Trả hồ sơ vụ kế toán trưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tham ô hơn 4,1 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 26-2, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử 2 bị cáo, gồm: Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1978, trú phường Hoa Lư, TP. Pleiku ), nguyên Kế toán trưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tội “Tham ô tài sản” và Đinh Thị Giang (SN 1975, trú phường Thống Nhất, TP. Pleiku), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử tiến hành trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị Giám đốc thẩm theo quy định.

z6354596400058-de3443040bc35eaf9916c5923aeb2130.jpg
2 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: R.H

Theo kết luận điều tra và cáo trạng, Hiền đã sử dụng số tiền 1,3 tỷ đồng trong tổng số tiền đã chiếm đoạt được để mua thửa đất tại đường Bùi Đình Túy, tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 229957), Hiền đã làm thủ tục chuyển nhượng, nhờ bà Nguyễn Thị D. và Nguyễn Văn K. (cùng trú phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đứng tên quyền sử dụng thửa đất để thế chấp cho BIDV Gia Lai vay 2,5 tỷ đồng để Hiền sử dụng.

Đến nay, do không còn khả năng chi trả nợ gốc và lãi vay, nên ngân hàng đã khởi kiện khách hàng ra Tòa án nhân dân TP. Pleiku và đã được giải quyết bằng Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đường sự số 11/2024/QĐST-KDTM ngày 23-5-2024.

Cụ thể, bà D. có nghĩa vụ trả cho ngân hàng tính đến ngày 15-5-2024 là gần 2,7 tỷ đồng (trong đó tiền gốc là 2,5 tỷ đồng, tiền lãi gần 200 triệu đồng). Do bà D. không thực hiện theo quyết định công nhận sự thỏa thuận của Tòa án nhân TP. Pleiku nên BIDV Gia Lai đã gửi đơn đến Chi cục Thi hành án dân sự TP. Pleiku yêu cầu xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ cho ngân hàng.

Quá trình điều tra, khám xét nhà của Hiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu giữ văn bản thỏa thuận ngày 7-9-2022 giữa Hiền cùng chồng là ông Trương Phước Tr. với ông Nguyễn Văn Kh., bà Nguyễn Thị D. có nội dung Hiền và ông Tr. đồng ý cho ông Kh. đứng tên thửa đất nêu trên mục đích để vay BIDV Gia Lai.

Vì vậy, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã ra quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị Giám đốc thẩm, hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 11/2024/QĐST-KDTM ngày 23-5-2024 của Tòa án nhân dân TP. Pleiku. Sau đó mới có thể giải quyết vụ án về phần tài sản này.

Theo hồ sơ vụ án, Đỗ Thị Thu Hiền là Kế toán trưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, được chủ tài khoản ủy quyền rút tiền từ tài khoản tại BIDV Nam Gia Lai. Vào năm 2020 và 2021, do tình hình phức tạp của dịch Covid-19 khi phải thực hiện giãn cách xã hội thường xuyên, để đảm bảo các khoản chi được thực hiện kịp thời, Hiền đã được ông Hồ Văn Điềm (nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chủ tài khoản thứ nhất) và bà Đinh Thị Giang (chủ tài khoản thứ hai) tin tưởng ký vào các giấy rút tiền mặt mà Hiền trình lên. Sau đó, Hiền ký tên vào mục Kế toán trưởng, đóng dấu cơ quan vào chữ ký của ông Điềm hoặc bà Giang, rồi sử dụng một số mẫu giấy mang đến BIDV để in nội dung và số tiền cần rút để chi thực tế theo các quyết định.

Trong thời gian từ tháng 8-2020 đến tháng 12-2021, lợi dụng chức vụ và trách nhiệm được giao trong việc theo dõi và phân bổ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và các khoản kinh phí khác, Hiền đã sử dụng 15 giấy rút tiền mặt đã được ông Điềm và bà Giang ký sẵn mà chưa ghi nội dung. Hiền lập khống các chứng từ rút tiền, chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,1 tỷ đồng.

Trong đó, ông Điềm ký 10 giấy với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng; bà Giang ký 5 giấy với số tiền hơn 574 triệu đồng. Đến ngày 11-5-2023, Hiền đã ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Đỗ Thị Thu Hiền là lợi dụng chức vụ, lập khống các chứng từ rút tiền để chiếm đoạt tài sản của Ủy ban MTTQ Việt Nam, vi phạm tội "Tham ô tài sản" theo điều 353 Bộ luật Hình sự.

Về bà Đinh Thị Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và là chủ tài khoản thứ hai, bà đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng kinh phí khi ký vào 5 giấy rút tiền mặt chưa ghi nội dung. Hiền đã sử dụng các giấy này để lập khống các chứng từ, chiếm đoạt hơn 574 triệu đồng.

Đối với ông Hồ Văn Điềm, thời điểm là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và là chủ tài khoản thứ nhất, cũng có hành vi thiếu trách nhiệm khi để Hiền chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng. Ông Điềm đã bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, trong quá trình truy tố, ông Hồ Văn Điềm đã qua đời. Vì vậy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Điềm.

Có thể bạn quan tâm

Kịp thời ngăn chặn hàng chục thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại phường Quy Nhơn

Kịp thời ngăn chặn nhóm thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Rạng sáng 27-7, sau khi tiếp nhận tin báo về việc một nhóm đối tượng mang theo hung khí, điều khiển mô tô di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Quy Nhơn, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Đội CSGT số 4 khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm, ngăn chặn.

3.900 phạm nhân Trại giam Gia Trung được phổ biến pháp luật

3.900 phạm nhân Trại giam Gia Trung được phổ biến pháp luật

(GLO)- Sáng 24-7, Công an xã Ayun phối hợp với Trại giam Gia Trung (Cục C10, Bộ Công an) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống ma túy cho 600 phạm nhân tại Phân trại số 2. Đây là buổi cuối, khép lại đợt tuyên truyền với khoảng 3.900 phạm nhân được tham gia.

Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng Đỗ Minh Thụ trốn trại giam 32 năm

Trốn khỏi trại giam 32 năm vẫn không thoát

(GLO)- Sau khi trộm một chiếc tivi của người dân ở huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai cũ), Đỗ Minh Thụ bị bắt giữ nhưng đã 2 lần trốn khỏi nơi giam. Suốt 32 năm lẩn trốn, đối tượng vẫn không thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng Công an.

Bắt Trưởng phòng Kinh doanh của SJC

Bắt Trưởng phòng Kinh doanh của SJC

Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã trực tiếp nhập lậu kim cương rồi đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, thu lời bất chính.

Chính sách nhân văn mở lối hoàn lương

Nghị định 170: Chính sách nhân văn mở lối hoàn lương

(GLO)- Nghị định số 170/2026/NÐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự (có hiệu lực từ ngày 1-7-2026) có nhiều điểm mới về giáo dục, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành án.

null