Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu Đại tá phi công SU-30MK2 Trần Quang Khải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng nay, 20-6, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân khu 4 (TP Vinh, Nghệ An), Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không-Không quân và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã gửi vòng hoa đến viếng. Đoàn đại biểu Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đến viếng và chia buồn với tang quyến phi công Trần Quang Khải.
 

 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia buồn với chị Trần Thị Hà-vợ phi công Trần Quang Khải và tang quyến
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia buồn với chị Trần Thị Hà-vợ phi công Trần Quang Khải và tang quyến


Mặc dù 7 giờ mới chính thức đến giờ viếng, nhưng ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã chờ ngoài cổng Nhà tang lễ để được vào viếng phi công Trần Quang Khải. Từ 7 giờ, các đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước, quân đội, các cơ quan ban ngành các địa phương,… đã lần lượt vào viếng Đại tá Trần Quang Khải. Từ 8 giờ sáng, con đường Lê Viết Thuật chạy qua trước Nhà tang lễ chật kín người đến viếng.
 

 Đồng đội viếng Đại tá Trần Quang Khải
Đồng đội viếng Đại tá Trần Quang Khải


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng xúc động ghi trong Sổ tang: “Vô cùng thương tiếc Đại tá Trần Quang Khải. Đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Sự hy sinh của đồng chí càng làm tô thắm thêm cho lá cờ truyền thống vẻ vang của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Xin vĩnh biệt đồng chí. Chúc đồng chí an giấc nghìn thu. Xin chia buồn sâu sắc đến gia đình đồng chí”.
 

Chị Trần Thị Hà và cháu Trần Khánh Vân-vợ và con anh Khải
Chị Trần Thị Hà và cháu Trần Khánh Vân-vợ và con anh Khải


Trước đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho phi công Trần Quang Khải.

Đại tá phi công Trần Quang Khải sinh năm 1973, ở xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Anh là phi công cấp 1, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 Quân chủng PK-KQ. Anh đã được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Huy chương Chiến sĩ Vẻ vang hạng nhất, nhì, ba. Vào hồi 7 giờ 13 phút ngày 14-6, Đại tá Trần Quang Khải đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay máy bay Su-30MK2 trên vùng trời và vùng biển Thanh Hóa-Nghệ An.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết Đội K52.

Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị

(GLO)- Từ ngày 31-1 đến 3-2, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chúc Tết Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia).

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

null