Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga sẽ điện đàm về vấn đề Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine - ông Steve Witkoff nói với đài CNN rằng ông Trump dự kiến ​​sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 18/3 trong nỗ lực thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Chia sẻ với báo giới trên khi đang trên chuyên cơ Air Force One từ Florida trở về thủ đô Washington vào tối 16/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ cho biết có rất nhiều công việc đã được thực hiện cuối tuần qua liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine

Ông Trump tiết lộ vấn đề lãnh thổ và nhà máy điện hạt nhân sẽ là một phần quan trọng trong các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt xung đột. Ông nói thêm rằng cuộc điện đàm sắp tới sẽ xem xét liệu có thể chấm dứt cuộc xung đột hay không với kết quả vẫn còn bỏ ngỏ, song đây là cơ hội tốt.

tong-thong-my-donald-trump-dac-phai-vien-ukraine-nga-putin-4278-195jpg.jpg
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine Steve Witkoff. Ảnh: GETTY IMAGES

Trước đó, Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cũng tiết lộ Tổng thống Donald Trump sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này nhằm nỗ lực thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

"Tôi hy vọng sẽ có một cuộc điện đàm giữa cả hai tổng thống trong tuần này, và chúng tôi cũng đang tiếp tục tham gia và đối thoại với phía Ukraine" - ông Witkoff cho biết.

Đặc phái viên về Ukraine cũng dự đoán cuộc nói chuyện giữa tổng thống Mỹ và tổng thống Nga sẽ "thực sự tốt và tích cực", nói rằng phía Mỹ "đã thu hẹp những khác biệt" giữa các nhà đàm phán Ukraine và Nga

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null