Trạm Y tế xã Ia Mơr: Vượt khó để chăm sóc sức khỏe người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù còn rất nhiều khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ y tế tại xã Ia Mơr (huyện Chư Prông, Gia Lai) vẫn cần mẫn từng ngày để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân vùng biên và khám-chữa bệnh cho người dân nước bạn Campuchia.
Còn đó những khó khăn
Trạm Y tế xã Ia Mơr nằm cách trung tâm huyện Chư Prông hơn 50 km. Trạm có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong xã và khám-chữa bệnh cho nhân dân huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri,Vương quốc Campuchia) sinh sống ở vùng giáp biên với xã Ia Mơr. 
Xã Ia Mơr có khoảng 2.000 khẩu thì hơn 90% là người Jrai và các dân tộc miền núi phía Bắc di cư vào như: Tày, Nùng, Thái, Dao... Ý thức tự phòng bệnh của người dân và việc đến cơ sở y tế để được khám-chữa bệnh còn chưa cao. Tại xã Ia Mơr, số người mắc sốt rét còn khá cao. Năm 2017, toàn xã ghi nhận 16 người mắc sốt rét; 3 tháng gần đây, trạm ghi nhận 9 ca mắc là người dân đi thăm thân và đi rừng, ngủ rẫy ở khu vực giáp ranh với biên giới nước bạn. 
 Cán bộ Trạm Y tế xã Ia Mơr hướng dẫn người bệnh uống thuốc. Ảnh: Hoành Sơn
Cán bộ Trạm Y tế xã Ia Mơr hướng dẫn người bệnh uống thuốc. Ảnh: Hoành Sơn
Tình trạng sản phụ sinh con ở nhà tại đây cũng còn rất cao. Từ đầu năm đến nay, toàn xã có 55 trẻ mới sinh nhưng chỉ có 10  sản phụ đến Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế huyện. “Sản phụ ở đây thường sinh con tại nhà vì tâm lý e ngại dù trước đó lên theo dõi thai kỳ ở cơ sở y tế. Lúc sắp sinh, họ thường nhờ người nhà gọi cô đỡ thôn làng hoặc nữ hộ sinh ở trạm đến đỡ giúp. Hiện nay cũng đã có một số người nhận thức được tầm quan trọng khi sinh nở nên lên trạm sinh nhưng con số này chưa cao”-nữ hộ sinh Phạm Thị Như Loan cho biết.
Ngoài ý thức tự phòng bệnh của người dân chưa cao, đường sá khó khăn và việc thiếu nước sạch cũng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động khám-chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Ia Mơr. Tỉnh lộ 665 là con đường duy nhất dẫn từ xã ra trung tâm huyện nhưng đang xuống cấp nghiêm trọng, chưa kể khoảng 20 km từ ngã ba Ia Ga (xã Ia Ga, huyện Chư Prông) vào trung tâm xã Ia Mơr chưa được trải nhựa. Vào mùa mưa, nền đường yếu cộng với hàng ngàn lượt phương tiện qua lại vận chuyển nhu yếu phẩm và nông sản khiến đoạn đường này lầy lội. “Trạm Y tế xã Ia Mơr được biên chế 6 người thì cả 6 đều được phân công từ nơi khác vào nhận nhiệm vụ chứ không ai ở tại chỗ. Chúng tôi rất vất vả trong việc đi lại và chuyển viện cấp cứu bệnh nhân vì đường hư hỏng. Khổ nhất là mùa mưa. Có những tuần, mưa dài ngày nên đường lầy lội, chúng tôi phải ở lại trạm ăn cơm với rau rừng. Muốn chuyển viện cấp cứu thì phải cùng với người nhà bệnh nhân dùng cáng hoặc võng thay phiên cõng ra ngã ba Ia Ga rồi thuê xe chở đi tiếp”-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia Mơr Hà Phẩm Chất cho hay. Ngoài ra, giếng nước của trạm bị nhiễm vôi nặng nên chỉ sử dụng để tắm rửa. Nấu ăn, rửa rau phải dùng ở bể chứa nước mưa. Nước uống thì dùng nước bình từ bên ngoài trung tâm huyện chở vào.
Đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe
Trạm Y tế xã Ia Mơr hiện có 1 bác sĩ, 3 y sĩ, 1 cử nhân y tế cộng đồng và 1 nữ hộ sinh. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng kiên cố với 11 phòng chức năng. Trạm Y tế xã Ia Mơr được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế từ năm 2011. Dù còn nhiều khó khăn nhưng những người thầy thuốc ở xã biên giới luôn cố gắng vượt qua để chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, tạo niềm tin cho người dân Ia Mơr nói riêng và người dân nước bạn Campuchia vùng giáp biên. Trò chuyện với P.V, chị Siu Hồng (làng Klả) cho hay: “Tôi bị đau dạ dày nhiều năm rồi. Mỗi lần đau đều lên trạm khám và xin thuốc. Hôm nay đau quá nhưng không có ai ở nhà, tôi đành gọi điện nhờ trạm cử người xuống chở lên khám”.
Theo thống kê, hàng năm, Trạm thu dung, điều trị hơn 2.000 ca, trong đó có 1.400 ca khám-chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, hơn 110 trường hợp bệnh nhân người Campuchia. Tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, Trạm Y tế xã Ia Mơr đã thu dung, điều trị ban đầu và cấp thuốc cho hơn 1.300 lượt bệnh nhân, trong đó có 900 lượt khám-chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, hơn 100 ca bệnh là người Campuchia. “Hàng năm, có rất nhiều người Campuchia sinh sống ở giáp đường biên đến trạm khám-chữa bệnh ban đầu. Bệnh nhân chủ yếu là ở làng Queng của huyện Oyadav. Với những bệnh nhân này, chúng tôi đều khám-chữa tận tình”-Trạm trưởng Hà Phẩm Chất nói.
Bên cạnh đó, Trạm còn thực hiện nghiêm túc các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Từ đầu năm 2018 đến nay, Trạm đã tổ chức 7 buổi truyền thông cho 571 lượt người về công tác phòng-chống dịch bệnh cúm, lao, phong và HIV/AIDS cho 5 làng tại xã; lồng ghép tổ chức 4 buổi tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm với 357 lượt nghe. Trạm còn tiêm chủng mở rộng cho 49 trẻ; tiêm vắc xin phòng uốn ván cho 43/55 phụ nữ mang thai. 9 tháng năm 2018, Trạm đã khám sức khỏe định kỳ cho 347 trẻ em; cho 278 trẻ em uống vitamin A và tẩy giun cho 203 trẻ em.
Hoành Sơn

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

Trẻ mắc bệnh viêm phổi được theo dõi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Ảnh: M.H

Thời tiết chuyển mùa, bệnh truyền nhiễm gia tăng

(GLO)- Mùa mưa năm nay, thời tiết ẩm ướt, mưa nắng thất thường cùng nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi rút, vi khuẩn phát triển mạnh. Hàng loạt bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, bệnh đường hô hấp… đang có xu hướng tăng, nhất là ở trẻ em.

null