Trao Tết yêu thương đến với người nghèo Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Trước thềm Tết Quý Mão 2023, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã phối hợp, đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chăm lo Tết cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. 

Những ngày cận Tết, SHB-Chi nhánh Gia Lai vừa trao tặng 100 suất quà Tết (500 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo tại TP. Pleiku, thị trấn Đak Đoa; Sacombank-Chi nhánh Gia Lai cũng đã trao tặng 150 suất quà Tết (500 ngàn đồng/suất) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Al Bá (huyện Chư Sê). Còn ở khối ngân hàng thương mại Nhà nước, các đơn vị như BIDV-Chi nhánh Gia Lai, BIDV-Chi nhánh Nam Gia Lai, BIDV-Chi nhánh Phố Núi vừa hoàn tất chương trình Tết cho đồng bào nghèo với 1.000 suất quà Tết, tổng giá trị quà tặng 500 triệu đồng. Cũng với tinh thần vì cộng đồng, Agribank-Chi nhánh tỉnh Gia Lai, Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai đã đồng loạt triển khai chương trình an sinh xã hội “Agribank chung tay vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023” tại các địa bàn có phòng giao dịch, chi nhánh trực thuộc. Thông qua chương trình ý nghĩa này, 2 chi nhánh Agribank đã trao tặng hơn 2.000 phần quà Tết với tổng trị giá 1 tỷ đồng...

Đón nhận những món quà Tết ấm áp yêu thương từ chương trình “Agribank chung tay vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023”, bà H’Areh (làng Chuet 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) không khỏi xúc động. Bà cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo. Hàng ngày, tôi đi dọc các đường phố để tìm phế liệu bán kiếm tiền mua gạo ăn. Dịp Tết này, được ngân hàng tặng quà, tôi mừng lắm, coi như đã gia đình có Tết rồi”. Còn bà Mrĩ (cùng làng Chuet 1) thì bộc bạch: “Nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu từ công việc làm thuê và đi kiếm nhôm nhựa, đồ cũ tái chế nên tôi không có tiền để sắm Tết. Kinh tế gia đình khó khăn nên ai cho gì là tôi mừng lắm”.

Đại diện Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai tặng quà Tết cho hộ nghèo, khó khăn tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku. Ảnh: Sơn Ca

Đại diện Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai tặng quà Tết cho hộ nghèo, khó khăn tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku. Ảnh: Sơn Ca

Ông Nguyễn Công Thảo-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Al Bá-cho biết: “Al Bá là xã vùng II, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 62,7%; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới là 19,2%. Cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm công tác an sinh xã hội, tranh thủ sự quan tâm và các nguồn lực ủng hộ chung tay chăm lo cho đời sống bà con, đặc biệt là các hộ nghèo, gia đình chính sách. Dịp Tết năm nay, huyện đã tặng 24 suất quà, xã xuất ngân sách tặng 198 suất quà cho các đối tượng chính sách. Một số tổ chức, ngân hàng đã quan tâm tặng hàng trăm suất quà Tết cho hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn, chúng tôi rất tri ân”.

Còn ông Lê Thanh Tâm-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thắng Lợi-chia sẻ: “Chúng tôi đã tranh thủ sự quan tâm ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các ngân hàng như Agribank, BIDV để giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn đón Tết, vui xuân đầm ấm. Dịp Tết năm nay, phường trao tặng 260 suất quà và 700 kg gạo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn. Phường đã xuất ngân sách hỗ trợ cho 126 gia đình chính sách. Qua rà soát, toàn phường còn 7 hộ cận nghèo và 1 hộ nghèo, phường đã lên kế hoạch tập trung hỗ trợ các đối tượng này có cái Tết đủ đầy hơn”.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh luôn ưu tiên nguồn lực để chung tay cùng địa phương thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hướng về cộng đồng. Ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai-cho biết: “Trong năm 2022, được sự ủy nhiệm của Agribank, Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai thực hiện chương trình tài trợ an sinh xã hội với tổng trị giá 6 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục tài trợ trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Nhân dịp Tết Quý Mão 2023, Agribank triển khai chương trình chung tay vì người nghèo với tổng giá trị 45 tỷ đồng. Trong đó, mỗi chi nhánh tại Gia Lai được phân bổ 500 triệu đồng. Chúng tôi đã trao tặng 1.000 phần quà Tết đến từng đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, gia đình chính sách. Việc làm này là tình cảm, là trách nhiệm của Agribank luôn hướng về cộng đồng với những hoạt động thiết thực, nhân văn”.

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.