Luật Doanh nghiệp sửa đổi theo hướng quy định đối tượng không được thành lập, góp vốn và quản lý doanh nghiệp, bao gồm: công chức, viên chức, trừ trường hợp thực hiện theo quy định về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
(GLO)- Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 2-6 tuyên bố, nước này kiên quyết bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Trung Quốc đã vi phạm thỏa thuận giảm thuế giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
(GLO)- Giảm, giãn thuế là “khoan thư sức dân” để nuôi dưỡng nguồn thu cho đất nước. Chính sách này của Chính phủ đã và đang tăng thêm niềm tin, tiếp thêm động lực để người dân, doanh nghiệp tiếp tục vượt khó, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số trong những năm tiếp theo.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc kế hoạch cắt giảm một nửa mức thuế 145% với hàng nhập từ Trung Quốc, sớm nhất vào tuần sau, báo New York Post dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2025, mức chi ngân sách Nhà nước sẽ tăng lên, riêng mức chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, nghỉ hưu khi thực hiện tinh giản bộ máy khoảng 170.000 tỷ đồng.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Trong tháng 4-2025, Chính phủ ban hành liên tiếp Nghị định số 82/2025/NĐ-CP và Nghị định số 87/2025/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế trong năm 2025 và giảm tiền thuê đất của năm 2024.
Campuchia cam kết thúc đẩy nhập khẩu sản phẩm tại Mỹ bằng cách giảm ngay lập tức 19 loại sản phẩm từ mức thuế ràng buộc tối đa 35% xuống mức thuế áp dụng 5%.
Ngày 4-4, theo Euro News, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc áp thuế giúp Washington nắm quyền chủ động trong quan hệ thương mại. Ông nhấn mạnh khả năng giảm thuế sẽ phụ thuộc vào mức độ nhượng bộ của các đối tác đối với lợi ích của Mỹ.
Đó là trăn trở của cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế khi nhiều khả năng "điểm tựa tổng cầu" - chính sách giãn, giảm thuế chính thức dừng lại vào cuối năm nay.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm; Chính sách giảm thuế là điểm tựa cho doanh nghiệp phục hồi tăng trưởng; Phú Thiện cần tuyển dụng 14 viên chức sự nghiệp năm 2024; Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức kiểm tra các sản phẩm OCOP…
(GLO)-Các chính sách giảm thuế được ngành Thuế tỉnh Gia Lai triển khai kịp thời đã hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bên cạnh việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng, giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, ngành tài chính đang rà soát mức thuế xuất nhập khẩu để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Nhưng có một sắc thuế rất đỗi lạc hậu, được góp ý nhiều lần trên nghị trường Quốc hội vẫn bị ngó lơ: thuế thu nhập cá nhân.
Quốc hội đang tiếp tục thảo luận về việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và kích thích sức mua trong nền kinh tế. Ở chiều ngược lại, hàng triệu người làm công ăn lương vẫn đang ngóng chờ điều chỉnh chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để giảm bớt những khó khăn hiện tại.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Cùng với chính sách tài khóa hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, gần đây, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đến hết ngày 31-12-2023. Xung quanh nội dung này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Quang Thành-Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.
Theo chương trình điều chỉnh phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 23.3, Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, dự kiến áp dụng từ 1.4.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.
Chính phủ vừa thông qua dự thảo nghị quyết về ban hành một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người dân chịu tác động của dịch Covid-19 trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH về một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.