Tổng kết đợt giám sát việc thực hiện Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 13-6, ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các thành viên để tổng kết đợt giám sát “Việc thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh”. Tham dự có ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát việc hỗ trợ nông cụ sản xuất cho hộ Kpa Xôl làng Boong Nga (xã Ia Drang, huyện Chư Prông). A3nh: L.N
Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát việc hỗ trợ nông cụ sản xuất cho hộ Kpa Xôl làng Boong Nga (xã Ia Drang, huyện Chư Prông). Ảnh: L.N

Từ ngày 29-5 đến 13-6, Đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại 4 huyện là Kbang, Chư Prông, Đức Cơ, Ia Pa và Ban Dân tộc tỉnh. Đồng thời, giám sát qua báo cáo đối với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các địa phương còn lại. Qua giám sát cho thấy các ngành, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện tốt Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ; các chính sách, dự án hỗ trợ đã được cấp đúng đối tượng; giải quyết được một phần tình trạng thiếu đất ở, nâng cao đời sống cho người đồng bào dân tộc thiểu số...

Theo đó, từ năm 2015 đến nay toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 23.089 hộ, đạt 91,55 kế hoạch, với tổng kinh phí hơn 95,9 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ đất ở cho 370 hộ, hỗ trợ đất sản xuất cho 413 hộ, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề chăn nuôi cho 3.809 hộ, hỗ trợ mua sắm nông cụ sản xuất cho 395 hộ và hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 6.442 hộ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Đoàn giám sát việc hỗ trợ đất ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn và đạt kết quả thấp so với kế hoạch; một số địa phương còn thiếu quỹ đất để hỗ trợ đất sản xuất cho người dân; tiến độ triển khai của một số địa phương chậm so với đề án; nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương còn thấp so với nhu cầu của hộ nghèo; định mức hỗ trợ còn thấp…

Tại buổi tổng kết, các thành viên trong Đoàn Giám sát đã thảo luận, thống nhất một số nội dung và kiến nghị các cấp cần tập trung chỉ đạo để phát huy tốt hiệu quả các chính sách hỗ trợ. Đề nghị Chính phủ cần nâng định mức hỗ trợ và điều chỉnh mức giao đất cho các hộ thiếu đất ở tối đa không quá 200 m2; Chính phủ có chủ trương cho chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nghèo sang đất nông nghiệp để tỉnh có quỹ đất hỗ trợ cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất…

Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

null