Trao yêu thương cho người dân biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Cuộc sống và tình thương” là chương trình tình nguyện được Công ty cổ phần Dược-Vật tư Y tế duy trì tổ chức nhiều năm qua. Tiếp tục hành trình đó, năm nay, Công ty đã mang những sẻ chia đến với người dân và học sinh vùng biên giới Ia Chía, huyện Ia Grai (Gia Lai).

   23-9 Tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.B
23-9 Tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.B

Do đã được UBND xã thông báo từ trước nên người dân và các em học sinh đều đã tụ tập về nhà rông của xã. Sau vài giờ đồng hồ di chuyển, đoàn tình nguyện đến nơi rồi nhanh chóng bắt tay triển khai thăm khám, cấp phát thuốc cho người dân. Dù bệnh nhân khá đông nhưng các bác sĩ vẫn nhiệt tình phục vụ. Cầm túi thuốc vừa được cấp phát, bà Rơ Mah Suek (làng Lang) xúc động cho biết: “Mình bị đau bụng nhiều ngày nay. Biết các bác sĩ về khám bệnh, phát thuốc miễn phí, mình đến đây đợi từ sáng sớm. Bác sĩ kê đơn, dặn uống thuốc đều đặn, khoảng vài ngày là khỏi”.

Trong chuyến tình nguyện này, đoàn còn tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn. Những suất quà có giá trị không lớn nhưng là sự chia sẻ khó khăn, động viên bà con vươn lên trong cuộc sống. Ông Rơ Châm Nak (làng Nú) cho biết: “Mình năm nay đã 65 tuổi, đi làm thuê cũng chỉ được ít tiền mua thức ăn hàng ngày. Được đoàn tình nguyện tặng quà, mình vui lắm”.

Do chương trình tổ chức trùng với Tết Trung thu nên đoàn tình nguyện cũng đã thuê đội lân về biểu diễn phục vụ các em nhỏ. Nhiều em thích thú khi tận mắt nhìn thấy ông Địa hay những chú lân sặc sỡ. 3.700 hộp sữa, 1.250 gói bột ngũ cốc Nutifood, 100 bộ quần áo mới và hàng trăm chiếc lồng đèn đã được tặng cho các em học sinh. Ban tổ chức chương trình còn chuẩn bị đầy đủ phần quà dự phòng cho những em có mặt. Câu lạc bộ Hair Korea cũng tất bật cắt tóc miễn phí cho các em nhỏ có nhu cầu. Em Rơ Mah Lan (lớp 7, Trường THCS Lê Hồng Phong) cho biết: “Trước đây, em chỉ biết đến múa lân qua ti vi, giờ được xem trực tiếp, em vui lắm. Mong các cô chú sang năm tiếp tục về lại xã em”.

Nhìn thấy sự mong ngóng, chờ đợi của bà con dân làng, sự háo hức của các em nhỏ khi được tặng nhiều phần quà nhân dịp Trung thu, các thành viên của đoàn tình nguyện cũng vui lây. Anh Phạm Ngọc Lâm-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kỹ năng vào đời-chia sẻ: “Trên đường vào địa điểm tổ chức, chúng tôi thấy các quán tạp hóa ở làng bán rất ít hoặc không bán lồng đèn và bánh Trung thu. Điều đó cho thấy sự thiệt thòi của những em nhỏ nơi đây. Hy vọng những việc làm của chúng tôi sẽ góp phần đem lại niềm vui Trung thu cho các em nơi này”.

Ông Rah Lan Gâu-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Chía-cho biết: “Là xã vùng biên với hơn 90% đồng bào dân tộc Jrai, đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, nhận thức hạn chế. Vì thế, hoạt động của đoàn tình nguyện đã góp phần chia sẻ những khó khăn, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chăm lo sức khỏe. Những đứa trẻ ở xã cũng có thêm niềm vui khi được đón Tết Trung thu với nhiều phần quà ý nghĩa. Mong rằng, thời gian tới, đoàn tình nguyện sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa cho bà con vùng khó”.

Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.
Gia Lai có trên 150 tăng, ni, phật tử hiến máu tình nguyện

Gia Lai có trên 150 tăng, ni, phật tử hiến máu tình nguyện

(GLO)- Chiều 3-3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) và Phân Ban gia đình phật tử-thuộc Giáo hội phật giáo tỉnh cùng Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam tổ chức chương trình “Hiến máu nhân đạo” đợt 1-2024.
Kbang: Tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi, khó khăn

Kbang: Tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi, khó khăn

(GLO)- Ngày 23-2, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang phối hợp với Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Phú Cường Phát (TP. Hồ Chí Minh) và Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ “Trái tim tình nguyện Kbang” tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.