Xuống nước hạt nhân trước Mỹ, Iran tăng cường quan hệ an ninh với Iraq

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- NBC ngày 14/5 đưa tin, Iran chấp nhận thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, đồng thời tăng cường quan hệ với láng giềng Iraq.

ben-trong-nha-may-dien-hat-nhan-bushehr-mien-nam-iran-anh-fars-news-agency-ttxvns.jpg
Bên trong nhà máy điện hạt nhân Bushehr, miền Nam Iran. Ảnh: FARS NEWS AGENCY/TTXVN

Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, Ali Shamkhani cho biết Iran sẵn sàng đạt thỏa thuận với Mỹ để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Theo đó, Iran cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân, loại bỏ kho dự trữ urani làm giàu cao, chỉ làm giàu urani ở mức thấp cần thiết cho mục đích dân sự và cho phép các thanh sát viên quốc tế giám sát quy trình này.

Tham dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) ngày 14/5, Tổng thống Trump khẳng định ông “muốn tiến tới thỏa thuận với Iran” nhưng với điều kiện Tehran “không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Cùng ngày, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Esmail Qaani đã đến Baghdad để hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Iraq Qasim Al Araji, về việc đảm bảo an ninh biên giới cũng như thực hiện thỏa thuận an ninh giữa hai nước.

Hai bên đề cập tới các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran về một thỏa thuận mới nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran.

Phía Iraq điểm lại những tiến bộ đã được thực hiện trong thỏa thuận an ninh giữa hai nước, khẳng định quyết tâm thực hiện thỏa thuận đầy đủ. Ông Al Araji cho biết Baghdad hy vọng các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran thành công và kêu gọi tất cả các bên tham gia đối thoại thể hiện thiện chí nhằm “đạt được sự ổn định trong khu vực”.

Hồi tháng 3/2023, tại thủ đô Baghdad của Iraq, Iran và Iraq đã ký thỏa thuận an ninh, trong đó sự phối hợp trong việc bảo vệ biên giới giữa hai nước. Thỏa thuận này chủ yếu nhằm chống lại các phe phái người Kurd hoạt động trong khu vực tự trị người Kurd ở Iraq.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ sở 1) tiếp nhận hàng hóa do các đơn vị ủng hộ sáng 8-10.

Từ Gia Lai, nhiều đoàn thiện nguyện lên đường hỗ trợ vùng bão lũ

(GLO)-Sau lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, rất nhiều tấm lòng tại Gia Lai đã cùng hướng về miền Bắc, miền Trung - nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 10. Những chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau xuất phát, mang theo nhu yếu phẩm, tiền mặt và cả tình người hướng về người dân vùng lũ.

Cảnh sát giao thông kịp thời giúp đỡ tài xế bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe

Cảnh sát giao thông kịp thời giúp đỡ tài xế bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe

(GLO)- Ngày 25-9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT-Công an tỉnh Gia Lai) nhận được thư cảm ơn của người thân anh Lữ Hoàng Ngọc Khanh (SN 1973, ở phường Hoài Nhơn) - tài xế xe tải bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe được cán bộ đơn vị kịp thời giúp đỡ, đưa đi cấp cứu.

null