Trung Quốc vươn lên đứng đầu thế giới về quy mô điện hạt nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Truyền thông Trung Quốc ngày 27/4 dẫn nguồn tin từ Cục Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc (CNEA) cho thấy, lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc trở thành nước dẫn đầu thế giới về quy mô tổng thể điện hạt nhân.

nha-may-dien-hat-nhan-phuc-thanh-o-tinh-phuc-kien-trung-quoc-anh-xinhua.jpg
Nhà máy điện hạt nhân Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

"Hiện tại, Trung Quốc có 102 tổ máyđiện hạt nhân với tổng công suất lắp đặt 113 triệu kilowatt đang vận hành, đang xây dựng và đã được phê duyệt xây dựng. Về quy mô tổng thể điện hạt nhân, Trung Quốc lần đầu tiên đã trở thành nhà sản xuất điện hạt nhân lớn nhất thế giới", theo báo cáo của CNEA.

Trung Quốc hiện có 28 tổ máy điện hạt nhân đang xây dựng với tổng công suất 33,65 triệu kilowatt, và là năm thứ 18 liên tiếp nước này đứng đầu thế giới về công suất các tổ máy đang xây dựng.

Báo cáo nêu rõ: "Trung Quốc có 58 tổ máy điện hạt nhân đang vận hành thương mại, với tổng công suất lắp đặt 60,96 triệu kilowatt. Ngoài ra, sản lượng điện hạt nhân của nước ta tiếp tục tăng trưởng".

Trong năm 2024, tổng sản lượng điện từ các nhà máy đang vận hành đạt 444,7 triệu kilowatt giờ, chiếm 4,72% tổng sản lượng điện của cả nước, đưa Trung Quốc lên vị trí thứ hai thế giới về tổng sản lượng điện hạt nhân.

Theo dữ liệu từ Power Reactor Information System (PRIS), trên thế giới có gần 450 lò phản ứng hạt nhân, cung cấp điện cho các quốc gia, chiếm khoảng 10% tổng sản lượng điện và khoảng 4% tổng các nguồn năng lượng toàn cầu...Những nước dẫn đầu về điện hạt nhân là Mỹ, Pháp, Nga và Trung Quốc.

Năng lượng hạt nhân được xem như giải pháp thay thế cho than đá, khi dư luận và giới chức Trung Quốc ngày càng lo ngại về chất lượng không khí, biến đổi khí hậu và tình trạng thiếu nhiên liệu hóa thạch. Trung Quốc từng kỳ vọng trở thành cường quốc đứng đầu thế giới về năng lượng hạt nhân vào năm 2030 và đạt mục tiêu sản xuất 200 gigawatt điện vào năm 2035, nhờ 150 lò phản ứng bổ sung.

Nước này có hai công ty điện hạt nhân lớn là Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc hoạt động ở khu vực đông bắc và Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc, chủ yếu ở vùng đông nam.

Trung Quốc tuyên bố sẽ đạt đỉnh về phát thải CO2 trước năm 2030 và đạt mức trung hòa carbon trước năm 2060. Đây được gọi là mục tiêu "carbon kép".

Có thể bạn quan tâm

Tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ trong thời đại số

Tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ trong thời đại số

(GLO)- Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành cũng quy định rõ trách nhiệm bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp trong môi trường số. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Phan Hồ Giang-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về vấn đề này.

TikTok hợp tác với Universal Music Group gỡ bỏ nhạc AI trái phép.

TikTok siết kiểm soát nhạc AI trái phép

(GLO)- Mạng xã hội video ngắn TikTok vừa đạt thỏa thuận mới với “ông lớn” ngành âm nhạc Universal Music Group (UMG), trong đó đáng chú ý là cam kết gỡ bỏ các nội dung âm nhạc do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trái phép trên nền tảng.

Google chính thức trình làng Android 17 với sự lột xác toàn diện, đưa trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành nhân tố cốt lõi của hệ điều hành.

Android 17 tăng tốc cuộc đua AI trên smartphone

(GLO)- Google vừa chính thức giới thiệu Android 17 với hàng loạt nâng cấp tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu bước chuyển lớn khi hệ điều hành này không còn chỉ là nền tảng vận hành điện thoại mà đang trở thành một “trợ lý số” thông minh.

Các ứng dụng tiết kiệm pin thường chạy ngầm liên tục, vô tình trở thành tác nhân gây hao pin và nóng máy hơn mức bình thường.

Vì sao chuyên gia khuyên xóa ứng dụng tiết kiệm pin?

(GLO)- Các ứng dụng tiết kiệm pin từng được nhiều người dùng smartphone xem như giải pháp kéo dài thời lượng sử dụng thiết bị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia công nghệ, đây lại có thể là nguyên nhân khiến điện thoại hao pin nhanh hơn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dữ liệu.

null