Trung Quốc mở rộng căn cứ tàu ngầm tại Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc đang trong quá trình mở rộng một căn cứ hải quân tại Biển Đông, gồm xây cầu tàu mới cho tàu ngầm và ụ khô cho tàu sân bay.

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất của Maxar Technologies chụp vào đầu tuần này cho thấy Trung Quốc đang mở rộng căn cứ tàu ngầm Du Lâm thuộc đảo Hải Nam, phía bắc Biển Đông, theo tờ South China Morning Post ngày 23.9.

Du Lâm là căn cứ hải quân lớn của Trung Quốc, là nơi đóng trú của các tàu ngầm tiên tiến của nước này.

 

Ảnh vệ tinh cho thấy 2 cầu tàu mới đang được xây dựng ở hai đầu của 4 cầu tàu cũ, nơi các tàu ngầm Type 094 và Type 093 đang neo đậu. Ảnh chụp màn hình South China Morning Post
Ảnh vệ tinh cho thấy 2 cầu tàu mới đang được xây dựng ở hai đầu của 4 cầu tàu cũ, nơi các tàu ngầm Type 094 và Type 093 đang neo đậu. Ảnh chụp màn hình South China Morning Post


Hình ảnh do vệ tinh Sentinel-2A chụp cho thấy 2 cầu tàu mới dài khoảng 240 m đang được xây dựng tại căn cứ Du Lâm, bên cạnh 4 cầu tàu hiện có. Trước đó, nơi này cũng đã được mở rộng trong 2 năm qua, gồm xây dựng một ụ khô cho tàu sân bay lớp Type 002. Đến nay, tàu sân bay Sơn Đông là chiếc duy nhất thuộc lớp Type 002 đang hoạt động. Trung Quốc còn đang vận hành tàu Liêu Ninh và hồi tháng 6 mới hạ thủy tàu Phúc Kiến Type 003.

Việc xây dựng cầu tàu bắt đầu từ tháng 3 và đến cuối tháng 7, hai cầu tàu đã thành hình. Các tàu ngầm tiếp tục xuất hiện tại căn cứ Du Lâm trong thời gian căn cứ được mở rộng.

Nhà phân tích quân sự Chu Thần Minh thuộc Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ Viễn Vọng tại Bắc Kinh nói rằng 2 cầu tàu mới có thể dùng để thay thế căn cứ hiện có ở phía tây vịnh Á Long, gần khu đô thị Tam Á. Vị này cho rằng chính quyền Hải Nam thiếu nhạy cảm an ninh khi mời các nhà đầu tư nước ngoài tham gia ngành du lịch Tam Á vào thập niên 1980, 1990 trong khi căn cứ cũ nằm ở vị trí đối diện với các khu nghỉ dưỡng.

Ông Chu nói căn cứ cũ sẽ được dùng để huấn luyện binh sĩ tàu ngầm trong khi căn cứ mới sẽ dùng để triển khai các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Type 094 và tàu ngầm tấn công Type 093.

Theo Vi Trân (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.