(GLO)- Ngày 27-3, tờ The Hill đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng giảm thuế đối với hàng Trung Quốc để đạt thỏa thuận về việc buộc ứng dụng TikTok thoái vốn khỏi Công ty ByteDance.
(GLO)- Tin thế giới ngày 27-3 gồm những nội dung chính sau: Nga, Ukraine cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận do Mỹ làm trung gian; NATO cảnh báo đáp trả thảm khốc nếu Nga động binh; Hàn Quốc chiến đấu với “giặc lửa” kinh hoàng, phi công 73 tuổi tử nạn;...
(GLO)- Diễn ra trong gần ba tiếng (bắt đầu từ 21 giờ Hà Nội), cuộc điện đàm giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối cùng cũng đã kết thúc với những kết quả khả quan.
(GLO)- Ngày 5/3, Belarus đề xuất lãnh đạo 3 nước Nga, Mỹ và Ukraine gặp nhau tại Minsk để đàm phán ba bên giải quyết xung đột Ukraine. Tuyên bố của ông Lukashenko được đưa ra sau khi Mỹ thông báo đóng băng ngay lập tức các khoản viện trợ quân sự cho Ukraine.
(GLO)- Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/2 cho biết nước này đã đề xuất với Mỹ về việc nối lại các chuyến bay thẳng giữa hai nước trong cuộc đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 27/2, nơi hai bên đã thảo luận về “nhiều vấn đề gây khó chịu” trong quan hệ song phương.
(GLO)- TTXVN tại Tel Aviv đưa tin, ngày 9/12, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tuyên bố nước này hiện lạc quan hơn về khả năng đạt được một thỏa thuận trao trả con tin tại Dải Gaza.
(GLO)- Theo truyền thông Israel ngày 22/6, nguồn tin ngoại giao cấp cao nước này nói với kênh tin tức số 12 rằng, thành bại của thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin hoàn toàn phụ thuộc vào Hamas.
(GLO)- Trang tin SBM News ngày 22/6, Campuchia và Nga đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Lục quân hai nước ngày 20/6 dưới sự chủ trì của Đại tướng Mao Sophan - Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia kiêm Tư lệnh Lục quân Campuchia và Đại tướng Oleg Salyukov - Tổng Tư lệnh Lục quân Nga.
(GLO)- Nguồn tin phương Tây cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) Mỹ Bill Burns có cuộc gặp đại diện của Israel và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ngày 25/5 trong nỗ lực tái khởi động đàm phán nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.
(GLO)- Theo Reuters, ngày 28/4, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro đã lên tiếng bác bỏ thông tin Manila đạt thỏa thuận với Bắc Kinh, trong việc giải quyết mâu thuẫn chủ quyền liên quan đến bãi Cỏ Mây ở Biển Đông.
(GLO)- Hãng thông tấn Al Jazeera ngày 27/2 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, phía Israel đã nhất trí thả khoảng 400 tù nhân Palestine như một phần khuôn khổ thỏa thuận con tin được đưa ra trong các cuộc đàm phán gần đây ở Paris, Pháp.
(GLO)- "Tín hiệu là chúng tôi không muốn lặp lại Thỏa thuận Minsk. Không chấp nhận một cuộc xung đột đóng băng mới. Chúng tôi không tin vào thỏa thuận đó", Tổng thống Zelensky ngày 23/2 cho biết.
(GLO)- The New York Times dẫn lời một số quan chức Mỹ tiết lộ dự thảo do Washington dẫn đầu dự kiến được đưa ra tại hội nghị cấp cao ở Paris (Pháp) trong ngày 28/1 (giờ địa phương), với sự tham gia của các đại diện từ Israel, Qatar, Ai Cập và Mỹ về điều khoản ngừng bắn giữa Hamas và Israel.
(GLO)-Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/7 đánh dấu 500 ngày xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, bằng một bài phát biểu được ghi hình trước tại Đảo Rắn, theo tờ Kyev Independent.
Tương lai thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung nhiều khả năng sẽ được quyết định trong tuần tới khi Tổng thống Donald Trump ngày càng không hài lòng với Bắc Kinh.
Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nhằm triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã ký giữa hai Bộ Quốc phòng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.
Ngày 17-10, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố đã đạt được với Thổ Nhĩ Kỳ về một lệnh ngừng bắn tại miền đông bắc Syria có hiệu lực trong vòng 120 giờ để lực lượng người Kurd rút lui.
Mỹ - Trung Quốc vừa đạt thoả thuận thương mại - một thoả thuận tối thiếu, một giải pháp tình thế nhất thời, không mang tính tổng thể lâu bền. Tại sao? Phân tích của Báo Thế giới & Việt Nam.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lập trường quyết liệt của ông đối với các chính sách thương mại và kinh tế của Trung Quốc sẽ có lợi cho nền kinh tế Mỹ, dù Bắc Kinh ám chỉ có thể đáp trả bằng việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm vốn được sử dụng rộng rãi, từ điện thoại iPhone tới các thiết bị quân sự.