Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích; Iran tuyên bố sẵn sàng đáp lại nếu Mỹ thực hiện cam kết; Ukraine cáo buộc Nga tập kích Kiev 6 ngày liên tiếp; Mỹ mời Nga dự hội nghị bộ trưởng G20 là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

Một tuần sau thảm họa xảy ra tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, số người thiệt mạng do lũ quét và sạt lở bùn đã vượt 1.000 người.

canh-tan-pha-cua-tran-lu-quet-va-lo-bun-da-nghiem-trong-o-huyen-nuwakot-nepal-ngay-2782026-anh-thxttxvn-phat.jpg
Cảnh tàn phá của trận lũ quét và lở bùn đá nghiêm trọng ở huyện Nuwakot, Nepal ngày 27/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal, 84 trường hợp tử vong mới được xác nhận, nâng số người chết tại phía Nepal lên 987 người. Trong khi đó, 3.916 người vẫn mất tích, trong đó có 583 người nước ngoài. Trung Quốc ghi nhận 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích.

Như vậy, tổng số người thiệt mạng ở hai phía là 1.003 người, còn khoảng 4.462 người mất tích.

Thảm họa xảy ra ngày 26-8, sau khi một sông băng trên núi Langtang Lirung của Nepal vỡ ở độ cao khoảng 5.200 m, kéo theo băng, đá và đất đá tràn qua các thung lũng khu vực biên giới. Nhiều khu vực của Nepal và cửa khẩu Gyirong phía Tây Nam Tây Tạng của Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nepal đang đề nghị hỗ trợ về thiết bị bảo quản thi thể, xét nghiệm ADN, công nghệ viễn thám và UAV phục vụ tìm kiếm. Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ đã cử lực lượng cứu hộ hỗ trợ.

Iran tuyên bố sẵn sàng đáp lại nếu Mỹ thực hiện cam kết

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 1-9 cho biết Tehran sẽ lập tức hành động đáp lại nếu Mỹ trở lại thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ hai bên ký hồi tháng 6.

masoud-pezeshkian-17822655507061705109771jpg.jpg
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Kyrgyzstan, ông Pezeshkian cho biết Iran sẵn sàng thực hiện lại các cam kết, trong đó có việc mở lại eo biển Hormuz, nếu Mỹ cũng có động thái tương tự.

Bản ghi nhớ gồm 14 điểm được hai bên ký ngày 17-6, dưới sự trung gian của Pakistan, mở ra thời hạn 60 ngày để đàm phán về các vấn đề liên quan đến chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, thỏa thuận sau đó đổ vỡ khi hai bên cáo buộc nhau vi phạm các điều khoản.

Ngày 31-8, giao tranh giữa hai bên nối lại sau hơn một tháng tương đối yên ắng. Mỹ tấn công đảo Larak của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các đòn tập kích vào những căn cứ Mỹ sử dụng tại Jordan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ có phản ứng, nhưng khẳng định việc nối lại tấn công chưa đồng nghĩa hai bên trở lại một cuộc chiến toàn diện.

Ukraine cáo buộc Nga tập kích Kiev 6 ngày liên tiếp

Giới chức Ukraine ngày 1-9 cáo buộc Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Kiev trong đêm 31-8, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 21 người bị thương.

photo2026-09-0100-46-4520260901-050116-17882501898421261074568jpeg.jpg
Hiện trường vụ tập kích của Nga tại Kiev hôm 1-9. Ảnh: AFP

Theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, Nga sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái. Trong số người thiệt mạng có 6 nhân viên của Công ty Đường sắt Ukraine.

Tổng giám đốc Công ty Đường sắt Ukraine Oleksandr Pertsovskyi cho biết cuộc tấn công gây thiệt hại trên diện rộng, trong đó một nhà xưởng bị phá hủy hoàn toàn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án vụ tấn công và kêu gọi các đồng minh tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở công nghiệp - quân sự, nhiên liệu và năng lượng tại Kiev cùng khu vực lân cận. Nga cũng thông báo tấn công các hạ tầng tại tỉnh Odessa và các cảng Odessa, Chornomorsk.

Cùng ngày, quyền Thống đốc vùng Belgorod của Nga Alexander Shuvayev cáo buộc Ukraine tiến hành một cuộc tấn công khiến một dân thường thiệt mạng.

Liên quan tình hình Biển Đen, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Ankara đã xây dựng kế hoạch bảo đảm tuyến vận chuyển ngũ cốc an toàn và đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận tương tự sáng kiến ngũ cốc năm 2022. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng việc tạm dừng các cuộc tấn công ở Biển Đen sẽ không giúp triển vọng hòa bình tiến triển.

