Tiểu thương chợ Buôn Ma Thuột đóng cửa: Mong được hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hơn 100 ki ốt tại chợ trung tâm TP.Buôn Ma Thuột đóng cửa vì lo ngại kiểm tra. Tiểu thương mong được hướng dẫn cụ thể về hóa đơn, chứng từ hàng hóa.

Tiểu thương chưa rõ hóa đơn, chứng từ

Ngày 6.6, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Anh Linh, Phó giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã nắm được thông tin nhiều tiểu thương đóng cửa hàng vì lo sợ kiểm tra hóa đơn, chứng từ.

Chợ trung tâm TP.Buôn Ma Thuột
Chợ trung tâm TP.Buôn Ma Thuột

Ông Linh cho biết, thông tin cơ quan chức năng đi kiểm tra tại khu vực chợ trung tâm Buôn Ma Thuột là chưa chính xác. Hầu hết, các tiểu thương chỉ nghe ngóng ở ngoài rồi tự động đóng cửa hàng vì lo sợ. Các cửa hàng đóng cửa đa số là tạp hóa, giày dép, phụ liệu thực phẩm…

"Thời gian qua, chúng tôi đã có tuyên truyền đến người dân về việc thực hiện hóa đơn, chứng từ của hàng hóa theo đúng quy định. Tuy nhiên, chức năng của chúng tôi là quản lý mặt bằng chợ nên không nắm rõ các quy trình để hướng dẫn cho bà con thực hiện", ông Linh cho hay.

Ông Linh cho biết thêm, các tiểu thương buôn bán tại khu vực chợ đều không có hóa đơn đỏ. Họ chỉ có ghi chép số lượng hàng hóa bằng sổ sách bình thường và các nguồn hàng đều nhập sang tay.

Người dân đến chợ mua hàng nhưng không ai bán
Người dân đến chợ mua hàng nhưng không ai bán

Cũng theo ông Linh, trước đó cơ quan chức năng có phối hợp với công ty để hướng dẫn làm giấy phép kinh doanh cho tiểu thương. Tuy nhiên, về hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, công ty không có đủ thẩm quyền để hướng dẫn.

"Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng hướng dẫn cho bà con thực hiện quy trình làm hóa đơn, chứng từ của hàng hóa. Về việc hàng loạt tiểu thương đóng cửa ảnh hưởng đến thu nhập cá nhân cũng như nền kinh tế của địa phương", ông Linh nói.

Chợ trung tâm TP.Buôn Ma Thuột có khoảng 1.000 ki ốt, sạp lớn nhỏ. Hiện nay, tại khu vực chợ trung tâm TP.Buôn Ma Thuột có hơn 100 cửa hàng kinh doanh đóng cửa vì lo sợ bị kiểm tra.

Hiệu ứng dây chuyền

Thông tin với Thanh Niên, một lãnh đạo P.Tân Tiến (TP.Buôn Ma Thuột) cho biết, địa phương đã nắm bắt được tình hình nhiều tiểu thương ở chợ đóng cửa, không buôn bán vì sợ bị kiểm tra.

Vị lãnh đạo này cho biết, trước đó, trên địa bàn P.Tân Tiến đã xử phạt một cửa hàng kinh doanh giày dép trên đường Điện Biên Phủ vì có nhiều vi phạm về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa với mức phạt lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hàng loạt cửa hàng đóng cửa vì sợ bị kiểm tra
Hàng loạt cửa hàng đóng cửa vì sợ bị kiểm tra

"Từ vụ việc này, nhiều tiểu thương đã truyền miệng tạo thành hiệu ứng dây chuyền, đóng cửa hàng vì sợ bị kiểm tra. Việc tiểu thương đóng cửa, không buôn bán gây ảnh hưởng đến thu nhập cá nhân, tâm lý", vị lãnh đạo này nói.

Cũng theo vị lãnh đạo này, địa phương chưa nhận được chỉ đạo của cấp thẩm quyền về việc lập kế hoạch kiểm tra tại khu vực chợ trung tâm TP.Buôn Ma Thuột. Nhiệm vụ của đơn vị là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện để người dân kinh doanh, buôn bán.

"Muốn làm được vấn đề này thì cần phải cho người dân một thời gian. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần thực hiện công tác tuyên truyền để thay đổi nhận thức cho người dân về việc mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ và nắm được nguồn gốc hàng hóa", vị lãnh đạo này thông tin.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 5.6, hàng loạt ki ốt giày dép, quần áo, mỹ phẩm tại chợ trung tâm TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bất ngờ đóng cửa, khiến khung cảnh trở nên ảm đạm.

Chủ đề "hóa đơn, chứng từ của hàng hóa" đang được nhiều tiểu thương ở chợ trung tâm TP.Buôn Ma Thuột bàn tán. Theo nhiều người, trước giờ họ không được hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ để thực hiện đúng quy định.

Theo một lãnh đạo Đội thuế liên huyện TP.Buôn Ma Thuột - Krông Ana - Cư Kuin, đơn vị chưa có kế hoạch kiểm tra tại chợ trung tâm TP.Buôn Ma Thuột. Về việc các cửa hàng ở chợ đóng cửa thì đơn vị không rõ, chưa nắm thông tin.

Theo Hữu Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null