Trung Quốc-Mỹ đối thoại kinh tế cấp cao tháng 5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ và Bộ Tài chính Mỹ xác nhận rằng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Trưởng đoàn đàm phán thương mại Jamieson Greer sẽ cùng tới Geneva vào ngày 8/5, theo Reuters.

Tại đây, hai quan chức Mỹ sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter để thảo luận về khả năng thúc đẩy thương mại song phương dựa trên nguyên tắc có đi có lại.

Cuộc gặp tại Thụy Sĩ sẽ diễn từ ngày 9-12/5 tới sẽ đánh dấu màn đối thoại trực tiếp giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (He Lifeng) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent – người đồng cấp dẫn đầu phía Mỹ trong các cuộc đàm phán kinh tế.

trung-my2.jpg
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (phải) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Nguồn: Reuters)

Trước cuộc gặp, ngày 7/5, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa ra bình luận quan trọng, làm rõ lập trường của Bắc Kinh trước thềm cuộc đối thoại kinh tế và thương mại cấp cao sắp tới với phía Mỹ.

Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh chính quyền đương nhiệm Mỹ đã triển khai hàng loạt các biện pháp thuế quan đơn phương, gây ra những xáo trộn nghiêm trọng cho quan hệ song phương và trật tự thương mại toàn cầu, đồng thời tạo ra thách thức lớn cho sự phục hồi kinh tế thế giới. Bắc Kinh đã có những biện pháp đáp trả cứng rắn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Tuy nhiên, gần đây, Washington đã bày tỏ mong muốn đối thoại về các vấn đề thuế quan thông qua nhiều kênh khác nhau. Sau khi đánh giá cẩn trọng các tín hiệu từ phía Mỹ, Trung Quốc quyết định tham gia đối thoại, với tinh thần cân nhắc kỳ vọng toàn cầu, lợi ích quốc gia, cũng như nguyện vọng từ cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.

Trước đó, phát biểu trên chương trình “The Ingraham Angle” của kênh truyền hình Fox News, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent cho biết mục tiêu chính của vòng đàm phán lần này là "giảm leo thang" căng thẳng, chứ chưa hướng đến một thỏa thuận thương mại toàn diện. Ông lưu ý: “Chúng tôi phải giảm leo thang trước đã, rồi mới có thể tiến xa hơn”.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao Trung Quốc và Mỹ kể từ khi Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines hội kiến Thủ tướng Lý Cường tại Bắc Kinh hồi tháng 3.

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null