Tổng thống Trump nói Mỹ và Iran sẽ đàm phán trực tiếp về hạt nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo Mỹ và Iran đã sẵn sàng bắt đầu đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết các cuộc thảo luận ở Oman sẽ diễn ra với hình thức gián tiếp.

"Chúng tôi bắt đầu đàm phán trực tiếp với Iran. Sẽ diễn ra vào thứ Bảy (12/4). Có một cuộc họp rất quan trọng và chúng ta sẽ xem điều gì có thể xảy ra", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

"Tôi nghĩ mọi người đều đồng ý, rằng đạt được một thỏa thuận sẽ là điều đáng mong muốn", ông Trump nói và cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán vào ngày 12/4 với Iran sẽ ở cấp độ rất cao, mà không giải thích thêm.

Tổng thống Trump từ chối cho biết các cuộc đàm phán sẽ diễn ra ở đâu, nhưng hy vọng về khả năng đạt được một thỏa thuận.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết trên mạng xã hội X, rằng các cuộc đàm phán cấp cao gián tiếp sẽ được tổ chức tại Oman. "Đây vừa là cơ hội vừa là thử thách. Quả bóng đang ở trong sân của Mỹ".

Mỹ và Iran đã có các cuộc đàm phán gián tiếp trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden, nhưng đạt được rất ít tiến triển. Các cuộc đàm phán trực tiếp cuối cùng được biết đến giữa hai chính phủ là dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, người đi đầu trong việc ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà sau đó ông Trump đã từ bỏ.

Những cảnh báo của ông Trump về hành động quân sự chống lại Iran nếu không đạt được thỏa thuận đã làm gia tăng căng thẳng trên khắp Trung Đông.

"Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Nếu các cuộc đàm phán không thành công, tôi thực sự nghĩ rằng đó sẽ là một ngày rất tồi tệ đối với Iran", ông Trump nói tại Phòng Bầu dục hôm 7/4.

Các cuộc đàm phán trực tiếp sẽ không diễn ra nếu không có sự chấp thuận của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, người hồi tháng 2 từng nói rằng đàm phán với Mỹ là "không khôn ngoan".

Vài giờ trước thông báo của ông Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết nước này đang chờ phản hồi của Mỹ về đề xuất đàm phán gián tiếp. Tehran tin rằng họ đang đưa ra một lời đề nghị hào phóng, có trách nhiệm.

Sau khi ông Trump phát biểu, một quan chức cấp cao giấu tên của Iran, nói với Reuters: "Các cuộc đàm phán sẽ không diễn ra trực tiếp. Sẽ có sự trung gian của Oman".

Oman, quốc gia duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Mỹ và Iran, từ lâu đã là kênh truyền đạt thông điệp giữa các quốc gia đối đầu.

Nournews của Iran, có liên kết với cơ quan an ninh hàng đầu của nước này, mô tả tuyên bố của ông Trump về một cuộc họp trực tiếp được lên kế hoạch là một phần của "hoạt động tâm lý nhằm tác động đến dư luận trong nước và quốc tế".

Một quan chức Iran khác, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết vào cuối tuần rằng có thể có khoảng thời gian hai tháng để đạt được thỏa thuận. Ông đặt ra mối lo ngại, rằng đối thủ lâu năm của Iran là Israel có thể sẽ phát động cuộc tấn công nếu các cuộc đàm phán kéo dài hơn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người không mấy ủng hộ các cuộc đàm phán của Mỹ với Iran, cho biết nếu ngoại giao có thể ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân "một cách toàn diện, như cách đã làm ở Libya, tôi nghĩ đó sẽ là điều tốt".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng hôm 7/4. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng hôm 7/4. (Ảnh: Reuters)

Trong nhiệm kỳ 2017-2021, Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới, được ký kết để hạn chế hoạt động hạt nhân nhạy cảm của Iran nhằm đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt.

Kể từ đó, Iran đã vượt xa các giới hạn của thỏa thuận về làm giàu uranium.

Các cường quốc phương Tây cáo buộc Iran phát triển năng lực vũ khí hạt nhân bằng cách làm giàu uranium lên mức độ tinh khiết phân hạch cao, cao hơn mức mà họ cho là hợp lý đối với một chương trình năng lượng nguyên tử dân sự.

Đáp lại, Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn phục vụ mục đích năng lượng dân sự.

Theo Minh Hạnh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null