(GLO)- Sáng 7-4, UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra quân lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị, xử lý tình trạng họp chợ tự phát, lấn chiếm lòng lề đường, gây ùn tắc cục bộ trên tuyến đường Nơ Trang Long.
(GLO)- Sau gần 30 năm hoạt động, Trung tâm thương mại Pleiku (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn và việc buôn bán của tiểu thương. Các tiểu thương mong chính quyền sớm đầu tư, cải tạo Trung tâm thương mại Pleiku để ổn định kinh doanh.
(GLO)- Những ngày cận Tết, nhịp mua bán tại các chợ truyền thống rộn ràng hơn hẳn. Người bán tất bật, người mua nán lại lâu hơn, sắm sửa cho đủ đầy. Chợ Tết không chỉ “thuận mua vừa bán” mà còn gói ghém nếp xuân, gửi gắm ước mong về một năm mới an vui, sung túc.
(GLO)- Sau bão, nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng khiến nguồn cung rau xanh giảm mạnh. Những ngày gần đây, tại một số chợ dân sinh, giá rau xanh đồng loạt tăng cao, trong khi các mặt hàng thực phẩm khác vẫn giữ ổn định.
(GLO)- Vụ cháy thiêu rụi gần 50 ki ốt ở chợ Bình Dương (thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương), khiến hàng chục tiểu thương trắng tay, đặt ra câu chuyện về việc chậm trễ trong đầu tư xây dựng chợ mới.
(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 102 chợ, trong đó có 1 chợ hạng I, 13 chợ hạng II, 73 chợ hạng III và 15 chợ tạm. Hầu hết các chợ được đầu tư xây dựng khang trang, sạch sẽ. Thế nhưng hiện nay, một số chợ lại trong cảnh đìu hiu vắng khách và khó kêu gọi tiểu thương vào buôn bán.
(GLO)- Khi màn đêm buông xuống và sương lạnh bao phủ phố núi Pleiku, cũng là lúc những tiểu thương bán hoa tại chợ hoa xuân Ất Tỵ 2025 (phường Hội Thương, TP. Pleiku) lại thức trắng đêm để mưu sinh.
Hôm nay, mùng 2 Tết, một số tiểu thương tại các chợ dân sinh Hà Nội đã bán hàng trở lại. Thực phẩm bày bán chủ yếu là rau xanh, bún phở, thủy hải sản, có mặt hàng tăng giá gần gấp đôi ngày thường.
(GLO)- Dạo quanh các điểm bán hoa Tết trên địa bàn TP. Pleiku như: đường Hoàng Đạo Thúy và Âu Dương Lân (tổ 4, phường Tây Sơn), 27 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Ia Kring), khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Hội Thương) chiều 30 Tết, nhiều hộ kinh doanh lo lắng vì giá hoa hạ nhiều mà bán ra rất chậm.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Kết nối, tiêu thụ sản phẩm, phát triển vùng trồng sâm và cây dược liệu; 460 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; Tiểu thương “dài cổ” ngóng khách; Krông Pa: Tạm giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy…
(GLO)- Tuy nhiều lần được đề nghị đầu tư nhưng tới thời điểm này, Dự án Trung tâm Thương mại Pleiku vẫn chưa được triển khai. Hiện tại, tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư đủ năng lực quan tâm, nghiên cứu dự án này.
(GLO)- Giá thị heo đang giảm mạnh khiến người chăn nuôi lo lắng vì thua lỗ, trong khi đó, người tiêu dùng lại phấn khởi vì giảm gánh nặng chi tiêu hàng ngày.
(GLO)- Từ ngày 10 đến 12-12, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 374 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Xuất hiện một số ổ dịch mới tại Trung tâm Thương mại Pleiku, thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh). Trước tình hình đó, ngành Y tế khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm sớm khống chế dịch bện
(GLO)- Chợ, trung tâm thương mại là những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh do tập trung đông người. Nhằm đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19, TP. Pleiku đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có quy định phân luồng ra vào cho người dân đến mua sắm.
(GLO)- Ngay sau khi 14 ngân hàng đầu tiên chính thức ra mắt thương hiệu VietQR và dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas247 bằng mã QR theo hình thức trực tuyến vào trung tuần tháng 6-2021, MB Gia Lai đã tích cực giới thiệu và hỗ trợ khách hàng có những trải nghiệm với VietQR. Chỉ trong một thời gian ngắn, MB Gia Lai đã tạo được hơn 1.000 mã QR cho khách hàng là hộ kinh doanh, tiểu thương, shop kinh doanh online trên địa bàn TP. Pleiku.
Trong số 20 ca Covid-19 vừa được ghi nhận tại tỉnh Bình Định, 5 người là công nhân đang làm việc tại 2 doanh nghiệp ở cụm công nghiệp Cát Trinh, huyện Phù Cát và 1 người là nữ tiểu thương cảng cá Quy Nhơn.
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Gia Lai đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn TP. Pleiku kể từ 0 giờ ngày 28-8. Theo ghi nhận của P.V Báo Gia Lai điện tử, trong buổi sáng đầu tiên áp dụng Chỉ thị 16, tại nhiều khu chợ vẫn đông đúc người dân đến mua thực phẩm khiến việc giãn cách khó đảm bảo.
Dịch kéo dài quá lâu, chi phí tăng mạnh trong khi doanh thu sụt giảm, sức mua yếu, thị trường tiêu thụ co hẹp... đến lúc này, rất nhiều doanh nghiệp đã thực sự kiệt sức.