Thủ tướng thứ 30 Thái Lan cam kết cải thiện sinh kế, cuộc sống người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ông trùm bất động sản Srettha Thavisin là ứng viên thủ tướng duy nhất trong cuộc bầu chọn tại Quốc hội Thái Lan ngày 22/8. Vượt ngưỡng 375 phiếu cần thiết, ông trở thành tân thủ tướng nước Thái.
Tân thủ tướng thứ 30 của Thái Lan. Ảnh: Reuters

Tân thủ tướng thứ 30 của Thái Lan. Ảnh: Reuters


Trước đó, Quốc hội Thái Lan đã nối lại phiên họp chung của Hạ viện và Thượng viện để bỏ phiếu bầu thủ tướng mới, với ứng cử viên duy nhất là ông Srettha Thavisin của Đảng Pheu Thai (Vì nước Thái).

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ông Srettha Thavisin đã có bài phát biểu đầu tiên sau khi được bầu làm Thủ tướng Thái Lan. Ông Srettha cảm ơn sự ủng hộ của các nghị sĩ trong cuộc bỏ phiếu. Ông cam kết sẽ nỗ lực hết khả năng để hoàn thành trọng trách và sớm đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong trong 100 ngày đầu nắm quyền, ông sẽ giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt tăng, bỏ quy định nghĩa vụ quân sự bắt buộc, đảm bảo quyền bình đẳng hôn nhân cho các cặp đồng giới và soạn một hiến pháp mới đại diện cho ý nguyện của người dân.

Trong cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan chiều 22/8, ông Srettha của đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) đã giành được 482 phiếu ủng hộ, 165 phiếu chống và 81 phiếu trắng, vượt quá bán trong tổng số 747 ghế nghị sĩ của lưỡng viện.

Ông Srettha Thavisin, 61 tuổi, được bầu làm thủ tướng Thái Lan sau khi Đảng Pheu Thai và 10 đảng khác (trong đó có một số đảng thân quân đội) lập liên minh. Ông cũng từng nói rằng mình sẽ từ chối chức thủ tướng nếu Đảng Pheu Thai phải liên minh với các đảng thân quân đội.

Tuy nhiên, khi Đảng Pheu Thai thực sự liên minh với các đảng thân quân đội hồi đầu tuần và ông là ứng viên duy nhất cho vị trí thủ tướng, ông Srettha nói với các phóng viên rằng bế tắc chính trị ba tháng qua ở Thái Lan buộc ông "phải quên đi những gì đã nói".

Ông Srettha Thavisin từng là chủ tịch và giám đốc điều hành của một công ty, hiện có giá trị khoảng 880 triệu USD trên thị trường chứng khoán Thái Lan, trước khi từ chức vào tháng 4 năm nay để tham gia chính trường.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null