Tiếp tục xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoàn thành nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ gắn với phòng thủ dân sự tỉnh; 11 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và 159 cuộc diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ. Năm 2024, các cuộc diễn tập ở các cấp của LLVT tỉnh sẽ tiếp tục diễn ra với yêu cầu là sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn, xử lý tốt các tình huống.

Rèn cán, luyện binh

Ngày 22.8, Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh đã tổ chức Diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa năm 2024. Lực lượng tham gia đã thực hành diễn tập 3 giai đoạn huấn luyện gồm: Chuyển LLVT huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị tác chiến, thực hành tác chiến.

Thực hành diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong Diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa huyện Vĩnh Thạnh năm 2024. Ảnh: H.P

Thực hành diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong Diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa huyện Vĩnh Thạnh năm 2024.  Ảnh: H.P

Ghi nhận tại cuộc diễn tập, Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh đã làm tốt công tác chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn kiện theo quy định, chuẩn bị tốt địa điểm diễn tập tại Sở Chỉ huy thường xuyên, căn cứ chiến đấu. Tổ chức bồi dưỡng cho khung tập và diễn tập thử một số nội dung trước khi bước vào diễn tập chính thức. Quá trình thực hành diễn tập, việc điều hành các cuộc họp đúng thủ tục nguyên tắc, đề ra nghị quyết sát đúng, nắm chắc phương châm, phương pháp trong xử lý các tình huống, từ đó phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong từng giai đoạn diễn tập, từng vấn đề huấn luyện.

Thượng tá Đặng Khải Hoàng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh, nhìn nhận: “Trên cơ sở kế hoạch điều hành, khung tập đã thực hiện đầy đủ, có chất lượng các nội dung theo đúng trình tự các bước khi chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên tăng cường, từ tăng cường lên cao và từ cao lên toàn bộ. Đồng thời, quá trình thông qua kế hoạch của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền trong các giai đoạn chuyển trạng thái đúng thủ tục, điều chỉnh các chỉ tiêu và các biện pháp bảo đảm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ”.

Tương tự, tại cuộc Diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa do Ban CHQS huyện Tuy Phước tổ chức vào đầu tháng 8.2024, các vai tập đã thể hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, cương vị được phân công đảm nhiệm; hành động chỉ huy và khung tập trong nhận định, đánh giá, bàn cách xử lý tình huống kịp thời, đúng nguyên tắc, sát với tình huống đặt ra. Việc tổ chức điều hành các hội nghị trong diễn tập được thực hiện chặt chẽ, ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo đúng trình tự, đầy đủ nội dung, đáp ứng kịp thời với diễn biến của tình huống tác chiến.

Thượng tá Phạm Thanh Hà, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tuy Phước, đánh giá: “Thông qua diễn tập góp phần bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy điều hành của chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc quyền; bảo đảm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện trong mọi tình huống. Ban CHQS huyện cũng đã tổ chức rút kinh nghiệm để làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung các phương án cho nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và các kế hoạch đảm bảo khác trong thời gian tới”.

Trong tháng 7.2024, Ban CHQS TX An Nhơn đã tổ chức diễn tập động viên quân nhân dự bị. Đây là nội dung khó, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc động viên quân nhân dự bị khi có tình huống xảy ra, sẵn sàng tăng cường, bổ sung vào lực lượng thường trực khi có yêu cầu. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, chỉ trong một thời gian ngắn, Ban CHQS thị xã đã hoàn thành việc huy động và tiếp nhận 422 quân nhân dự bị (đạt 100% chỉ tiêu).

Diễn tập phải sát tình hình thực tế

Trong năm 2024, Bộ CHQS tỉnh sẽ tổ chức cuộc Diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa (Trung đoàn Bộ binh 739 tham gia diễn tập kết hợp tiếp nhận huấn luyện một đại đội tham gia bắn đạn thật); phối hợp với các sở, ngành tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng; phối hợp với Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tham gia diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có thực binh bắn đạn thật...

Theo đại tá Đỗ Xuân Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, việc tổ chức các cuộc diễn tập sẽ góp phần nâng cao trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và công tác tham mưu cho chỉ huy và cơ quan. Bổ sung, điều chỉnh quyết tâm, các kế hoạch, làm cơ sở tiếp tục xây dựng vững chắc các tiềm lực trong KVPT tỉnh.

“Trên tinh thần đó, Bộ CHQS tỉnh đã yêu cầu chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải quán triệt nghiêm chỉ thị diễn tập của Bộ CHQS tỉnh, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức lực lượng tham gia diễn tập đúng thành phần quy định. Xác định rõ trách nhiệm của từng cương vị tập, bảo đảm diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng thời, việc tổ chức diễn tập phải sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn, xử lý tốt các tình huống. Sau diễn tập tổ chức rút kinh nghiệm, làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung các phương án cho các nhiệm vụ, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và các kế hoạch đảm bảo khác”, đại tá Đỗ Xuân Hùng cho biết.

Tại TX An Nhơn, Ban CHQS thị xã đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho Diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa. Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX An Nhơn, thông tin: “Đơn vị đang tập trung hoàn chỉnh các văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hành diễn tập; chuẩn bị đầy đủ thiết bị, vật chất đảm bảo; huy động lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật tham gia diễn tập đủ số lượng, đạt chất lượng tốt. Đồng thời, tổ chức luyện tập cho các lực lượng theo kế hoạch, phương án đã xác định, bảo đảm cuộc diễn tập đạt chất lượng”.

HỒNG PHÚC

Có thể bạn quan tâm

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

null