Tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống thượng võ và quật khởi của quê hương Bình Định, trong suốt 50 năm kiến thiết và xây dựng quê hương kể từ mùa xuân năm 1975, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Trưởng thành trong gian khó

Dù tuổi đã cao, nhưng khi được hỏi về hồi ức khi tham gia các trận đánh giải phóng Quy Nhơn, Bình Định cách đây đúng nửa thế kỷ, CCB Võ Lụa (74 tuổi, ở phường Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn) chia sẻ rằng mình như trẻ lại. “Làm sao quên được, đó là thời khắc lịch sử!”, ông bồi hồi.

Đại đội 2 là đơn vị chủ công của Tiểu đoàn 50, được Trung đoàn 93 giao nhiệm vụ đánh chiếm dinh Tỉnh trưởng. Đúng giờ G, theo thời gian hiệp đồng, đơn vị dùng hỏa lực B 40, B 41, súng phóng lựu, DKZ áp chế địch và làm tín hiệu tiến công. Bị hỏa lực ta tập kích bất ngờ, quân địch trong dinh kháng cự, chống trả yếu ớt và bỏ chạy hướng bệnh viện đa khoa, qua eo biển, ra sân bay…

“Khi chiếm được dinh Tỉnh trưởng, làm chủ trận địa, tối 31.3, tôi cùng một số anh em kết hợp với biệt động treo cờ giải phóng trên dinh Tỉnh trưởng. Đó là ngày trọng đại nhất của đời tôi. Cảm xúc như vỡ òa trong niềm tự hào mãnh liệt”, CCB Võ Lụa kể.

Cũng một thời vào sinh ra tử cùng đồng đội, CCB Lê Văn Hương (75 tuổi, ở TP Quy Nhơn, nguyên Tiểu đoàn Phó Tiểu đoàn 50) vẫn nhớ như in khoảnh khắc cùng đồng đội đánh chiếm Tòa hành chính tỉnh và Trung tâm tiểu khu Bình Định. “Thời khắc lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được cắm lên, ai ai cũng vui mừng khôn xiết, người người đều lâng lâng. Từ nay quê hương đã được giải phóng!”, ông Hương bộc bạch.

Còn bà Lê Thị Hoa (84 tuổi, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) - người đã vượt qua mọi đòn roi tra tấn dã man của quân thù để nuôi giấu cán bộ cách mạng, khẳng định: “Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Tôi quyết không phản bội nhân dân, không phản bội Đảng. Bây giờ nhớ lại sao ngày đó chẳng sợ gì hết, chỉ sợ bộ đội chết, sợ họ đói không có sức đánh giặc. Rồi ngày nghe tin giải phóng mừng lắm, không từ ngữ nào tả được!”.

LLVT tỉnh luôn chú trọng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: H.P

LLVT tỉnh luôn chú trọng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: H.P

Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện

Từ ngày giải phóng đến nay, LLVT tỉnh luôn kiên định sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng”, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Chủ động phối hợp với các ngành tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng; triển khai kịp thời, toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Theo đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, kết quả nổi bật mà LLVT tỉnh đã thực hiện được trong thời gian qua là tham mưu xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. “Các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị triển khai toàn diện, sát yêu cầu nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị luôn xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói, giảm nghèo”, giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai... xứng đáng là đội quân công tác, đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân”, đại tá Nguyễn Xuân Sơn nói.

Cùng với đó, LLVT tỉnh luôn chú trọng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng LLVT tỉnh thực sự vững mạnh. Triển khai chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, nhất là “an toàn, vững mạnh về chính trị”, kịp thời xử lý các tình huống ngay từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”.

Với tinh thần “giúp bạn là tự giúp mình”, quân và dân Bình Định luôn giữ vững và tăng cường mối quan hệ, đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền, nhân dân, LLVT 2 tỉnh Attapeu, Champasak (Lào) bằng nhiều hoạt động cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới, đại tá Đỗ Xuân Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết thêm: LLVT tỉnh sẽ tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH. Đồng thời, tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, cùng dựng xây tỉnh Bình Định ngày càng giàu mạnh, vững vàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

HỒNG PHÚC

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null