Tích cực để Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya thành công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 14-11, tại Hội trường Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Chư Pah, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2017. Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng.
 

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.T

Theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Pah Đặng Công Lâm, núi lửa Chư Đăng Ya (làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya) có nhiều hoa dã quỳ và đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam bình chọn là điểm đứng đầu trong top 10 điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh Gia Lai năm 2017. Để quảng bá tiềm năng phát triển du lịch huyện nhà, UBND huyện Chư Pah lần đầu tổ chức Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya. Quy mô lễ hội là cấp huyện. Thời gian tổ chức từ ngày 1 đến 3-12-2017 tại làng Ia Gri, dưới chân núi Chư Đăng Ya.

Hiện nay, UBND huyện Chư Pah đã thành lập Ban tổ chức lễ hội, xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo các đội cồng chiêng tích cực tập luyện chuẩn bị biểu diễn tại lễ hội; dọn vệ sinh môi trường và tu sửa các con đường dẫn vào xã Chư Đăng Ya. Ủy ban nhân dân huyện Chư Pah cũng đã gửi thư mời các huyện lân cận cùng các doanh nghiệp về tham gia lễ hội. Bên cạnh đó, UBND huyện phối hợp với Sở Văn hóa-Thể Thao và Du lịch xây dựng kịch bản chi tiết cho lễ hội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh bày tỏ quan ngại về việc lần đầu tiên huyện Chư Pah tổ chức Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya còn nhiều thiếu sót, nguy cơ để lại những ấn tượng không đẹp trong lòng du khách. Đặc biệt, hoa dã quỳ trên núi lửa Chư Đăng Ya hiện đã nở rất nhiều, đến thời điểm khai mạc lễ hội có thể sẽ còn rất ít hoa.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đồng ý cho UBND huyện Chư Pah tiếp tục tổ chức Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2017. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy, UBND huyện Chư Pah, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cần tích cực chuẩn bị để lễ hội diễn ra thành công và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Trong thời gian diễn ra lễ hội cần có phương án bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của du khách; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm; cần có những hoạt động thu hút người dân sinh sống quanh núi lửa Chư Đăng Ya cùng tham gia và được hưởng lợi từ lễ hội.

Bí thư Tỉnh ủy nghiêm khắc phê bình Huyện ủy, UBND huyện Chư Pah và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch về việc chưa báo cáo đầy đủ cho Tỉnh ủy về việc tổ chức lễ hội này.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

null