Mỹ mời Nga dự hội nghị bộ trưởng G20, châu Âu phản ứng

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đã tham dự cuộc họp các bộ trưởng tài chính G20 do Mỹ chủ trì tại bang North Carolina, đánh dấu lần đầu tiên ông trực tiếp tham dự một cuộc họp G20 kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022.

bo-truong-tai-chinh-nga-anton-siluanov-anh-reuters.jpg
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp ngày 31-8 ở Asheville, ông Siluanov có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Hai bên thảo luận về hợp tác tài chính trong khuôn khổ G20; một quan chức Mỹ cho biết cuộc gặp cũng đề cập kế hoạch hòa bình của Tổng thống Donald Trump dành cho Ukraine.

Tổng thống Trump bảo vệ quyết định mời Nga, cho rằng Mỹ muốn duy trì quan hệ và đối thoại với tất cả các bên.

Tuy nhiên, một số quan chức châu Âu bày tỏ không đồng tình. Bộ trưởng Tài chính Ba Lan Andrzej Domanski cho biết ông không hài lòng với sự hiện diện của Moscow. Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil gọi quyết định này là một “tín hiệu đáng lo ngại”, đồng thời cho biết châu Âu đang chuẩn bị gói trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai khẳng định chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục trao đổi với Nga nhằm thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trong một diễn biến khác, các nguồn tin được Reuters và AFP dẫn lại cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã nêu rõ Washington sẽ không giảm áp lực kinh tế đối với Nga cho đến khi xung đột tại Ukraine kết thúc.

Có thể bạn quan tâm

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: “Dòng ngầm đỏ” và nỗi lo mất thành trì của đảng Cộng hòa

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: “Dòng ngầm đỏ” và nỗi lo mất thành trì của đảng Cộng hòa

(GLO)- Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, đảng Cộng hòa Mỹ đang phải tăng nguồn lực bảo vệ những địa bàn từng được xem là an toàn. Tín nhiệm đối với Tổng thống Donald Trump suy giảm, khiến giới phân tích cảnh báo nguy cơ nhiều ứng viên Cộng hòa mất ghế.

Tin thế giới tối 10-10: Iran được cho là vẫn giữ phần lớn kho tên lửa sau các đợt không kích

Tin thế giới tối 10-10: Iran được cho là vẫn giữ phần lớn kho tên lửa sau các đợt không kích

(GLO)- Iran được cho là vẫn duy trì phần lớn kho tên lửa sau các đợt không kích; Israel tấn công gần biên giới Lebanon-Syria khiến 6 người bị thương; Trung Quốc và EU thống nhất hướng cắt giảm hơn 50% xuất khẩu xe hybrid sang châu Âu... là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Động đất tại Panama: Ít nhất 27 người bị thương, hàng trăm công trình hư hại

Động đất tại Panama: Ít nhất 27 người bị thương, hàng trăm công trình hư hại

(GLO)- Ngày 9-10, trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại miền nam Panama làm hư hại nhiều công trình và khiến người dân phải sơ tán khỏi các tòa nhà. Cơ quan chức năng đang đánh giá thiệt hại, trong khi cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ. Ít nhất 27 người bị thương sau trận động đất.

Tổng thống Donald Trump bắt tay Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Alaska năm 2025. Ảnh: AFP

Tin thế giới sáng 10-10: Tổng thống Trump đạt thỏa thuận lớn với Moscow, Mỹ lập tức nới trừng phạt nhiên liệu Nga

(GLO)- Tổng thống Trump đạt thỏa thuận lớn với Moscow, Mỹ lập tức nới trừng phạt nhiên liệu Nga; Mỹ và đồng minh tìm cách phá vỡ thế bế tắc xung đột tại Ukraine; Động đất 7,7 độ làm rung chuyển Panama, gây cảnh báo sóng thần... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-10. 

Nga bác tin ca bệnh thứ hai sau gần 5.000 xét nghiệm

Nga bác tin ca bệnh thứ hai sau gần 5.000 xét nghiệm

(GLO)- Ngày 8-10, Cơ quan giám sát y tế công cộng Nga (Rospotrebnadzor) cho biết gần 5.000 xét nghiệm liên quan đến ca tử vong của nữ nhân viên Viện Nghiên cứu dịch hạch ở Siberia không phát hiện vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm, đồng thời bác bỏ thông tin có thêm người mắc bệnh.

null