Hệ Mặt Trời xuất hiện mặt trăng mới và cạnh 2 cấu trúc bí ẩn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mặt trăng mới có đường kính khoảng 38 km và quay quanh Quaoar, một vật thể ngoài Sao Hải Vương kỳ lạ.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Astrophysical Journal Letters cho biết các nhà khoa học đã tìm thấy một mặt trăng mới và 2 vành đai "bất khả thi" của Quaoar, một vật thể cũng bí ẩn không kém những thứ quay quanh nó.

Quaoar là một vật thể ngoài Sao Hải Vương có đường kính khoảng 1.100 km. Giống như hành tinh lùn Sao Diêm Vương, nó nằm trong Vành đai Kuiper, một vùng mảnh vỡ băng giá của các thiên thể giống sao chổi.

Còn được gọi là 2002 LM60, Quaoar quay quanh Mặt trời ở khoảng cách 45,1-45,6 đơn vị thiên văn (AU, bằng với khoảng cách Mặt Trời - Trái Đất) và có chu kỳ quỹ đạo là 284,5 năm.

Nhiều nhà khoa học cho rằng Quaoar đáp ứng tiêu chí để được coi là một hành tinh lùn, nhưng Liên minh Thiên văn quốc tế (IAU) vẫn chưa xác nhận điều này.

Quaoar cùng các mặt trăng và vành đai. Ảnh: ESA
Quaoar cùng các mặt trăng và vành đai. Ảnh: ESA

Trong khi những bí ẩn về bản chất Quaoar còn chưa được giải đáp hết, các nhà khoa học lại tiếp tục tìm thấy những thứ đặc biệt quanh nó.

Quaoar có một mặt trăng đã biết là Weywot, có đường kính 80 km và quay quanh quỹ đạo gấp 24 lần bán kính của thiên thể mẹ.

Giờ đây, nhà thiên văn học Benjamin Proudfoot của Viện Vũ trụ Florida (Mỹ) và các cộng sự tiếp tục tìm thấy thêm 3 thứ kỳ lạ.

Đầu tiên đó là 2 vành đai "bất khả thi" QR1 và QR2, nằm ngoài giới hạn Roche và không đồng nhất.

Bên trong giới hạn Roche là "vùng cấm" mặt trăng, nơi quá gần thiên thể mẹ đến nỗi nếu có một mặt trăng tồn tại, nó sẽ bị lực hấp dẫn của thiên thể mẹ xé nát ngay lập tức. Vì vậy khu vực này thường có các vành đai đá bụi.

Trái lại, ở bên ngoài giới hạn Roche, các vành đai sẽ kết tụ thành mặt trăng. QR1 và QR2 không như thế.

“Trong số các hệ thống vành đai nhỏ, các vành đai xung quanh Quaoar có lẽ là bí ẩn nhất” - tiến sĩ Proudfoot nói với tờ Sci-News.

Điều này cho thấy phải có một cơ chế tiềm ẩn ngăn không cho QR1 và QR2 kết tụ. Nhưng các nhà khoa học chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào về cơ chế đó.

Ngoài ra, các tín hiệu cũng cho thấy dấu hiệu của một mặt trăng chưa từng được biết đến, quay bên ngoài cặp vành đai và cộng hưởng quỹ đạo với QR2.

Mặt trăng này chưa được đặt tên, ước tính có đường kính 38 km. Nếu được xác nhận, nó sẽ là mặt trăng mờ nhất mà nhân loại từng tìm thấy ở khu vực bên ngoài Sao Hải Vương.

Theo Anh Thư (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

(GLO)- Sáng 25-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo để cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản.

Tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ trong thời đại số

Tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ trong thời đại số

(GLO)- Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành cũng quy định rõ trách nhiệm bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp trong môi trường số. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Phan Hồ Giang-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về vấn đề này.

Kiểm soát hình ảnh AI

Kiểm soát hình ảnh AI

Gần đây, nhiều quốc gia liên tục thắt chặt việc kiểm soát thông qua các hình thức dán nhãn, xử lý sai phạm liên quan việc sử dụng hình ảnh được tạo từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026

Phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026

(GLO)- Ngày 18-5, tại Nhà văn hóa Nhơn Phúc, UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới”.

Phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch tại Pháp, niên đại ước tính 72 triệu năm

Phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch tại Pháp, niên đại ước tính 72 triệu năm

(GLO)- Bảo tàng Khủng long Mèze tọa lạc tại tỉnh Hérault (miền Nam nước Pháp) cho biết vừa phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch có niên đại ước tính 72 triệu năm; qua đó đưa khu vực này trở thành một trong những điểm khảo cổ quan trọng hàng đầu thế giới.

null