Trung Quốc ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho cuộc xung đột Israel- Palestine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- The National ngày 22/2 đưa tin, Cố vấn pháp lý Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ma Xinmin khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước và kêu gọi lệnh ngừng bắn toàn diện cho xung đột Israel-Palestine.
Hội đồng bảo an LHQ họp về Dải Gaza. Ảnh: UN News

Hội đồng bảo an LHQ họp về Dải Gaza. Ảnh: UN News

Tại phiên làm việc của Tòa án Công lý quốc tế của Liên hợp quốc (ICJ) về việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ Palestine, ông Ma Xinmin khẳng định: "Bắc Kinh liên tục ủng hộ chính nghĩa của người dân Palestine trong việc khôi phục quyền hợp pháp của họ".

Theo quan chức trên, theo đuổi quyền tự quyết”, việc người dân Palestine sử dụng vũ lực để “chống lại sự áp bức của nước ngoài” và hoàn thành việc thành lập một nhà nước độc lập là “quyền không thể xâm phạm”.

Trong khi đó, nói về xung đột với Hamas, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Ở phía Nam, chúng ta có một mục tiêu đơn giản - chiến thắng toàn diện. Chúng ta đang tiến tới việc tiêu diệt Hamas và giải phóng các con tin".

Ông Netanyahu cảnh báo nhóm Hezbollah rằng Israel sẵn sàng khôi phục an ninh tại miền Bắc bằng mọi biện pháp cần thiết, với một mục tiêu đơn giản là "đưa các cư dân quay về nhà và mang lại cảm giác an toàn cho họ".

Gaza và Bờ Tây bị ngăn cách bởi lãnh thổ Israel. Cả hai đều bị Israel chiếm đóng trong Chiến tranh Sáu ngày (còn gọi là Chiến tranh Ả Rập – Israel) năm 1967, mặc dù Israel đã đơn phương rút quân và người định cư cuối cùng khỏi Gaza vào năm 2005.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null