Trước khi ông Donald Trump nhậm chức, Nhà Trắng lên kế hoạch viện trợ cho Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước khi ông Donald Trump nhậm chức vào tháng 1-2025, Nhà Trắng lên kế hoạch nhanh chóng chuyển giao khoản viện trợ quân sự 9 tỷ USD cho Ukraine.

quan-doi-ukraine-tiep-nhan-ten-lua-chong-tang-javelin-thuoc-goi-ho-tro-quan-su-cua-my-tai-san-bay-quoc-te-boryspil-nam-2022-anh-reuters.jpg
Quân đội Ukraine tiếp nhận tên lửa chống tăng Javelin thuộc gói hỗ trợ quân sự của Mỹ tại Sân bay Quốc tế Boryspil năm 2022. Ảnh: Reuters

Nguồn tin từ chính quyền Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden đang “chạy nước rút” để bảo đảm Ukraine được trang bị tốt nhất, nhằm sẵn sàng đối mặt với những bất ổn tiềm tàng khi Washington chuẩn bị trải qua chuyển giao quyền lực lớn.

“Mặc dù việc triển khai gặp nhiều thách thức lớn, nhưng đây là lựa chọn duy nhất nhằm duy trì dòng vũ khí đến Ukraine, một chiến lược được giới chức Mỹ coi là thiết yếu trong bối cảnh cuộc chiến với Nga đang tiếp diễn khốc liệt”-một quan chức Mỹ nhấn mạnh.

Ông Donald Trump đã từng chỉ trích mạnh mẽ sự hỗ trợ của chính quyền Tổng thống Biden cho Ukraine. Vì vậy, hiện dấy lên lo ngại sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Đảng Cộng hòa đã kiểm soát Thượng viện và thậm chỉ cả Hạ viện sẽ khiến Chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ không còn nhận được viện trợ từ phía Mỹ.

Thượng nghị sĩ JD Vance, “phó tướng” của ông Trump cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc chính quyền ông Biden viện trợ Ukraine. Ông cho rằng tiền của Chính phủ Mỹ sẽ được chi tiêu tốt hơn cho các ưu tiên trong nước.

“Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng thúc đẩy khoản viện trợ thêm trị giá 9 tỷ USD cho Ukraine”-quan chức cấp cao của Mỹ giải thích thêm. Đồng thời, cho biết kế hoạch viện trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ được hoàn thành trước lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 20-1-2025.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null