Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc sẽ giảm thuế cho Trung Quốc vì TikTok

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-3, tờ The Hill đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng giảm thuế đối với hàng Trung Quốc để đạt thỏa thuận về việc buộc ứng dụng TikTok thoái vốn khỏi Công ty ByteDance.

tong-thong-my-donald-trump-phat-bieu-voi-bao-gioi-tai-nha-trang-anh-reuters.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng. Ảnh: REUTERS

Ông Trump phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục: “Liên quan TikTok và Trung Quốc sẽ phải đóng một vai trò trong đó, có thể dưới hình thức chấp thuận và tôi nghĩ họ sẽ làm điều đó. Có lẽ tôi sẽ giảm thuế một chút hoặc làm gì đó để hoàn thành việc này”.

Phát biểu này được ông đưa ra sau khi tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu trong bối cảnh cuộc chiến thương mại ngày càng mở rộng. “Bởi vì mọi điểm trong thuế quan đều có giá trị hơn TikTok”-ông Donald Trump nói thêm.

Theo một đạo luật năm 2024 vốn có hiệu lực từ tháng 1-2025, ByteDance sẽ phải đối mặt với thời hạn ngày 5-4 để tìm một người mua không phải là Trung Quốc cho TikTok, nếu không ứng dụng này sẽ bị cấm tại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.

Tổng thống Donald Trump cũng cho biết sẽ sẵn sàng gia hạn thời hạn sau ngày 5-4 nếu chưa đạt được thỏa thuận về ứng dụng mạng xã hội này.

Có thể bạn quan tâm

Anh không đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ

Anh không đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ

(GLO)-Ngày 25/4, sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves đã “ra về tay trắng”. Nguyên nhân là do chính quyền Tổng thống Donald Trump bất ngờ đưa ra yêu cầu mới về việc giảm thuế đối với ô tô Mỹ nhập khẩu vào Anh.

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang sau vụ tấn công du khách của các tay súng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc đã dẫn đến các hành động trả đũa lẫn nhau và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu quân sự mới giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.