Toàn tỉnh đã có 680 người nhiễm HIV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm nay - ngày 1.12 là ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS. Năm nay, Việt Nam chọn chủ đề “Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”, để kêu gọi người dân không phân biệt đối xử với những người “có H”. Sự phân biệt đối xử này sẽ làm hạn chế một số quyền cơ bản của con người như quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được học hành, quyền được lao động và mưu cầu hạnh phúc.

Người nghiện được tư vấn khi điều trị bằng Methadone, góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm HIV.
Người nghiện được tư vấn khi điều trị bằng Methadone, góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm HIV.

Mỗi năm, Việt Nam vẫn phát hiện trên 12.000 người mới nhiễm HIV, đứng thứ 5 trong số các quốc gia có nhiều người nhiễm HIV ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại Bình Định, theo số liệu thống kê của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh, trong 11 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh đã phát hiện 18 trường hợp nhiễm HIV mới, 13 trường hợp mắc AIDS, 8 ca tử vong do AIDS. Tích lũy từ năm 1993 đến hết ngày 30.11.2015, Bình Định đã có 680 người nhiễm HIV, 615 người chuyển sang giai đoạn AIDS và 402 ca tử vong do AIDS.

Tính đến nay, HIV/AIDS đã được ghi nhận ở 10/11 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện An Lão). Trong đó, cao nhất là TP Quy Nhơn với 262 ca mắc HIV, tiếp đó là huyện Hoài Nhơn (121 ca), huyện Phù Mỹ (71 ca), thị xã An Nhơn (55 ca), huyện Phù Cát (54 ca), huyện Tuy Phước (51 ca)…

Để hạn chế sự lây lan của đại dịch HIV/AIDS, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Nguyễn Thanh Truyền cho biết, nhiều biện pháp đã và đang được triển khai, như tăng cường hoạt động xét nghiệm sàng lọc các đối tượng có nguy cơ cao; mở rộng điều trị ARV cho người nhiễm HIV; triển khai điều trị người nghiện các chất gây nghiện bằng Methadone…

Bên cạnh đó, công tác truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về HIV/AIDS cũng được chú trọng. Trọng tâm của công tác này là các kiến thức về phòng ngừa lây nhiễm HIV, cùng với việc nhận thức đúng về HIV/AIDS để giảm sự kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh.

NGUYỄN VĂN TRANG

Có thể bạn quan tâm

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2026/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn diện tích tại cơ sở khám - chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, đối với khu điều trị nội trú, phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

(GLO)- Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều, kết hợp sai thực phẩm hoặc dùng không đúng cách có thể gây đầy bụng, tăng đường huyết, nóng trong người và ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người có bệnh nền.

Gia Lai: Tăng cường năng lực y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

null