Từ 13 giờ ngày 21-8, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai hoạt động trở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 21-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh có Công văn số 300/CV-BCĐ về việc cho phép hoạt động trở lại đối với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai sau thời gian phong tỏa để phòng-chống dịch Covid-19.
Trong thời gian phong tỏa tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (từ ngày 8-8-2021 đến ngày 21-8), trên cơ sở kết quả xét nghiệm, điều ra, xác minh, truy vết và các biện pháp phòng-chống dịch của Sở Y tế, UBND và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 TP. Pleiku, đến nay không phát sinh thêm trường hợp dương tính SARS-CoV-2 nào liên quan đến Bệnh viện. Trung tâm Y tế TP. Pleiku cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 3 lần cho tất cả trường hợp liên quan với bệnh nhân F0 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 (lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 7-8, ngày 10-8 và ngày 20-8). Theo ý kiến tham mưu, đề xuất của Sở Y tế và Trung tâm Y tế TP. Pleiku về công tác phòng-chống Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh có ý kiến như sau:
Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm
Từ 13 giờ ngày 21-8, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai được hoạt động trở lại. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm
Cho phép hoạt động trở lại đối với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai sau thời gian phong tỏa để phòng-chống dịch Covid-19, thời gian bắt đầu từ 13 giờ ngày 21-8-2021. 
Yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức khử khuẩn, vệ sinh môi trường tại Bệnh viện trước khi tổ chức hoạt động trở lại. Tổ chức tự đánh giá Bệnh viện an toàn phòng-chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16-7-2020 của Bộ Y tế, báo cáo lên phần mềm của Bộ Y tế; tự kiểm tra, đánh giá hoạt động của phòng khám theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 1-12-2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng-chống dịch Covid-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp”. 
Triển khai thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong quá trình hoạt động, nhất là công tác sàng lọc, phân luồng theo hướng dẫn tại Công văn số 1385/CV-BCĐQG ngày 19-3-2020 của Bộ Y tế, trong đó cần bố trí phân luồng riêng đối với các trường hợp có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp, người có yếu tố dịch tễ, các đối tượng đăng ký dịch vụ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2; có quy định sử dụng trang phục phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với các đối tượng nguy cơ để phù hợp với tình hình thực tế tại bệnh viện, hạn chế thấp nhất tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động chung của Bệnh viện góp phần chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.
PHAN KIỀU

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

(GLO)- Trong hai ngày 9 và 10-6, các đơn vị thuộc lực lượng BĐBP và Cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ tuyên thệ, bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của hàng trăm chiến sĩ sau hơn 3 tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ và công an chính quy.

Các đơn vị quân đội tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.

Các đơn vị quân đội tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Buổi lễ là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi CSM sau 3 tháng huấn luyện và khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

null