Trầm lắng thị trường bánh Trung thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời điểm này năm trước, thị trường bánh Trung thu tại TP. Pleiku đã nhộn nhịp. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến mặt hàng này kém đa dạng, sức tiêu thụ cũng giảm mạnh.

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên một số tuyến đường chính ở TP. Pleiku không còn nhiều ki ốt bán bánh Trung thu như các năm trước. Chỉ có thương hiệu bánh Kinh Đô là được bán ở nhiều cửa hàng, còn những thương hiệu khác gần như không có mặt. Bà Đỗ Thị Bích Hương-chủ quầy hàng bánh Kinh Đô (đường Cách Mạng Tháng Tám) cho hay: “Lo lắng dịch bệnh nên chúng tôi chỉ nhập về cầm chừng, bán hết đến đâu nhập đến đó. Hiện nay, mức tiêu thụ chỉ bằng 1/3 năm ngoái. Cùng với đó, lượng khách đặt hàng cũng giảm mạnh khiến sức tiêu thụ giảm hơn một nửa. Giá bánh năm nay tăng khoảng 5% so với năm trước với giá 52-167 ngàn đồng/cái. Để giúp khách hàng mua sắm tiết kiệm, cửa hàng tăng chiết khấu trên mỗi đơn hàng”.

 Một cửa hàng bán bánh Trung thu trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP. Pleiku). Ảnh: Vũ Thảo
Một cửa hàng bán bánh Trung thu trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP. Pleiku). Ảnh: Vũ Thảo


Tương tự, ông Nguyễn Đăng Vạn-chủ cửa hàng bánh Trung thu trên đường Lê Lợi-thông tin: “Năm nay, bánh Trung thu chỉ có mỗi hãng Kinh Đô. Còn những hãng bánh lớn như: Đồng Khánh, Hữu Nghị hay các hãng nổi tiếng của Singapore, Malaysia, Đài Loan cũng không được chào hàng. Ngoài loại hộp 4 bánh như trước đây, năm nay, Kinh Đô đưa ra thị trường hộp mới chỉ 2 bánh nên giá thấp, khách cũng dễ lựa chọn hơn. Từ lúc mở bán đến nay, cửa hàng chỉ bán lai rai cho khách lẻ mua biếu tặng”.  

Bà Nguyễn Thị Diệu-tiểu thương kinh doanh bán bánh kẹo tại Trung tâm Thương mại Pleiku-cho hay: “Mọi năm, thời điểm này bắt đầu tiêu thụ mạnh các dòng bánh sản xuất tại địa phương với giá 5-25 ngàn đồng/cái. Do lo ngại tình hình dịch bệnh nên các mối hàng quen ở huyện, trường học, các cơ sở từ thiện chưa đặt mua bánh Trung thu. Hiện nay, tôi cũng không dám nhập nhiều vì vẫn chưa chốt được đơn hàng nào”.

Với thương hiệu Mesa có mặt trên thị trường gần 20 năm, Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Tam Ba là địa chỉ tin cậy cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Bà Trương Thị Bửu-đại diện Công ty-chia sẻ: “Do bánh không dùng chất bảo quản nên đầu tháng 8 Âm lịch, Công ty mới bắt đầu đưa ra thị trường. Năm nay, Công ty cho ra loại bánh với nhiều loại nhân, cùng với bánh dẻo, bánh pía. Mặc dù nguồn giá nguyên liệu tăng nhưng Công ty vẫn giữ nguyên giá bán như năm trước”.

Ông Đinh Văn Hà-Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh-cho biết: “Thời điểm trước Tết Trung thu, đơn vị tăng cường quản lý địa bàn, giám sát thị trường để kịp thời xử lý các hành vi về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cùng với đó, đơn vị chú trọng kiểm tra nguyên liệu, thành phẩm có nguồn gốc nước ngoài”.

Ngày 14-9, Đội Quản lý Thị trường số 2 đã tiến hành kiểm tra đột xuất kho chứa hàng của ông Nguyễn Xuyến Thắng Thiện tại địa chỉ số 02/01 đường Đinh Công Tráng, phường Thống Nhất, TP. Pleiku. Tại đây, đơn vị phát hiện 110 thùng bánh Trung thu với số lượng 6.000 chiếc (trong đó 3.600 chiếc bánh trộn vị và 2.400 chiếc bánh trứng) trên nhãn ghi chữ nước ngoài.

Ngoài ra, tại kho chứa này, đoàn kiểm tra còn phát hiện 100 thùng giấy ăn trên nhãn ghi hiệu Sipiao và 20 chiếc cân tiểu ly trên nhãn ghi hiệu Kitchen Scale, toàn bộ là hàng mới, có hộp ghi chữ nước ngoài.

Qua làm việc, ông Thiện không cung cấp được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên; cũng không cung cấp được giấy tờ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Ông Thiện thừa nhận đã mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường để chứa tại kho và sử dụng mạng xã hội bán kiếm lời. Đội Quản lý Thị trường số 2 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Đội Quản lý Thị trường số 3 đã kiểm tra xe “luồng xanh” BKS 81L-3345 do ông Vũ Châu Quốc Hoàn (trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) điều khiển đi qua địa bàn xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ. Tại thời điểm kiểm tra, Đội đã phát hiện trên xe đang vận chuyển 139 kg bánh Trung thu được đóng gói trong 59 thùng. Toàn bộ số hàng này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng Quản lý Thị trường đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null