Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn giành giải nhất toàn đoàn hội thi thiết bị đào tạo tự làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) - Chiều 3-10, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bế mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025.

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, hội thi đã thu hút sự tham gia của 3 trường cao đẳng trong tỉnh gồm: Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ; Cao đẳng Y tế Gia Lai.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất cho các thiết bị: Bộ thực hành mạng truyền thông công nghiệp (nhóm tác giả Phan Điền, Mai Văn Quang) và thiết bị đào tạo điện ô tô tổng hợp (nhóm tác giả Nguyễn Đăng Khoa, Võ Tấn Phát, Đặng Trường Văn, Nguyễn Quốc Trưởng) của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; giường bệnh nhân đa năng có điều khiển từ xa (nhóm tác giả Trần Công Toại, Bùi Lê Vĩ Chinh, Lê Minh Khả) của Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai.

1.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các đội. Ảnh: Hồ Điểm

Ngoài ra, có 3 giải nhì (2 thiết bị của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và 1 thiết bị của Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai), 3 giải ba (thuộc về Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai và Trường Cao đẳng Cơ điện -Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ) và 4 giải khuyến khích (3 thiết bị của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, 1 thiết bị của Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ).

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn giành giải toàn đoàn với thành tích nổi bật: 2 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích.

2.jpg
Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn đạt giải nhất toàn đoàn. Ảnh: Hồ Điểm

Theo ban tổ chức, các thiết bị dự thi năm nay có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng cao, nhiều sản phẩm có thể nâng cấp, mở rộng, phục vụ cho đào tạo nghề. Hội thi đã tuyển chọn 12 thiết bị tiêu biểu để tiếp tục hoàn thiện, đăng ký tham gia hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

(GLO)- Sáng sớm, con đường dẫn vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong) còn vương sương mỏng. Thầy giáo thể dục Nguyễn Xuân Duyên đang chạy xe đến trường, bỗng nghe tiếng học trò gọi với theo: “Thầy ơi, xe đạp em hư rồi!”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

null