sáng 12-4, Trung tâm Tình nguyện quốc gia trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Huyện Đoàn Đăk Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức khánh thành và bàn giao công trình Nhà bán trú cho em tại Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng, xã An Thành.
(GLO)- Về dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu đầy tâm huyết đối với sự nghiệp giáo dục nói chung, giáo dục và đào tạo cho con em người dân tộc thiểu số nói riêng. Báo Gia Lai điện tử xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Chủ tịch nước đến bạn đọc.
Bản tin hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau: Gia Lai kiến nghị nhiều nội dung quan trọng với Chính phủ và bộ, ngành; Gần 6.000 người được huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy; Tập đoàn Trường Hải hỗ trợ 200 triệu đồng sửa bếp ăn bán trú Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang; Tặng bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch “Mùa hè xanh”; Gia Lai có 1 cá nhân được tôn vinh trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023.
(GLO)- Ngày 28-7, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Bửu Thắng (thị trấn Phú Thiện), chùa Hương Thiền và chùa Bảo Tạng (TP. Hồ Chí Minh) cùng chính quyền địa phương tặng quà cho người nghèo, người khuyết tật, bệnh nhân phong, đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh khó khăn tại địa phương.
(GLO)- Sáng 28-7, Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải tổ chức lễ khởi công sửa chữa bếp ăn bán trú Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang (xã Ya Hội).
(GLO)- Sau khi uống sữa ở trường, 17 học sinh khối lớp 3 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) phải nhập viện do có biểu hiện nôn ói, đau bụng.
(GLO)- Sáng 29-4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú năm học 2020-2021.
(GLO)- Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Gia Lai tại công văn số 490/UBND-KGVX vừa ban hành vào chiều ngày 6-3, sau khi quyết định cho học sinh THCS đi học trở lại kể từ ngày 9-3.
(GLO)- Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đak Jơ Ta (xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang, Gia Lai) nằm trên địa bàn xã vùng 3 khó khăn, tỷ lệ dân tộc thiểu số cao, hộ nghèo cao. Vì vậy, việc triển khai mô hình “Bán trú dân nuôi“ từ năm học 2018-2019 đã giúp các em học sinh vơi bớt khó khăn, giảm thiểu số lượng học sinh nghỉ học, nâng cao chất lượng dạy học.
(GLO)- Phụ huynh có con ở độ tuổi Tiểu học có nhu cầu gửi con học bán trú ngày càng tăng. Tuy nhiên, điều kiện để hình thành mô hình học tập này thì chỉ một vài địa phương đáp ứng được, trong đó có Đức Cơ (Gia Lai).
(GLO)- Từ đầu năm học 2016-2017, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Lơ Ku (huyện Kbang) đã thực hiện mô hình nuôi heo và trồng rau sạch, tạo nguồn thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày của học sinh bán trú. Việc làm này không chỉ giúp cho các em có thêm bữa ăn ngon miệng, giàu dưỡng chất mà còn cho thấy tấm lòng vì học sinh thân yêu của thầy cô ở ngôi trường vùng sâu, vùng xa.