Trung Quốc phóng tàu Thiên Châu-6 vào vũ trụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Tân hoa xã đưa tin lúc 21 giờ 22 phút ngày 10/5 (giờ Bắc Kinh), tên lửa đẩy Trường Chinh-7 Y7 mang theo tàu chở hàng Thiên Châu-6 (Tianzhou-6) đã được phóng từ bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc). Sau khoảng 10 phút, tàu chở hàng Thiên Châu-6 đã tách khỏi tên lửa đẩy và đi vào quỹ đạo, sau đó, con tàu này kết nối với tổ hợp trạm vũ trụ trên quỹ đạo.
Tên lửa đẩy Trường Chinh -7Y7 đưa tàu Thiên Châu-6 lên trạm vũ trụ. Ảnh: THX

Tên lửa đẩy Trường Chinh -7Y7 đưa tàu Thiên Châu-6 lên trạm vũ trụ. Ảnh: THX

Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-6 có chiều dài 10,6m, tổng trọng lượng 13,5 tấn, gồm hai phần: Module động cơ đẩy và cabin chở hàng có sức chứa 7,4 tấn hàng hóa và hiện là một trong những tàu vũ trụ chở hàng có sức vận chuyển lớn nhất thế giới.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên sau khi trạm vũ trụ của Trung Quốc hoàn thành việc xây dựng, bước vào giai đoạn ứng dụng và phát triển. Phi hành đoàn thực hiện hai sứ mệnh bay trong năm nay được tuyển lựa và đang trong quá trình huấn luyện.

Theo thông tin từ Văn phòng Chương trình Vũ trụ có người lái Trung Quốc, Thiên Châu-6 vận chuyển vật tư tiêu hao, nhiên liệu đẩy và thiết bị thử nghiệm ứng dụng cho 6 phi hành gia trên tàu Thần Châu 16 và Thần Châu 17. Để nâng cao khả năng vận chuyển hàng hóa, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-6 đã được tối ưu hóa và cải tiến, để từ chở hàng 2 lần một năm thành 3 lần trong 2 năm, giúp giảm chi phí vận chuyển.

Đây là lần phóng thứ 28 trong chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc và là chuyến bay thứ 472 của series tên lửa đẩy Trường Chinh.

Có thể bạn quan tâm

Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.