Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động vì mục tiêu vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới và sẵn sàng cơ động lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Những năm qua, Tiểu đoàn đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi có mặt tại Đại đội Cơ động (Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động) khi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vừa hoàn thành nội dung huấn luyện. Thiếu tá Lê Văn Hải-Chính trị viên Đại đội-cho biết: “Đơn vị thường xuyên cơ động làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Chính vì thế, huấn luyện để nâng cao kỹ-chiến thuật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nội dung, thành thục các động tác, thích ứng nhanh với điều kiện, địa bàn tác chiến trên biên giới. Cùng với đó, công tác huấn luyện giúp nâng cao thể lực cho cán bộ, chiến sĩ. Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, hàng năm, đơn vị đều hoàn thành nội dung huấn luyện, chất lượng huấn luyện được nâng lên. Cụ thể, 100% cán bộ, chiến sĩ hoàn thành các nội dung huấn luyện, trong đó có trên 80% đạt khá và giỏi”.

Một buổi huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động. Ảnh: V.H

Một buổi huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động. Ảnh: V.H

Nhiều năm qua, cán bộ, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động tập trung toàn lực, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu với những việc làm thiết thực. Thiếu tá Lê Trọng Hưng-Tiểu đoàn trưởng-cho hay: Để đơn vị xanh-sạch-đẹp, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn bố trí 1 tổ phụ trách, 1 tổ luân phiên chuyên làm nhiệm vụ cắt tỉa, chăm sóc cây cảnh. Bên cạnh đó, đơn vị tiến hành trồng mới nhiều loài hoa, cây cảnh để tạo điểm nhấn cho đơn vị.

“Đơn vị cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nền nếp, lễ tiết tác phong quân nhân; duy trì nghiêm chế độ nội vụ, vệ sinh, có kiểm tra, đánh giá hàng ngày; quản lý chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, duy trì bếp ăn cơm dẻo, canh ngọt; 100% quân số khỏe để sinh hoạt, học tập tốt hơn”-Thiếu tá Hưng thông tin.

Bên cạnh việc xây dựng môi trường quân đội chính quy, nền nếp, Tiểu đoàn còn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nội vụ nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội. Từ đó, hình thành thói quen nền nếp để chiến sĩ mới thực hiện tốt các tiêu chí mẫu mực, tiêu biểu; tạo không khí thi đua trong từng tiểu đội, trung đội và đại đội; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, chiến sĩ.

Binh nhất Bùi Văn Toàn (Trung đội Công binh, Đại đội Cơ động) cho biết: “Ngoài việc cơ động thực hiện các nhiệm vụ trên tuyến biên giới do chỉ huy đơn vị giao, chúng tôi thường xuyên tăng gia sản xuất, cắt tỉa vườn cây để tạo cảnh quan môi trường đẹp. Chúng tôi ra sức xây dựng đơn vị xanh-sạch-đẹp. Cùng với đó, việc duy trì nội vụ hàng ngày đã rèn cho chúng tôi có tính kiên trì, tỉ mỉ, góp phần tạo thói quen tốt trong cuộc sống và bản lĩnh hơn trong công tác sau này”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động tăng gia sản xuất. Ảnh: V.H

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động tăng gia sản xuất. Ảnh: V.H

Để xây dựng nền nếp chính quy, hàng ngày, tổ điều lệnh của các đại đội cùng với trực ban nội vụ của Tiểu đoàn tiến hành kiểm tra chéo trong toàn đơn vị. Qua kiểm tra, trực ban nội vụ kịp thời phát hiện những hạn chế để nhắc nhở, chấn chỉnh. Đồng thời, phát động thi đua trong từng tiểu đội, trung đội; bộ phận nào thực hiện tốt việc duy trì chính quy, nền nếp sẽ được ghi nhận và biểu dương toàn đơn vị trong tháng.

“Tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều ý thức được việc xây dựng chính quy phải bắt đầu từ mỗi cá nhân, chính quy trong tác phong, sinh hoạt, giao tiếp với đồng chí, đồng đội và với người dân. Khi mỗi cá nhân hiểu và thực hiện tốt thì cả tập thể sẽ vững mạnh, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”-Thiếu tá Lê Trọng Hưng cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

(GLO)-

94 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, đôi tai không còn nghe rõ, nhưng ký ức về những ngày tham gia giải phóng Điện Biên vẫn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh Lưu Thế Quý (thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê).

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

(GLO)- Bằng nhiều hoạt động mang tính thiết thực, cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Púch) đã giúp nhiều hộ dân ở xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là các hộ dân người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.